Bị Đàm Vĩnh Hưng loại, Hà Linh về với Hồng Nhung

(VOV) - Quyết định bất ngờ của HLV Đàm Vĩnh Hưng đã khiến Hà Linh suýt bị loại ở vòng Đối đầu Giọng hát Việt.

Đêm thi thứ 2 của vòng Đối đầu chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2013 đã lên sóng kênh VTV3 (Đài THVN) vào lúc 21h15 ngày 14/7/2013. Đêm thi mang đến sự kịch tính với màn cướp thí sinh ở những phút cuối. 5 cặp đôi đã trình diễn những màn song ca lãng mạn với những tình khúc nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế.

Được đánh giá là một “át chủ bài” của đội HLV Đàm Vĩnh Hưng, Phạm Hà Linh được ghép cặp với Sơn Hải trong vòng Đối đầu. Cả hai thí sinh đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nếu như Hà Linh không “trụ” được ở những nốt cao thì Sơn Hải lại gặp khó khăn trong cách phát âm các câu chữ. Giọng hát mạnh mẽ của Hà Linh và giọng nam cuốn hút Sơn Hải trình diễn ca khúc tình ca kinh điển mang tên “Endless love”.

Sơn Hải - Hà Linh

Khác với hình ảnh mạnh mẽ và rực lửa thường thấy, Hà Linh bất ngờ dịu dàng và đằm thắm trong từng câu chữ khiến HLV Quốc Trung bị chinh phục: “Nhiều người sẽ so sánh Hà Linh với Sơn Hải và nghiêng nhiều về Hà Linh vì em có một giọng hát đầy kỹ thuật với cảm xúc nhưng, Sơn Hải đã rất tự tin trong cách trình diễn. Hôm nay Sơn Hải rất tốt nhưng xét về đường dài, tôi sẽ chọn Hà Linh”.

HLV Đàm Vĩnh Hưng đã đưa ra một quyết định bất ngờ: “Trong giọng hát của Sơn Hải, tôi cần cảm xúc nhiều hơn nữa. Hà Linh thì rất “điên”. Tôi quyết định sẽ chọn Sơn Hải”.

Ngay sau khi Đàm Vĩnh Hưng đưa ra quyết định, cả 3 HLV còn lại lập tức nhấn nút “cướp” thí sinh khiến cả trường quay bất ngờ vì sự kịch tính. Hồng Nhung, Mỹ Linh và Quốc Trung đều muốn có được giọng ca bùng nổ này.

HLV Hồng Nhung vui vẻ nói: “Hà Linh có cái gọi là chất lượng sao, và em vẫn còn đang trên đường tìm lại chính mình. Nếu em tìm lại được rồi thì chắc chắn em sẽ xuất sắc hơn bây giờ rất nhiều. Em về với chị thì việc đầu tiên chúng ta làm là… ngồi thiền, tập yoga để tìm lại chính mình”. Trước đó, ở vòng Giấu mặt, Hồng Nhung cũng đã chọn Hà Linh. Cuối cùng, Hà Linh quyết định về với đội của Hồng Nhung.

HLV Đàm Vĩnh Hưng luyến tiếc chia tay Hà Linh

Nổi bật trong đêm thi thứ 2 là cặp đôi Trần Hoàng và Dương Hoàng Yến của đội HLV Mỹ Linh. Cả hai đều có thực lực ngang ngửa. Nếu Dương Hoàng Yến có kỹ thuật thanh nhạc vững chắc thì Trần Hoàng lại dễ dàng chạm đến được trái tim khán giả với cảm xúc sâu lắng. Ca khúc “Gọi anh” của Dương Thụ được phối lại theo phong cách R&B là một bản tình ca để cặp đôi khoe được những nốt luyến láy và chất giọng đầy cảm xúc.

HLV Mỹ Linh chia sẻ: “Dù có người nghĩ Dương Hoàng Yến mạnh hơn Trần Hoàng nhưng với tư cách là HLV, tôi nhận thấy những thế mạnh rất lớn của Trần Hoàng, cậu ấy không hề thua kém Dương Hoàng Yến”. Cuộc chiến giữa kỹ thuật và cảm xúc mang đến cho khán giả sự kịch tính nhất tập 2 vòng Đối đầu.

Hoàng Yến - Trần Hoàng

Ngay ở đoạn mở đầu, Dương Hoàng Yến đã thể hiện những nốt cao và sáng, còn Trần Hoàng da diết như chìm vào trong ca từ sâu lắng. Khi cặp đôi hòa âm ở đoạn cao trào của bài hát, Mỹ Linh đã mỉm cười và giơ ngón tay cái khen ngợi hai thí sinh. Cả trường quay tràn ngập tiếng vỗ tay khi Hoàng Yến và Trần Hoàng kết thúc ca khúc.

HLV Quốc Trung nhận xét: “Khi giới thiệu ca khúc “Gọi anh” thì tôi nghĩ là ca khúc thiên về nữ, nhưng sau khi nghe xong, tôi lại có cảm tình với giọng nam hơn. Có thể vì Yến quá điêu luyện, xuất sắc rồi nên khó có thể vượt lên nữa. Nếu là HLV, tôi sẽ chọn Trần Hoàng”.

HLV Đàm Vĩnh Hưng nghiêng về phía Dương Hoàng Yến: “Em đang là một thí sinh nên không thể nào tiết chế bản thân. Tôi sẽ chọn người an toàn, mạnh mẽ và đủ bản lĩnh như Dương Hoàng Yến để đi tiếp”.

HLV Hồng Nhung cũng khen ngợi: “Khi Hoàng Yến điêu luyện quá, có thể khi hát sẽ thiên về lý trí. Còn ở Trần Hoàng, cảm xúc ấm áp vẫn còn ở đây. Đây là màn trình diễn hay nhất của đội Mỹ Linh và hai em xứng đáng nhận được sự cổ vũ của khán giả”.

HLV Mỹ Linh không giấu nổi sự hài lòng của mình với màn trình diễn của hai thí sinh: “Trần Hoàng, em còn có nhiều điều cần phải học để đi tiếp trên chặng đường này, nhất là kỹ thuật để truyền tải được ca khúc đến khán giả. Nhưng những gì em có thì lại nhiều hơn mọi người, cảm xúc rất quan trọng. Áp lực của Hoàng khi hát với một cô gái xinh đẹp đầy bản lĩnh như Yến là rất lớn. Còn Yến, em đã chấp nhận thử thách khi đề nghị phối bài hát theo phong cách R&B cho Trần Hoàng có thể thoải mái thể hiện. Tôi phải đưa ra kết quả cuối cùng. Hoàng Yến sẽ là người đi tiếp”.


Dương Hoàng Yến thuận lợi đi tiếp vào vòng trong

Lưu Thanh Thanh và Mạnh Thắng có chung một phong cách âm nhạc với dòng nhạc R&B. Đó là lý do mà Hồng Nhung ghép đôi hai thí sinh và lựa chọn ca khúc “As long as you love me” kết hợp với “What goes around, comes around” cho Thanh Thanh và Mạnh Thắng thể hiện ở vòng Đối đầu. Hồng Nhung và cố vấn Thanh Bùi cho biết, ai trong hai thí sinh này biết cách tiết chế giọng hát và điều khiển cách “phiêu” sẽ là người chiến thắng.

Mạnh Thắng - Lưu Thanh Thanh

Trên sân khấu vòng Đối đầu, Thanh Thanh và Mạnh Thắng đã khiến cả nhà thi đấu bùng nổ với những nốt luyến láy. Bản mix của hai ca khúc nổi tiếng với những cảm xúc dồn nén đẩy đến cuối bài khiến các HLV cũng không tiếc dành lời khen cho phần trình diễn này.

HLV Mỹ Linh nhận xét: “Bản mix rất hay, khiến cho khán giả cảm thấy đây không phải là phần dự thi mà là phần trình diễn. Hai em giống như hai mảng màu, có thể tôn được nhau lên. Thanh Thanh đã rất thoải mái khi trình diễn trên sân khấu”.

HLV Quốc Trung cũng dành lời khen cho HLV Hồng Nhung: “Hồng Nhung đã dàn dựng ca khúc rất thông minh. Bài hát rất hợp với chất giọng của Mạnh Thắng nhưng những đoạn chuyển giọng còn bị gẫy khúc. Thanh Thanh thì bị “hiền” quá trong phần thi”.

Hồng Nhung đã đứng lên để cảm ơn hai thí sinh đã mang đến màn trình diễn theo cô là “tuyệt vời”: “Hai em mang đến phần thi có sự hòa quyện nhất cho đến giờ, tôi chỉ có thể dùng từ “tuyệt vời” cho phần thi. Thanh Thanh, em đã lùi lại một bước để mang đến phần thi hoàn thiện, còn Mạnh Thắng, em đã thể hiện rất tốt. Tôi sẽ đi tiếp cuộc thi này với Lưu Thanh Thanh”.

“Đêm tình nhân” của nhạc sĩ Phương Uyên là lựa chọn của Mỹ Linh cho cặp đôi Nhật Thu và Đình Nhân. Ca khúc rock ballad thể hiện sự mãnh liệt trong tình yêu khiến Mỹ Linh khá lo lắng vì cả hai thí sinh đều biểu hiện không tốt trong lúc luyện tập. Nhật Thu có chất giọng khàn, dày và tạo được cảm xúc ấm áp cho người nghe nhưng không nắm được nhịp nhạc. Vấn đề của Đình Nhân không phải trong giọng hát mà là ảnh hưởng của yếu tố tâm lý.

Đình Nhân - Nhật Thu

Tuy nhiên, khi biểu diễn trên sân khấu, cả hai đã tiến bộ đến mức HLV Quốc Trung phải thốt lên: “Tôi phải có lời khen cho HLV Mỹ Linh, dù hai bạn không phải là thí sinh suất sắc nhưng đây là màn trình diễn suất sắc của đội Mỹ Linh. Đình Nhân thể hiện được giọng hát tốt nhưng em vẫn chưa thoải mái với bản thân mình trên sân khấu”.

HLV Đàm Vĩnh Hưng nghiêng về phía Nhật Thu: “Nhật Thu đã tiến bộ rất nhiều, Đình Nhân vẫn còn có nhiều điểm chông chênh ở những nốt cao”. HLV Mỹ Linh xúc động khi nhận xét: “Nếu có thể gọi thì chị muốn gọi là “đêm của Đình Nhân”, em đã tiến bộ rất nhiều so với những gì em có. Còn Nhật Thu, em vẫn còn lỗi về nhạc nhịp nhưng em đã là người chiến thắng”.

Lựa chọn ca khúc “Làm ơn” cho cặp đôi Ngọc Lan và Anh Vũ thể hiện là một sự mạo hiểm đối với HLV Quốc Trung. Cả hai thí sinh đều có chất giọng tốt nhưng không thể hiện được nhiều cảm xúc sâu lắng với dòng nhạc ballad. Ca khúc “Làm ơn” mang đến cho khán giả cảm giác rất dịu dàng giống như một làn gió êm ả.

Ngọc Lan - Anh Vũ

Nhận xét về màn trình diễn này, HLV Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Giọng hát của Ngọc Lan mong manh giống con người của em vậy. Còn Anh vũ thì rất dịu dàng, tôi sẽ chọn Anh Vũ”. HLV Mỹ Linh cũng đồng tình: “Dù đây không phải là ca khúc xuất sắc của đội Quốc Trung nhưng truyền được cảm xúc đến người nghe. Ngọc Lan không thể hiện được nhiều như ở vòng Giấu mặt, còn Anh Vũ đã truyền được sự dịu dàng đến cho cả Ngọc Lan nên tôi sẽ chọn Anh Vũ”.

HLV Quốc Trung đã đưa ra lựa chọn cuối cùng không quá khó khăn: “Tôi không chọn một bài hát cho riêng Ngọc Lan để che hết được khuyết điểm nhưng tôi phải chọn một ca khúc hài hòa cho cả hai thí sinh để thể hiện. Hôm nay Anh Vũ đã làm tốt và Anh Vũ sẽ là người đi tiếp”.

Sau đêm thi thứ 2 ở vòng Đối đầu, các HLV đã xác định được một nửa đội hình đi tiếp vào vòng sau./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng hát Việt: Quốc Trung bất ngờ vượt Đàm Vĩnh Hưng
Giọng hát Việt: Quốc Trung bất ngờ vượt Đàm Vĩnh Hưng

(VOV) - Cạnh tranh thành công với 3 HLV còn lại, Quốc Trung lần đầu vươn lên ngoạn mục, dẫn đầu sau khi có thêm 5 thí sinh trong tập 4.

Giọng hát Việt: Quốc Trung bất ngờ vượt Đàm Vĩnh Hưng

Giọng hát Việt: Quốc Trung bất ngờ vượt Đàm Vĩnh Hưng

(VOV) - Cạnh tranh thành công với 3 HLV còn lại, Quốc Trung lần đầu vươn lên ngoạn mục, dẫn đầu sau khi có thêm 5 thí sinh trong tập 4.

