Vua đầu bếp: Pha Lê bị Lý Quí Khánh “chèn ép” đến bật khóc

VOV.VN - Không chỉ liên tục yêu cầu Pha Lê làm các việc nặng, Lý Quí Khánh còn khá “cứng đầu và bảo thủ” khi từ chối trả lời những câu hỏi của đồng đội.

Top 10 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và chia ra làm hai bảng. Thí sinh trong mỗi bảng sẽ tiếp tục được chia ra làm hai đội để thi đấu và tất cả các thí sinh của đội thua sẽ bị loại ngay lập tức.

Trong tuần này, bảng đấu đầu tiên gồm nhà thiết kế Lý Quí Khánh, ca sĩ Pha Lê, diễn viên Đức Hải và siêu mẫu Thu Hằng.

Tuần sau sẽ khán giả sẽ tiếp tục chứng kiến cuộc tranh tài của 6 thí sinh nằm trong bảng còn lại đó là siêu mẫu Hoàng Long, ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang, diễn viên An Nguy, ca sĩ Song Luân, siêu mẫu Hà Anh, MC – Diễn viên Thanh Vân Hugo. 

Lý Quí Khánh “gây bất ngờ” khi chọn Pha Lê làm đồng đội

Bước vào vòng loại trực tiếp, cả 4 nghệ sỹ trong bảng đầu tiên đều tỏ ra khá tự tin nhưng cũng e dè trước các đối thủ còn lại. Để cho phần chọn đội không còn mang tính chất may mắn hay ngẫu nhiên thì tuần này, cả 4 thí sinh sẽ thực hiện thử thách pha nước trái cây (chanh hoặc cam) và người chiến thắng sẽ có cơ hội chọn đồng đội cho mình.

Lý Quí Khánh trong thử thách này tỏ ra áp đảo các đối thủ còn lại khi anh đã pha được ly nước cam có vị hoàn hảo nhất và chinh phục hoàn toàn vị giác của giám khảo Tịnh Hải.

Dù là người chiến thắng và có lợi thế chọn đồng đội nhưng có lẽ Lý Quí Khánh đã gây bất ngờ khi quyết định chọn ca sĩ Pha Lê về chung đội.

Các thí sinh phải nấu lại các nguyên liệu trong những thử thách trước

Theo bốc thăm, Đội đỏ sẽ phải nấu hai món, nguyên liệu của món chính là ức gà và nguyên liệu bắt buộc trong món tráng miệng là trứng gà. Trong khi đó, Đội xanh cũng phải nấu hai món gồm món chính và món tráng miệng, nguyên liệu của món chính là cá hồi còn nguyên liệu bắt buộc trong món tráng miệng là trứng gà.

Mỗi đội sẽ phải nấu cho 15 thực khách, gồm 3 vị giám khảo và 12 sinh viên nội trú. Hai đội có 120 phút để lấy nguyên liệu, dụng cụ và chế biến.

Thịt gà và cá hồi là những nguyên liệu đã khiến cho các thí sinh gặp nguy hiểm ở trong vòng thi trước. Để nấu được món mới từ những nguyên liệu này đòi hỏi phải có sự sáng tạo và đây là vòng thi loại trực tiếp, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng khiến các thí sinh phải ra về.

Pha Lê bị Lý Quí Khánh “chèn ép” đến bật khóc

Đúng với những gì Lý Quí Khánh chia sẻ từ ban đầu, khi về chung đội, Pha Lê sẽ là bếp phó và hỗ trợ anh trong việc sơ chế. Và dường như việc không thành thạo các món Âu khiến Pha Lê giao hết tất cả trọng trách chọn món cho đồng đội và đây thực sự là một rủi ro lớn.

Theo đó, Đội đỏ sẽ thực hiện hai món đó là Gà sốt cam và Bánh Flan lá dứa đều theo ý tưởng của Lý Quí Khánh.  

Bước vào vòng thi quyết định, dường như áp lực cộng với sức nóng trong gian bếp khiến Lý Quí Khánh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dù có lúc cũng cố gắng giao tiếp và trêu chọc đồng đội nhưng phần lớn, Lý Quí Khánh lại tỏ ra… lấn át và không để tâm gì đến cảm xúc của Pha Lê trong suốt quá trình thực hiện thử thách.

Không chỉ liên tục yêu cầu Pha Lê làm các việc nặng như nghiền khoai, chặt dừa, Lý Quí Khánh còn khá “cứng đầu và bảo thủ” khi từ chối trả lời những câu hỏi của đồng đội. Không ai hiểu ý ai, mâu thuẫn đã được đẩy lên cao trào khi Lý Quí Khánh thốt lên “trong cuộc đời mình đôi lúc cũng có những lựa chọn sai lầm”.

Là một cô gái có cá tính mạnh và hết lần này đến lần khác đã nhún nhường để hỗ trợ tốt nhất cho đồng đội mình, nhưng câu nói này khiến Pha Lê tổn thương. Cô bật khóc và rời khỏi khu vực ghi hình.

Thậm chí Lý Quí Khánh cũng không hề biết Pha Lê đã rời đi từ lúc nào và nhờ có giám khảo Tịnh Hải chia sẻ và động viên nên mọi thứ mới trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thu Hằng tủi thân vì không được đồng đội hỗ trợ

Khác với Đội đỏ, các thành viên của đội xanh có vẻ… bình đẳng hơn khi Thu Hằng và Đức Hải có sự phần chia công việc rõ ràng. Theo đó, Thu Hằng sẽ nấu món chính là Cá hồi áp chảo sốt cà ri, còn Đức Hải sẽ phụ trách món tráng miệng - Bánh cà rốt.

Tuy vậy, sự độc lập trong công việc cũng khiến cả hai thiếu sự trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau. Thế nên, khi Thu Hằng gấp rút và tập trung hoàn thành món ăn, nhưng khi nhìn sáng món tráng miệng của Đức Hải, nữ siêu mẫu hoàn toàn thất vọng vì “anh Hải vẫn lọ mọ với cái khuôn và hơn 1 tiếng mà vẫn chưa xong cái bánh”.

 Có lẽ vì Đức Hải quá tỉ mỉ và cẩn thận nên vô tình anh đã khiến Thu Hằng sốt ruột. Trong lúc chế biến, thi thoảng nam diễn viên cũng quay sang giúp đỡ Thu Hằng những công việc khác nhưng cứ một lúc thì anh lại … bỏ đi canh lò nướng bánh.

Đến lúc nhìn thấy món Bánh cà rốt được trang trí đẹp và trông rất ngon, Thu Hằng đã tự “cảm thấy có lỗi” vì liên tục tỏ thái độ khó chịu với đồng đội. Dù vậy đến những phút quan trọng sau cùng, cả hai cũng đã phối hợp rất ăn ý để hoàn thành món ăn cho đội của mình.

Thu Hằng lại xúc động đến rơi nước mắt vì chiến thắng

Kết thúc thử thách, hai đội cũng đã vượt qua được những mâu thuẫn và kịp hoàn thành các món ăn đúng thời gian quy định. Sau khi 12 bạn sinh viên nội trú và 3 giám khảo thử món, phần lớn đều thích sự kết hợp hoàn hảo 2 món ăn của Đội xanh đó là Cá hồi áp chảo sốt cà ri và Bánh cà rốt.

Điều này dẫn đến Đội xanh của siêu mẫu Thu Hằng và diễn viên Đức Hải đã chiến thắng áp đảo Đội đỏ của Pha Lê và Lý Quí Khánh với tỷ số bình chọn 11 – 4.

Điều này đồng nghĩa với việc Lý Quí Khánh và Pha Lê phải nói lời tạm biệt gian bếp của Vua đầu bếp trong tiếc nuối.

