Vũ điệu đam mê: Ấn tượng với màn phun lửa trên sân khấu

VOV.VN -Màn phun lửa trên sân khấu của Tô Lâm đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía giám khảo và khán giả theo dõi chương trình.

Trong đêm liveshow 7 tuần này, 8 nhóm/thí sinh xuất sắc nhất đã cùng nhau chinh phục thêm một thử thách mới mang tên “Diva – Thần tượng âm nhạc”. Đây là chủ đề mới lạ cho các thí sinh, mỗi nhóm/thí sinh phải thể hiện những ý tưởng sáng tạo cùng những kỹ thuật điêu luyện của mình trên nền một ca khúc do một diva lừng danh trong nước và thế giới thể hiện.

Cuộc đối đầu đầu tiên đến từ nhóm Ba Thiên ThầnS.I.N.E. Nếu những thí sinh nhí của nhóm Ba thiên thần tiếp tục chinh phục khán giả bởi sự dễ thương, đáng yêu cùng những cố gắng và tiến bộ khi thể hiện những điệu nhảy đẹp mắt với thể loại Breakdance, popping quen thuộc trên nền nhạc ca khúc “Harder Better Faster”, “Survival” của Destiny Childs, Draft Punk thì nhóm S.I.N.E lại khiến giám khảo phải “nổi da gà” bằng bài nhảy mang nhiều ý nghĩa, kĩ thuật điêu luyện và sự phối hợp đội hình đẹp mắt trên nền ca khúc “Sắc màu” của nhạc sỹ Trần Tiến.

Nhóm S.I.N.E (áo trắng) và nhóm Ba thiên thần

Với cách lồng ghép và hòa nhập tất cả tinh thần của triết lý phương Đông, triết lý của ngôn ngữ múa hiện đại, nhóm S.I.N.E đã giành chiến thắng với 3 sao vàng bởi “các bạn đã dùng sức trẻ, tinh thần trẻ và khả năng diễn xuất để tạo ra bài nhảy tuyệt vời hôm nay” theo như nhận xét của giám khảo Trần Ly Ly.

Phần thi thứ 2 là cuộc tranh đấu của nhóm Bí Mật Gã Hề và cặp đôi Toàn Trung – Tùng Phương. Trên nền nhạc “We will rock you” và “Turn up the music”, nhóm Bí Mật Gã Hề đã mang tới sân khấu liveshow 7 "Vũ điệu đam mê" một màn trình diễn đầy bất ngờ của các chiến binh La Mã và Chris Brown và đã nhận được nhiều lời khen từ phía giám khảo. Cùng với đó, Toàn Trung và Tùng Phương vẫn tiếp tục thể hiện thế mạnh của mình khi kể những câu chuyện hài hước, dí dỏm và kết thúc bất ngờ với những điệu nhảy trên nền nhạc ca khúc “Tóc ngắn” và “Để mãi được gần anh” do ca sỹ Mỹ Linh thể hiện.

Nhóm Bí mật gã hề và Toàn Trung - Tùng Phương đối đầu trên sân khấu

Sử dụng “chiêu” đưa giám khảo lên sân khấu, Toàn Trung – Tùng Phương đã “đánh bật” được nhóm Bí mật gã hề và giành chiến thắng với 2 ngôi sao vàng, tiếp tục đi vào vòng trong.

Màn song đấu thứ 3 đến từ thí sinh Tô Lâm và nhóm Bằng Linh. Trong 2 liveshow trước, Tô Lâm “quên” đi sở trường của mình là Jazz Funk thì trong tuần này, anh xuất hiện đầy cuốn hút cùng vũ điệu quen thuộc, với bài nhảy trên nền ca khúc “Baby boy” của Scott Storch, Robert Waller và có cái kết ấn tượng với màn phun lửa trên sân khấu. Với nhóm Bằng Linh, việc kết hợp nhiều thể loại trong bài thi của mình để thể hiện tình yêu của nàng tiếp viên hàng không và chàng phi công với điệu nhảy trên nền ca khúc đình đám một thời của nữ ca sĩ Britney Spears – “Toxic” đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía giám khảo và khán giả theo dõi chương trình.

