BTS, Billie Eilish sẽ có tên trong đề cử "Record of the year" của Grammy 2022?

VOV.VN - Billboard dự đoán, những bản hit trong thời gian qua như "Butter" của BTS, "Therefore I Am" hoặc "Your Power" của Billie Eilish sẽ có tên trong đề cử hạng mục "Record of the year" của Grammy 2022.

Dù phải đến gần cuối năm nay, Grammy mới công bố các đề cử chính thức cho từng hạng mục, song các trang bình luận về âm nhạc đã đưa ra những dự đoán. Mới đây, Billboard đã điểm ra 8 ca khúc nổi tiếng nhiều khả năng sẽ được đề cử cho hạng mục "Record of the year" (Bản ghi âm của năm) của Grammy 2022.

"Butter" - BTS

Được phát hành vào 21/5/2021, "Butter" là ca khúc tiếng Anh thứ hai của BTS sau bản hit đình đám "Dynamite". Thuộc thể loại dance-pop với giai điệu sôi động, ca khúc bắt tai ngay từ những giây phút đầu tiên.

"Butter" mang không khí vui nhộn, bùng nổ năng lượng và sức sống tuổi trẻ. Ca khúc này đã mang về cho BTS nhiều thành tích ấn tượng, đặc biệt là việc giữ vững vị trí Quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 7 tuần liên tiếp.

BTS từng giành được đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2021 với "Màn trình diễn song ca/​​nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất" cho "Dynamite".

"Therefore I Am" hoặc "Your Power" - Billie Eilish

Với 2 ca khúc xuất sắc, Bille Eilish có khả năng cao sẽ góp mặt trong đề cử "Ghi âm của năm". Theo đó, "Therefore I Am" ra mắt vào 12/11/2020 còn "Your Power" ra mắt vào 29/4/2021.

Billie Eilish đã giành được 7 giải Grammy trong sự nghiệp của mình. Cô là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử từng giành giải "Album của năm" cho “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Khi đó Bilie Eilish mới 18 tuổi. Cô cũng giành giải "Ghi được của năm" 2 lần liên tiếp cho “Bad Guy” và “Everything I Wanted”.

“Heartbreak Anniversary” - Giveon

“Heartbreak Anniversary” được Giveon lấy cảm hứng khi anh cùng những người bạn đến một quán bar. Ở đây, người bạn tình cờ tìm thấy một tờ giấy nhớ về việc đã chia tay bạn gái đúng một năm về trước. Bởi vậy, "Heartbreak Anniversary” mang giai điệu sâu sắc với những lời ca khá buồn bã về nỗi đau khi chia tay. 

Bài hát từng đạt vị trí thứ 3 trên BXH Billboard’s Hot R&B Songs, số 22 on the Billboard Hot 100.

“Montero (Call Me by Your Name)” - Lil Nas X

Bài hát của ca sĩ kiêm rapper người Mỹ Lil Nas X được giới thiệu lần đầu trong quảng cáo Super Bowl LV vào tháng 2/2021. Bản chính thức được phát hành vào ngày 26/32021. “Montero (Call Me by Your Name)” được viết bởi Lil Nas X cùng các nhà sản xuất Take a Daytrip, Omer Fedi và Roy Lenzo. Đây cũng là ca khúc chủ đề trong album phòng thu sắp tới của Lil Nas X, "Montero".

Lil Nas X là cái tên không quá xa lạ với Grammy. Nam ca sĩ từng nhận 6 đề cử vào năm 2020 bao gồm "Bản thu âm của năm" (Old Town Road) và "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất". Cuối cùng, Lil Nas X đã có 2 chiến thắng cho “Old Town Road” ở hạng mục "MV của năm" và "Bài hát Pop của năm".

“Levitating (Remix)” - Dua Lipa và DaBaby

"Levitating" nằm trong album phòng thu thứ hai của Dua Lipa "Future Nostalgia", phát hành vào 2020. Bản remix với sự góp mặt của rapper người Mỹ DaBaby mang giai điệu EDM, electro-disco, electro house, future bass và techno sôi động.

"Levitating" từng đạt vị trí thứ 5 trên BXH đĩa đơn của Anh, vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100, số 2 trên BXH Billboard Global 200. Bài hát đã được trao chứng nhận Bạch kim tại Vương quốc Anh bởi British Phonographic Industry (BPI).

Dua Lipa từng chiến thắng giải Grammy 3 lần, trong đó có "Bản ghi âm của năm" cho "Don't Start Now" vào năm 2021.

“Drivers license” - Olivia Rodrigo

“Drivers license” là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Olivia Rodrigo, được phát hành ngày 8/1/2021. Đây cũng là bài hát chủ đề cho album phòng thu đầu tay của cô, "Sour" (2021). Chứa đựng những ca từ sâu sắc đến đau lòng, "Drivers License" là một bản ballad mang những yếu tố của bedroom pop, indie pop, power pop và teen pop. 

Bài hát ghi lại những cảm xúc nhiều mặt mà Rodrigo phải chịu đựng sau một lần đổ vỡ và được giới phê bình khen ngợi rất nhiều về giọng hát tuyệt vời và cách những nhạc cụ phối hợp với nhau.

"Drivers License" đã đứng đầu BXH Billboard Hot 100 của Mỹ và đưa Rodrigo trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng đứng đầu bảng xếp hạng. Bài hát đã 8 tuần liên tiếp nằm ở vị trí Quán quân, trở thành bài hát đứng đầu lâu nhất cho một đĩa đơn đầu tay.

Trước đây, Olivia Rodrig chưa từng được đề cử cho bất kỳ hạng mục nào của Grammy và nhiều người dự đoán, "Drivers license" sẽ mang về cho cô giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp.

“Leave the Door Open” - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

Sau 2 năm vắng bóng trên bảng xếp hạng âm nhạc thì nam ca sĩ Bruno Mars đã chính thức quay trở lại với “Leave the Door Open”, kết hợp cùng Anderson .Paak, Silk Sonic. Là ca khúc R&B pha soul, “Leave the Door Open” lấy cảm hứng từ các nhóm nhạc soul ở Philadelphia hồi thập niên 1970. Ca từ đặc biệt ngọt ngào, mang lại những điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Bài hát nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ phía các nhà phê bình với những mỹ từ như “không thể chê vào đâu được”. Giọng của Mars được miêu tả như “đòn roi ngọt ngào” trong khi Paak thì “rap và hát xuyên qua làn sương mù mờ ảo”. Giọng hát ấy lại còn được bè phối nhịp nhàng trên những âm thanh rung động của nhạc cụ, đủ sức lôi cuốn người nghe đến phút cuối cùng.

Bruno Mars đã giành được 11 giải Grammy, trong đó có "Bản thu âm của năm" cho “24K Magic" vào năm 2018. Trong khi đó, Anderson Paak đã từng 4 lần đoạt giải Grammy ở hạng mục rap và R&B.

“Telepatía” - Kali Uchis

"Telepatía" được phát hành vào ngày 18/11/2020 dưới dạng một ca khúc trong album phòng thu thứ hai "Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)" của Kaili Uchis. Bài hát lấy lấy cảm hứng từ việc giao tiếp với những người đã qua đời bằng thần giao cách cảm.

Bài hát đạt vị trí thứ 10 trên Billboard Global 200, hạng 25 tại Mỹ, hạng 41 tại Anh và hạng 45 tại Canada. Bài hát sau đó đã đạt vị trí số 1 trên BXH Hot Latin Songs Chart, đưa Uchis trở thành nữ ca sĩ solo đầu tiên trong gần một thập kỷ đứng đầu bảng xếp hạng này kể từ Paulina Rubio với "Me Gustas Tanto" vào năm 2012.

Kali Uchis đã giành giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp với "Bản ghi âm nhạc Dance xuất sắc nhất" cho “10%” vào 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

GRAMMY “chỉ mặt điểm tên” 5 nhóm nhạc có khả năng “thống trị” K-pop trong tương lai
GRAMMY “chỉ mặt điểm tên” 5 nhóm nhạc có khả năng “thống trị” K-pop trong tương lai

VOV.VN - Không chỉ là những gương mặt “thống trị” K-pop, GRAMMY cho rằng 5 nhóm nhạc đầy tiềm năng này còn có thể định hình và dẫn đầu nền nhạc pop thế giới trong tương lai.

GRAMMY “chỉ mặt điểm tên” 5 nhóm nhạc có khả năng “thống trị” K-pop trong tương lai

GRAMMY “chỉ mặt điểm tên” 5 nhóm nhạc có khả năng “thống trị” K-pop trong tương lai

VOV.VN - Không chỉ là những gương mặt “thống trị” K-pop, GRAMMY cho rằng 5 nhóm nhạc đầy tiềm năng này còn có thể định hình và dẫn đầu nền nhạc pop thế giới trong tương lai.

Vì sao K-pop vẫn chưa có hạng mục đề cử riêng tại Grammy?
Vì sao K-pop vẫn chưa có hạng mục đề cử riêng tại Grammy?

VOV.VN - Đề cử Grammy đầu tiên của BTS đã mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ về một hạng mục giải thưởng riêng dành cho K-pop tại lễ trao giải danh giá này.

Vì sao K-pop vẫn chưa có hạng mục đề cử riêng tại Grammy?

Vì sao K-pop vẫn chưa có hạng mục đề cử riêng tại Grammy?

VOV.VN - Đề cử Grammy đầu tiên của BTS đã mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ về một hạng mục giải thưởng riêng dành cho K-pop tại lễ trao giải danh giá này.

"Grammy là giải thưởng thiên vị và tàn nhẫn"
"Grammy là giải thưởng thiên vị và tàn nhẫn"

Chuyên gia cho biết Grammy đang mượn tên tuổi của BTS để quảng bá đêm diễn nhưng không trao cho nhóm giải thưởng xứng đáng.

"Grammy là giải thưởng thiên vị và tàn nhẫn"

"Grammy là giải thưởng thiên vị và tàn nhẫn"

Chuyên gia cho biết Grammy đang mượn tên tuổi của BTS để quảng bá đêm diễn nhưng không trao cho nhóm giải thưởng xứng đáng.