Rủi ro của Ukraine nếu đối mặt với bước lùi quân sự trên chiến trường

VOV.VN - Các quan chức Kiev đã cố gắng hạ thấp kỳ vọng vào cuộc phản công sắp tới trong khi nhiều nhà phân tích phương Tây cho rằng Ukraine sẽ đối mặt với rủi ro cao.

"Cuộc phản công này có một chiều là thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc xung đột và chiều còn lại là câu hỏi về việc liệu Quốc hội Mỹ có thông qua việc hỗ trợ bổ sung cho Ukraine hay không", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul nhận định.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Nam Carolina Lindsey Graham cũng lên tiếng tuần trước về cuộc phản công và nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ để thể hiện sự ủng hộ với việc cung cấp cho Ukraine những gì nước này cần để chiến đấu với Nga.

"Rủi ro của Ukraine trong cuộc phản công sắp tới là cần thể hiện cho phương Tây thấy rằng việc đầu tư và những rủi ro trong 1 năm rưỡi qua sẽ thu về kết quả. Thất bại của Kiev sẽ dẫn đến quan điểm chỉ trích ở phương Tây gia tăng về việc hỗ trợ cho Ukraine, đặc biệt trước thềm các cuộc bầu cử sắp tới ở châu Âu và Mỹ”, Giáo sư Khoa học Chính trị William Reno tại Đại học Northwestern đánh giá

Tháng trước, Natalia Galibarenko - Đại sứ Ukraine tại NATO dường như đã hạ thấp kỳ vọng vào cuộc phản công. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin LRT của Litva, bà nhấn mạnh, "một cuộc phản công không thể quyết định diễn biến toàn bộ cuộc xung đột". Thay vào đó, Đại sứ Ukraine cho rằng "một vài cuộc phản công" mới có thể dẫn đến một kết quả như vậy.

Tuy nhiên, một cuộc phản công thành công hiện nay sẽ "tăng cường lợi thế của Ukraine, trong khi làm suy yếu các lực lượng của Nga", Lawrence C. Reardon, Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học New Hampshire nhận định với Newsweek.

"Nếu cuộc phản công không thành công, Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí nhưng có lẽ sẽ cởi mở hơn với các sáng kiến hòa bình nhằm đóng băng xung đột", nhà quan sát Reardon nói.

Giáo sư Mark N. Katz thuộc Đại học George Mason thì cho rằng, một cuộc phản công thất bại sẽ dẫn đến sự gia tăng các ý kiến muốn rút lại sự ủng hộ cho Ukraine ở phương Tây.

"Họ cho rằng đã đến lúc Ukraine thích nghi với thực tế đau đớn và nhất trí một lệnh ngừng bắn với Nga mà theo đó để cho Moscow kiểm soát đa số hoặc thậm chỉ tất cả các vùng lãnh thổ mà nước này đang nắm giữ. Tổng thống Putin mong đợi điều đósẽ xảy ra", Giáo sư Katz dự đoán.

Dù vậy, theo ông, nếu cuộc phản công của Ukraine thành công, điều đó không chỉ giúp Ukraine dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ phương Tây hơn mà còn khiến đối phương gặp khó khăn.

Về kết cục của cuộc xung đột, Giáo sư David Silbey tại Đại học Cornell ở Washington nhận định, một cuộc phản công thất bại "có thể sẽ thiết lập lại tình trạng bế tắc hiện tại".

"Cả Mỹ và Ukraine đều nói về cuộc phản công này nhiều tháng qua với những thông tin về các đợt huấn luyện quân đội và vũ khí mới. Nếu cuộc phản công thất bại, đó sẽ là một cú đánh vào uy tín chính trị của hai nước này", Giáo sư Silbey nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Ukraine tranh cãi tại Liên Hợp Quốc, Mỹ nói “không chắc” ai phá đập Kakhovka
Nga-Ukraine tranh cãi tại Liên Hợp Quốc, Mỹ nói “không chắc” ai phá đập Kakhovka

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên ngày 6/6 đã nhóm họp theo yêu cầu của cả Nga và Ukraine sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka ở Kherson.