Tô Lâm (ngoài cùng bên trái) và Nhóm Bằng Linh (2 thí sinh ngoài cùng bên phải)

Trước màn trình diễn ấn tượng của Tô Lâm, giám khảo Trần Ly Ly đã thốt lên rằng: “Tôi kính phục em bởi em là người duy nhất tôi cảm nhận từ trái tim mình là em nhảy bằng đam mê, em bất cần và em chiến đấu hết mình. Hôm nay, em táo bạo và dũng cảm khi chọn lửa để mang những màn giải trí tốt nhất cho mọi người nên tôi bấm sao vàng cho em”.

Cuối cùng là màn đối đầu của nhóm Trò Chơi Bắt Đầu và nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn. Với phần tranh đấu này, một sân khấu thu nhỏ của “Giọng hát Việt” đã được thể hiện tại “Vũ điệu đam mê” cùng với các ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ Thu Minh như “Bay”, “Taxi”,” Đường cong” do nhóm Những chú hề nổi loạn thể hiện hay sự xuất hiện đầy bất ngờ của “Ông hoàng nhạc Pop” Micheal Jackson tại Việt Nam trong màn trình diễn của nhóm Trò chơi bắt đầu.

Nhóm Trò chơi bắt đầu và Những chú hề nổi loạn đối đấu trên sân khấu

Mặc dù có ý tưởng thú vị nhưng bài nhảy của nhóm Những chú hề nổi loạn vẫn chưa thực sự thuyết phục được các giám khảo của chương trình. Các động tác vẫn chỉ ở mức bình thường, chưa có sự phát triển thật sự về ngôn ngữ động tác và kỹ thuật nhảy. Trong khi đó, nhóm Trò chơi bắt đầu lại gây được ấn tượng bởi bài nhảy có tính kỹ thuật cao.

Kết thúc 8 phần song đấu, hai nhóm kém may mắn nhất là Bằng LinhTrò Chơi Bắt Đầu đã phải bước vào vòng nguy hiểm cùng bài nhảy dance off. Qua những kịch tính và gay cấn, chiếc vé cuối cùng đã thuộc về nhóm Trò Chơi Bắt Đầu. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm Bằng Linh phải nói lời chia tay với chương trình.

Đêm thi tiếp theo với chủ đề “Thử thách thông qua video của các ngôi sao” sẽ đến với khán giả vào lúc 21h20 ngày 07/12 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bà hoàng Tây Ban Nha” chinh phục giám khảo Vũ điệu đam mê
“Bà hoàng Tây Ban Nha” chinh phục giám khảo Vũ điệu đam mê

VOV.VN - Hóa thân thành "bà hoàng Tây Ban Nha", màn trình diễn của Tô Lâm đã nhận được sự hưởng ứng từ phía giám khảo và khán giả.

“Bà hoàng Tây Ban Nha” chinh phục giám khảo Vũ điệu đam mê

“Bà hoàng Tây Ban Nha” chinh phục giám khảo Vũ điệu đam mê

VOV.VN - Hóa thân thành "bà hoàng Tây Ban Nha", màn trình diễn của Tô Lâm đã nhận được sự hưởng ứng từ phía giám khảo và khán giả.

Vũ điệu đam mê: Thí sinh đưa lợn con lên sàn nhảy
Vũ điệu đam mê: Thí sinh đưa lợn con lên sàn nhảy

VOV.VN - Sử dụng lợn con làm đạo cụ biểu diễn, nhóm S.I.N.E đã nhận được sự tán thành, ủng hộ từ phía giám khảo.

Vũ điệu đam mê: Thí sinh đưa lợn con lên sàn nhảy

Vũ điệu đam mê: Thí sinh đưa lợn con lên sàn nhảy

VOV.VN - Sử dụng lợn con làm đạo cụ biểu diễn, nhóm S.I.N.E đã nhận được sự tán thành, ủng hộ từ phía giám khảo.

Yến Trang thay Hà Hồ ngồi ghế nóng ở “Vũ điệu đam mê”
Yến Trang thay Hà Hồ ngồi ghế nóng ở “Vũ điệu đam mê”

VOV.VN - Thành công với từng bước nhảy, Yến Trang sẽ tiếp tục thay Hồ Ngọc Hà để đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi "Vũ điệu đam mê".

Yến Trang thay Hà Hồ ngồi ghế nóng ở “Vũ điệu đam mê”

Yến Trang thay Hà Hồ ngồi ghế nóng ở “Vũ điệu đam mê”

VOV.VN - Thành công với từng bước nhảy, Yến Trang sẽ tiếp tục thay Hồ Ngọc Hà để đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi "Vũ điệu đam mê".