Xem “The Avengers” ngoài khoảng không vũ trụ

Sau khi chinh phục các phòng vé trên toàn thế giới, bộ phim hành động “Biệt đội siêu anh hùng” đã chinh phục được khoảng không vũ trụ cách trái đất hơn 352 km

Ngày 31/5/2012 - Marvel Studios đã làm việc với NASA để chuyển bộ phim bom tấn kỷ lục "The Avengers – Biệt đội siêu anh hùng" cho Trung tâm Chỉ huy của NASA tại Houston để tiến hành tải bộ phim lên trạm vũ trụ quốc tế ISS hiện đang ở quỹ đạo cách trái đất 220 dặm (hơn 352 km). Bộ phim sau đó sẽ được trình chiếu cho các phi hành đoàn của trạm thưởng thức.

Sự kiện này là sự hợp tác tiếp theo giữa hãng Marvel và NASA sau giai đoạn sản xuất (bộ film the Avengers được quay tại Cơ sở Năng lượng Không gian ở Trạm Plum Brook của NASA tại Sandusky, Ohio, Mỹ.

Bộ phim với sự tham gia của các ngôi sao điện ảnh hang đầu: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner và Tom Hiddleston, cùng Stellan Skarsgard và Samuel L. Jackson trong vai Nick Fury

Ông Louis D’Esposito, Đồng Chủ tịch của Marvel Studios và là nhà sản xuất của bộ phim “The Avengers” phát biểu: “Hãng phim chúng tôi rất hân hạnh được mang bộ phim ‘The Avengers’ đến những phi hành gia đang khám phá vũ trụ ở trên cao kia. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới NASA vì đã sử dụng những công nghệ tuyệt vời của họ để biến buổi chiếu đặc biệt ở trên chúng ta hàng trăm dặm trở thành hiện thực. Đây thực sự là buổi chiếu có thể khiến Tony Stark phải ghen tị”

Phim ảnh, sách và âm nhạc là yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ về mặt tinh thần cho các phi hành gia trong những chuyến bay dài như trên Trạm Vũ trụ quốc tế ISS.

Ông Dan Cook, Điều phối viên Hỗ trợ Tâm lý của Wyle, một đối tác tại Trung tâm vũ trụ Johnson của NASA cho biết: “Đây là những điều giúp các thành viên phi hành đoàn gắn kết với quê hương, niềm động viên tinh thần to lớn khi họ phải đi xa trong thời gian dài”.

Bên cạnh việc xem phim và các chương trình truyền hình, phi hành đoàn trên trạm ISS còn có thể tham gia nhiều hoạt động khác để thư giãn trong thời gian nghỉ ngơi cá nhân, như đọc sách báo, nghe nhạc và chơi nhạc cụ.

Phi hành đoàn hiện tại ở trạm vũ trụ mang tên Expedition 31, bao gồm 6 thành viên: 2 phi hành gia thuộc NASA, 1 phi hành gia thuộc Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), và 3 nhà du hành vũ trụ Nga (RU), gồm có: Don Pettit (NASA), Joe Acaba (NASA), Andre Kuipers (ESA), Oleg Kononenko (RU), Gennady Padalka (RU), Sergei Revin (RU)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên