Bộ VHTT&DL lập Hội đồng thẩm định lại ca khúc của Sơn Tùng

VOV.VN - Do vẫn còn nhiều tranh cãi về nghi án “đạo nhạc” của Sơn Tùng, Bộ VHTT&DL quyết định thành lập 1 Hội đồng thẩm định mới.

Như VOV.VN đã đưa tin, đại diện Bộ VHTT&DL cùng với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền tác giả và các nhà chuyên môn, nhà quản lý đã có buổi họp vào chiều ngày 1/12 để xử lý nghi án “đạo nhạc” của Sơn Tùng.

Tuy nhiên, trái với tuyên bố sẽ đưa ra văn bản kết luận cuối cùng vào ngày 2/12, Bộ VHTT&DL quyết định hoãn lại do còn nhiều tranh cãi về việc Sơn Tùng M-TP đạo hay không đạo ca khúc “Because I miss you” của tác giả Hàn Quốc Jung Young Hwa.

Sơn Tùng M-TP
Thành lập Hội đồng thẩm định mới

Trao đổi với phóng viên chiều 2/12, ông Phan Đình Tân, người phát ngôn Bộ VHTT&DL cho biết, Bộ quyết định thành lập một Hội đồng thẩm định hoàn toàn mới (Hội đồng thẩm định chính thức của Bộ) để xem xét lại ca khúc của Sơn Tùng.

“Dự kiến, Hội đồng thẩm định sẽ gồm một số nhạc sĩ tên tuổi của Việt Nam như nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Trọng Đài. Ngoài ra có một số chuyên gia bên Học viện Âm nhạc Quốc gia cùng một số các nhạc sĩ trẻ, đi đầu về những xu hướng âm nhạc mới. Sau khi có ý kiến của Hội đồng đánh giá thì Bộ sẽ căn cứ vào đó để cho ra kết luận trong tuần này” – ông Phan Đình Tân cho biết.

Ngoài ra, các đơn vị quản lý liên quan như Cục Bản quyền tác giả, Cục Điện ảnh, Cục NTBD, Thanh tra pháp chế sẽ phối hợp cùng với Bộ VHTT&DL, tiếp tục xử lý vụ việc Sơn Tùng M-TP.

Đây được coi là hành động khá thận trọng của Bộ VHTT&DL khi còn nhiều ý kiến trái chiều, cũng như tranh cãi về trường hợp ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” do Sơn Tùng M-TP sáng tác và thể hiện trong bộ phim “Chàng trai năm ấy” của đạo diễn Nguyễn Quang Huy.

Trước đó, ngay sau khi được đạo diễn Nguyễn Quang Huy gửi đơn giải trình, Cục Bản quyền tác giả đã ủy quyền cho Hội Âm nhạc Việt Nam và Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thành lập một Hội đồng thẩm định gồm nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Phó Đức Phương, Đỗ Bảo, Lê Minh Sơn, Dương Khắc Linh… Hội đồng thẩm định kết luận, Sơn Tùng M-TP đã đạo nhạc khi ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” giống tới 60-70% với “Because I miss you”.

Bản nhạc 2 ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" và "Because I miss you"
Tuy nhiên, Cục Nghệ thuật biểu diễn lại có kết quả thẩm định hoàn toàn trái ngược khi cho rằng, 2 ca khúc không có sự giống nhau, không vi phạm luật và không có cơ sở để cấm phát hành “Chắc ai đó sẽ về”.

Ngoài ra, Cục NTBD cũng tiết lộ, phía bên Hàn Quốc mà cụ thể là công ty FNC Entertainment – công ty chủ quản của ca sĩ Jung Young Hwa, đã gửi văn bản điện tử tới Cục NTBD về trường hợp của Sơn Tùng, trong đó có ghi: “Tuy có sự tương đồng như về quy trình lập trình, giai điệu… nhưng chúng tôi không xem đây là vấn đề ăn cắp bản quyền”.

Vẫn khó xử lý vì thiếu luật

Trên thực tế, các nhạc sĩ Việt Nam và phía Hàn Quốc đều đồng ý, 2 ca khúc có sự giống nhau nhất định nhưng rất khó để có thể kết luật là đạo bởi tại Việt Nam, chưa có một khái niệm như thế nào là “đạo nhạc”. Cũng không quy định rõ ràng đạo bao nhiêu phần trăm thì được coi là vi phạm bản quyền.

Do vậy, không thể khẳng định, các nhạc sĩ trong Hội đồng thẩm định (cũ) đã nhận định sai, bởi sự thẩm âm là thuộc về cảm tính. Hội đồng thẩm định chỉ đang làm đúng trách nhiệm khi được Cục Bản quyền ủy quyền xem xét ca khúc.

Ngoài ra, phía Hàn Quốc không xem đây là vấn đề ăn cắp bản quyền nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Sơn Tùng không “đạo nhạc” bởi 2 ca khúc có sự giống nhau. Theo luật bản quyền, tất cả những gì hiện ở trên bản nhạc thì đều phải được bảo hộ, dù giống về beat, lời hay giai điệu thì cũng là đạo. Ngay cả khi cho đây là tác phẩm phái sinh thì cũng phải có sự cho phép từ tác giả ca khúc gốc.

Chính vì những tranh cãi không dứt này mà Bộ VHTT&DL mới phải thành lập một Hội đồng thẩm định mới. Ông Phan Đình Tân cho biết thêm, việc thành lập này nhằm đánh giá một cách khách quan nhất và để có quyết định chính xác hơn về vụ việc.

“Chúng tôi phải phân tích cả góc độ pháp lý và chuyên môn để đưa ra phương án xử lý phù hợp nhất. Trên thực tế, 2 ca khúc ‘Chắc ai đó sẽ về’ và ‘Because I mis you’ có sự giống nhau nhất định nhưng không thể khẳng định là đạo vì luật chưa rõ ràng. Bộ VH-TT&DL không khuyến khích cũng như không tiếp tay cho những hành động dối trá, trộm cắp nhưng luật có như thế nào thì phải căn cứ theo đó mà xử lý” – ông Phan Đình Tân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phía Hàn Quốc xác nhận Sơn Tùng không đạo ca khúc “Chắc ai đó sẽ về”
Phía Hàn Quốc xác nhận Sơn Tùng không đạo ca khúc “Chắc ai đó sẽ về”

VOV.VN - Công ty quản lý của ca sĩ Jung Young Hwa – người sáng tác ca khúc “Because I miss you” đã gửi văn bản, cho rằng Sơn Tùng không "ăn cắp bản quyền".

Phía Hàn Quốc xác nhận Sơn Tùng không đạo ca khúc “Chắc ai đó sẽ về”

Phía Hàn Quốc xác nhận Sơn Tùng không đạo ca khúc “Chắc ai đó sẽ về”

VOV.VN - Công ty quản lý của ca sĩ Jung Young Hwa – người sáng tác ca khúc “Because I miss you” đã gửi văn bản, cho rằng Sơn Tùng không "ăn cắp bản quyền".

Sơn Tùng nói gì sau khi phía Hàn Quốc phủ nhận việc "đạo nhạc"?
Sơn Tùng nói gì sau khi phía Hàn Quốc phủ nhận việc "đạo nhạc"?

VOV.VN - Sau khi phía Hàn Quốc xác nhận Sơn Tùng M-TP không “đạo nhạc”, nam ca sĩ gốc Thái Bình hy vọng bộ phim “Chàng trai năm ấy” sẽ sớm được công chiếu.

Sơn Tùng nói gì sau khi phía Hàn Quốc phủ nhận việc "đạo nhạc"?

Sơn Tùng nói gì sau khi phía Hàn Quốc phủ nhận việc "đạo nhạc"?

VOV.VN - Sau khi phía Hàn Quốc xác nhận Sơn Tùng M-TP không “đạo nhạc”, nam ca sĩ gốc Thái Bình hy vọng bộ phim “Chàng trai năm ấy” sẽ sớm được công chiếu.

Nghi án “đạo nhạc” của Sơn Tùng M-TP sắp đến hồi kết
Nghi án “đạo nhạc” của Sơn Tùng M-TP sắp đến hồi kết

VOV.VN - Ông Đào Đăng Hoàn, Phó Cục trưởng Cục NTBD cho biết, sáng mai (2/12) sẽ có văn bản kết luận cuối cùng về vụ việc của Sơn Tùng M-TP.

Nghi án “đạo nhạc” của Sơn Tùng M-TP sắp đến hồi kết

Nghi án “đạo nhạc” của Sơn Tùng M-TP sắp đến hồi kết

VOV.VN - Ông Đào Đăng Hoàn, Phó Cục trưởng Cục NTBD cho biết, sáng mai (2/12) sẽ có văn bản kết luận cuối cùng về vụ việc của Sơn Tùng M-TP.

Hoãn chiếu phim “Chàng trai năm ấy” vì nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng
Hoãn chiếu phim “Chàng trai năm ấy” vì nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng

VOV.VN - Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Quang Huy chịu trách nhiệm sản xuất buộc phải hoãn chiếu vì ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” dính nghi án “đạo nhạc”.

Hoãn chiếu phim “Chàng trai năm ấy” vì nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng

Hoãn chiếu phim “Chàng trai năm ấy” vì nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng

VOV.VN - Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Quang Huy chịu trách nhiệm sản xuất buộc phải hoãn chiếu vì ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” dính nghi án “đạo nhạc”.

Vì sao chưa xử lý Sơn Tùng M-TP vì nghi án “đạo nhạc“?
Vì sao chưa xử lý Sơn Tùng M-TP vì nghi án “đạo nhạc“?

VOV.VN - Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh… trường hợp của Sơn Tùng M-TP không phải là cá biệt mà đã rất phổ biến trong lớp trẻ từ vài năm nay.

Vì sao chưa xử lý Sơn Tùng M-TP vì nghi án “đạo nhạc“?

Vì sao chưa xử lý Sơn Tùng M-TP vì nghi án “đạo nhạc“?

VOV.VN - Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh… trường hợp của Sơn Tùng M-TP không phải là cá biệt mà đã rất phổ biến trong lớp trẻ từ vài năm nay.