Nga-Ukraine tranh cãi tại Liên Hợp Quốc, Mỹ nói “không chắc” ai phá đập Kakhovka

Nga-Ukraine tranh cãi tại Liên Hợp Quốc, Mỹ nói “không chắc” ai phá đập Kakhovka

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên ngày 6/6 đã nhóm họp theo yêu cầu của cả Nga và Ukraine sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka ở Kherson.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã bị vô hiệu hóa
Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã bị vô hiệu hóa

VOV.VN - Hôm 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay quân đội Nga đã vô hiệu hóa 3 ngày phản công đầu tiên của quân đội Ukraine. Ông tuyên bố, phía Nga đã khiến hơn 3.700 quân nhân Ukraine tử trận hoặc bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã bị vô hiệu hóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã bị vô hiệu hóa

VOV.VN - Hôm 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay quân đội Nga đã vô hiệu hóa 3 ngày phản công đầu tiên của quân đội Ukraine. Ông tuyên bố, phía Nga đã khiến hơn 3.700 quân nhân Ukraine tử trận hoặc bị thương.

Vỡ đập Nova Kakhovka cản trở Ukraine vượt sông Dnieper để phản công
Vỡ đập Nova Kakhovka cản trở Ukraine vượt sông Dnieper để phản công

VOV.VN - Theo một cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, vụ vỡ đập Nova Kakhovka nằm trên sông Dnieper ở miền Nam Ukraine sẽ chấm dứt hy vọng về khả năng quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc phản công trên tuyến đường thủy này.

Vỡ đập Nova Kakhovka cản trở Ukraine vượt sông Dnieper để phản công

Vỡ đập Nova Kakhovka cản trở Ukraine vượt sông Dnieper để phản công

VOV.VN - Theo một cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, vụ vỡ đập Nova Kakhovka nằm trên sông Dnieper ở miền Nam Ukraine sẽ chấm dứt hy vọng về khả năng quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc phản công trên tuyến đường thủy này.

Học giả Ấn Độ: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ mang lại lợi ích lớn cho Mỹ
Học giả Ấn Độ: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ mang lại lợi ích lớn cho Mỹ

VOV.VN - Theo chiến lược gia, học giả Ấn Độ Chellaney, Mỹ đang lấy lòng Trung Quốc để dồn sức “gây chảy máu cho Nga”. Tuy nhiên, ông cho rằng một lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ phục vụ chính lợi ích của nước Mỹ, giúp Mỹ tập trung vào đối thủ thực sự của mình.

Học giả Ấn Độ: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ mang lại lợi ích lớn cho Mỹ

Học giả Ấn Độ: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ mang lại lợi ích lớn cho Mỹ

VOV.VN - Theo chiến lược gia, học giả Ấn Độ Chellaney, Mỹ đang lấy lòng Trung Quốc để dồn sức “gây chảy máu cho Nga”. Tuy nhiên, ông cho rằng một lệnh ngừng bắn ở Ukraine sẽ phục vụ chính lợi ích của nước Mỹ, giúp Mỹ tập trung vào đối thủ thực sự của mình.

Washington Post: Mỹ biết Ukraine lên kế hoạch phá hoại Nord Stream
Washington Post: Mỹ biết Ukraine lên kế hoạch phá hoại Nord Stream

VOV.VN - Các điệp viên Mỹ biết các đặc vụ của Ukraine đã lên kế hoạch phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), báo Washington Post ngày 6/6 trích dẫn các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho biết.

Washington Post: Mỹ biết Ukraine lên kế hoạch phá hoại Nord Stream

Washington Post: Mỹ biết Ukraine lên kế hoạch phá hoại Nord Stream

VOV.VN - Các điệp viên Mỹ biết các đặc vụ của Ukraine đã lên kế hoạch phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), báo Washington Post ngày 6/6 trích dẫn các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho biết.