"Giọng hát Việt" dùng trái phép ca khúc độc quyền
"Giọng hát Việt" dùng trái phép ca khúc độc quyền

(VOV) - Quán quân “Sao Mai điểm hẹn 2012” Nguyễn Đình Thanh Tâm bức xúc vì BTC GHV đã sử dụng ca khúc anh độc quyền mà không xin phép.

"Giọng hát Việt" dùng trái phép ca khúc độc quyền

"Giọng hát Việt" dùng trái phép ca khúc độc quyền

(VOV) - Quán quân “Sao Mai điểm hẹn 2012” Nguyễn Đình Thanh Tâm bức xúc vì BTC GHV đã sử dụng ca khúc anh độc quyền mà không xin phép.

Giọng hát Việt 2013: HLV Mỹ Linh có đội hình “chất” nhất?
Giọng hát Việt 2013: HLV Mỹ Linh có đội hình “chất” nhất?

(VOV) - Sau vòng Giấu mặt, các HLV đã hoàn thiện đội hình 16 người để ghép cặp thi tài cho vòng Đối đầu.

Giọng hát Việt 2013: HLV Mỹ Linh có đội hình “chất” nhất?

Giọng hát Việt 2013: HLV Mỹ Linh có đội hình “chất” nhất?

(VOV) - Sau vòng Giấu mặt, các HLV đã hoàn thiện đội hình 16 người để ghép cặp thi tài cho vòng Đối đầu.

Mỹ Linh: Làm HLV Giọng hát Việt buộc phải toan tính
Mỹ Linh: Làm HLV Giọng hát Việt buộc phải toan tính

(VOV) - Dù dư luận ồn ào về việc các HLV thiên vị thí sinh nhưng HLV Mỹ Linh vẫn khẳng định, đó là “tính toán” cần thiết cho cuộc chơi GHV.

Mỹ Linh: Làm HLV Giọng hát Việt buộc phải toan tính

Mỹ Linh: Làm HLV Giọng hát Việt buộc phải toan tính

(VOV) - Dù dư luận ồn ào về việc các HLV thiên vị thí sinh nhưng HLV Mỹ Linh vẫn khẳng định, đó là “tính toán” cần thiết cho cuộc chơi GHV.

Giọng hát Việt: HLV "công kích" nhau giành Dương Hoàng Yến
Giọng hát Việt: HLV "công kích" nhau giành Dương Hoàng Yến

(VOV) - Top 12 Sao Mai điểm hẹn 2008 Dương Hoàng Yến là một bất ngờ của vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt 2013.

Giọng hát Việt: HLV "công kích" nhau giành Dương Hoàng Yến

Giọng hát Việt: HLV "công kích" nhau giành Dương Hoàng Yến

(VOV) - Top 12 Sao Mai điểm hẹn 2008 Dương Hoàng Yến là một bất ngờ của vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt 2013.

Giọng hát Việt tối 14/7: Bùng nổ với màn song ca kịch tính
Giọng hát Việt tối 14/7: Bùng nổ với màn song ca kịch tính

(VOV) - Tập 2 vòng Đối đầu được phát sóng tối nay (14/7) sẽ làm khán giả bùng nổ với những màn song ca kịch tính và đầy cảm xúc.

Giọng hát Việt tối 14/7: Bùng nổ với màn song ca kịch tính

Giọng hát Việt tối 14/7: Bùng nổ với màn song ca kịch tính

(VOV) - Tập 2 vòng Đối đầu được phát sóng tối nay (14/7) sẽ làm khán giả bùng nổ với những màn song ca kịch tính và đầy cảm xúc.

Tối nay, Giọng hát Việt: Hồng Nhung vất vả giành thí sinh
Tối nay, Giọng hát Việt: Hồng Nhung vất vả giành thí sinh

(VOV) - Tập cuối vòng Giấu mặt là thời điểm để 4 HLV hoàn thiện đội hình 16 người trước khi bước vào vòng Đối đầu.

Tối nay, Giọng hát Việt: Hồng Nhung vất vả giành thí sinh

Tối nay, Giọng hát Việt: Hồng Nhung vất vả giành thí sinh

(VOV) - Tập cuối vòng Giấu mặt là thời điểm để 4 HLV hoàn thiện đội hình 16 người trước khi bước vào vòng Đối đầu.