Bức Tường thực hiện liveshow kỷ niệm 5 năm ngày mất của thủ lĩnh Trần Lập

VOV.VN - Liveshow mang tên "Trở về" đánh dấu mốc 26 năm ban nhạc Bức Tường hoạt động cũng như 5 năm ngày mất của thủ lĩnh Trần Lập.

Mới đây, ban nhạc Bức Tường chính thức thông báo sẽ tổ chức liveshow mang tên "Trở về" vào ngày 17/4 tại Đại học Xây dựng Hà Nội. Đã 4 năm kể từ liveshow "Hẹn gặp lại" vào 2017, khán giả mới có cơ hội tái ngộ Bức Tường trong một liveshow lớn tại Hà Nội.

Liveshow lần này có một ý nghĩa đặc biệt hơn bởi "Trở về" đánh dấu mốc 26 năm ban nhạc Bức Tường hoạt động cũng như 5 năm ngày mất của thủ lĩnh Trần Lập.

Guitarist Trần Tuấn Hùng nhớ lại ngày đầu ban nhạc thành lập vào năm 1995: "Lúc ấy, Đoàn thanh niên trường Đại học Xây dựng mới mua 1 bộ nhạc cụ, cần tuyển ban nhạc phục vụ cho các hoạt động của trường.

Tôi và anh Nguyễn Hoàng đã quen nhau từ trước nên hẹn nhau đến. Đến nơi, Hoàng giới thiệu cho tôi Đức Hiệp, Đình Hải và Vũ Văn Hà học ở các trường khác (lúc thi tuyển phải khai man là sinh viên Xây dựng). Sau màn chào hỏi làm quen, mấy anh em thống nhất vị trí: Tuấn Hùng chơi guitar bass, Đức Hiệp chơi trống, Nguyễn Hoàng chơi guitar và hát, Vũ Văn Hà chơi guitar và Đình Hải chơi keyboard. Chọn đại 2 bài ai cũng biết: "Hotel Califonia", "Bèo dạt mây trôi" dù chưa tập với nhau buổi nào.

Cả hội trường và ban giám khảo đứng dậy vỗ tay ầm ĩ sau khi ban nhạc chơi xong. Anh Trương Quý Hải, trưởng BGK đứng dậy phát biểu hùng hồn: "Chúng tôi quyết định chọn ban nhạc này!"

Quyết định mang tính lịch sử ấy đã đặt ra dấu mốc đầu tiên cho một ban nhạc sinh viên, và chúng tôi bắt đầu nghĩ về những điều lớn lao hơn sau khi Trần Lập tới gặp những người anh em còn lại. Đúng là cơ duyên, là định mệnh!".

Từ hội trường của Đại học Xây dựng, Bức Tường đã bền bỉ hoạt động và để lại dấu ấn trong Rock Việt với hàng loạt ca khúc hit, những liveshow, tour xuyên Việt. Họ đã trở thành nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng trong dòng chảy của âm nhạc hiện đại và nhạc rock Việt Nam.

Hơn 2 thập kỷ đi qua, Bức T­ường và thủ lĩnh Trần Lập luôn mong có một ngày được quay trở về với ngôi trường thân yêu, nơi đã nuôi dưỡng và biến ước mơ của Bức T­ường trở thành hiện thực. Đó sẽ là những cảm xúc thật sự mãnh liệt, bằng những tình cảm mà Bức Tường luôn hãnh diện khi nhắc tới nơi sinh ra mình: Đại học Xây dựng Hà Nội.

Đại diện ban nhạc Bức Tường cho biết, chắc chắn đây sẽ là một đêm không thể quên trong hành trình năm thứ 26 của Ban nhạc và kỷ niệm 5 năm ngày mất của thủ lĩnh Trần Lập.

Tham gia vào liveshow lần này sẽ có ca sĩ Phạm Anh Khoa, Việt Lâm, nhạc sĩ Lưu Quang Minh và một số khách mời đặc biệt khác sẽ được tiết lộ trong thời gian tới. Dự kiến, ban nhạc Bức Tường sẽ thể hiện những bài hát gắn liền với tên tuổi mình và một số ca khúc từ album mới nhất "Con đường không tên" được phát hành vào 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạm Anh Khoa áp lực khi hát thay Trần Lập trong ban nhạc Bức Tường
Phạm Anh Khoa áp lực khi hát thay Trần Lập trong ban nhạc Bức Tường

VOV.VN - Với Bức Tường, vị trí Trần Lập không một ai có thể thay thế được. Tuy nhiên, ban nhạc cần đi tiếp và Phạm Anh Khoa được mời làm ca sĩ chính cho ban nhạc.

Phạm Anh Khoa áp lực khi hát thay Trần Lập trong ban nhạc Bức Tường

Phạm Anh Khoa áp lực khi hát thay Trần Lập trong ban nhạc Bức Tường

VOV.VN - Với Bức Tường, vị trí Trần Lập không một ai có thể thay thế được. Tuy nhiên, ban nhạc cần đi tiếp và Phạm Anh Khoa được mời làm ca sĩ chính cho ban nhạc.

Ban nhạc "Bức Tường" trở lại với đĩa đơn "Tháng Mười"
Ban nhạc "Bức Tường" trở lại với đĩa đơn "Tháng Mười"

VOV.VN - Ban nhạc Bức Tường sẵn sàng cho một hành trình mới, đầy cảm hứng và sáng tạo với ca khúc "Tháng Mười".

Ban nhạc "Bức Tường" trở lại với đĩa đơn "Tháng Mười"

Ban nhạc "Bức Tường" trở lại với đĩa đơn "Tháng Mười"

VOV.VN - Ban nhạc Bức Tường sẵn sàng cho một hành trình mới, đầy cảm hứng và sáng tạo với ca khúc "Tháng Mười".