Tuần sau sẽ là cuộc tranh tài tiếp theo của bảng còn lại gồm 6 thí sinh là siêu mẫu Hoàng Long, ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang, diễn viên An Nguy, ca sĩ Song Luân, siêu mẫu Hà Anh, MC – Diễn viên Thanh Vân Hugo./.

Tập 10 của Vua đầu bếp – Phiên bản Người nổi tiếng sẽ được phát sóng vào lúc 20h00 tối Chủ nhật, ngày 24/12/2017 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vua đầu bếp: An Nguy bật khóc trước nhận xét của ban giám khảo
Vua đầu bếp: An Nguy bật khóc trước nhận xét của ban giám khảo

VOV.VN - Vẫn là An Nguy với sự tự tin, thông minh và bản lĩnh, thế nhưng, đã có điều gì đó xảy ra khiến cô nàng không kiềm chế được cảm xúc của mình?

Vua đầu bếp: An Nguy bật khóc trước nhận xét của ban giám khảo

Vua đầu bếp: An Nguy bật khóc trước nhận xét của ban giám khảo

VOV.VN - Vẫn là An Nguy với sự tự tin, thông minh và bản lĩnh, thế nhưng, đã có điều gì đó xảy ra khiến cô nàng không kiềm chế được cảm xúc của mình?

Lộ diện 10 gương mặt xuất sắc tranh ngôi vị quán quân Vua đầu bếp 2017
Lộ diện 10 gương mặt xuất sắc tranh ngôi vị quán quân Vua đầu bếp 2017

VOV.VN - "Vua đầu bếp" tập 9 - phiên bản người nổi tiếng sẽ được phát sóng vào lúc 20h tối chủ nhật, ngày 17/12/2017 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Lộ diện 10 gương mặt xuất sắc tranh ngôi vị quán quân Vua đầu bếp 2017

Lộ diện 10 gương mặt xuất sắc tranh ngôi vị quán quân Vua đầu bếp 2017

VOV.VN - "Vua đầu bếp" tập 9 - phiên bản người nổi tiếng sẽ được phát sóng vào lúc 20h tối chủ nhật, ngày 17/12/2017 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Vua đầu bếp: Kiwi Ngô Mai Trang và Pha Lê đối đầu “kịch liệt“
Vua đầu bếp: Kiwi Ngô Mai Trang và Pha Lê đối đầu “kịch liệt“

VOV.VN - Vua đầu bếp tập tiếp theo: Chưa bắt đầu thử thách, Kiwi Ngô Mai Trang và Pha Lê đã kịch liệt đối đầu, Pha Lê nghi ngờ khả năng nấu ăn của Quỳnh Châu.

Vua đầu bếp: Kiwi Ngô Mai Trang và Pha Lê đối đầu “kịch liệt“

Vua đầu bếp: Kiwi Ngô Mai Trang và Pha Lê đối đầu “kịch liệt“

VOV.VN - Vua đầu bếp tập tiếp theo: Chưa bắt đầu thử thách, Kiwi Ngô Mai Trang và Pha Lê đã kịch liệt đối đầu, Pha Lê nghi ngờ khả năng nấu ăn của Quỳnh Châu.

Vua đầu bếp: An Nguy bật khóc khi giành chiến thắng với món Chè con ong
Vua đầu bếp: An Nguy bật khóc khi giành chiến thắng với món Chè con ong

VOV.VN - Với món Chè con ong, An Nguy đã hoàn toàn thuyết phục được ban giám khảo và chiến thắng trong vòng thử thách Chiếc hộp bí mật. 

Vua đầu bếp: An Nguy bật khóc khi giành chiến thắng với món Chè con ong

Vua đầu bếp: An Nguy bật khóc khi giành chiến thắng với món Chè con ong

VOV.VN - Với món Chè con ong, An Nguy đã hoàn toàn thuyết phục được ban giám khảo và chiến thắng trong vòng thử thách Chiếc hộp bí mật.