Phạm Anh Khoa áp lực khi hát thay Trần Lập trong ban nhạc Bức Tường

VOV.VN - Với Bức Tường, vị trí Trần Lập không một ai có thể thay thế được. Tuy nhiên, ban nhạc cần đi tiếp và Phạm Anh Khoa được mời làm ca sĩ chính cho ban nhạc.

Tối 26/11, ban nhạc Bức Tường có buổi biểu diễn kỷ niệm chặng đường 25 năm hoạt động và giới thiệu album thứ 6 mang tên “Con đường không tên”. Trong suốt những năm qua, Bức Tường đã để lại dấu ấn trong Rock Việt với hàng loạt ca khúc hit, những liveshow, tour xuyên Việt. Từ những chàng sinh viên yêu nhạc của Đại học Xây dựng, họ đã trở thành nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng trong dòng chảy của âm nhạc hiện đại và nhạc rock Việt Nam.

Năm 2016, giọng ca chính và cũng là tác giả các ca khúc của Bức Tường qua đời, để lại một khoảng trống lớn. Đối với khán giả và với các thành viên trong ban nhạc, Trần Lập mãi mãi là linh hồn của Bức Tường.

Guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ: “Chúng tôi không muốn có ai thay thế vị trí thủ lĩnh của Trần Lập. Nhưng để đi tiếp, Bức Tường cần một ca sĩ để truyền tải những sáng tác mới trên một hành trình âm nhạc mới. Phạm Anh Khoa có giọng hát phù hợp và nam ca sĩ trở thành thành viên Bức Tường trong giai đoạn này”.

Trở lại sân khấu sau một thời gian "ở ẩn", Phạm Anh Khoa chia sẻ, anh gặp nhiều áp lực khi hát thay Trần Lập: “Mọi người đã quen với tiếng hát của anh Trần Lập mỗi khi đến với Bức Tường, ai cũng sẽ mong tiếng hát của anh lại được cất lên. Tôi xin lỗi nếu mình làm phiền những ai yêu mến anh. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để nối tiếp anh, truyền tải những thông điệp mà ban nhạc Bức Tường đã dựng lên từ ngày đầu”.

Ngoài Phạm Anh Khoa, Bức Tường còn có sự thêm sự tham gia của guitarist An Nguyên - con trai 18 tuổi của guitarist Trần Tuấn Hùng, nhạc sĩ Vũ Văn Hà...

Trong buổi biểu diễn tối 26/11, khán giả và cả những nghệ sĩ khách mời như MC Lại Văn Sâm, biên đạo múa Trần Ly Ly, MC Anh Tuấn, MC Phí Linh... đã có những giây phút đầy xúc động khi nghe 4 thành viên sáng lập Bức Tường chia sẻ cũng như trình diễn những bài hát từ thuở ban đầu của ban nhạc. Sang phần sau, Phạm Anh Khoa đã mang đến sự mới mẻ và trẻ trung trong những bài hát ở album vol.6.

Album “Con đường không tên” gồm 10 bài hát mới, ra đời sau giai đoạn Trần Lập ra đi. Bởi thế, tinh thần của album là sự kiên cường, mạnh mẽ, vươn lên sau những khó khăn, kiếm tìm những thách thức mới và chọn lựa một con đường mới. Cả 10 bài đều được viết bởi Trần Tuấn Hùng và Vũ Văn Hà, gồm “Con đường không tên”, “Ly cafe không đường”, “Tuổi bé thơ”, “Ước muốn”, “Bình yên”, “Mùa đông ở lại”, “Tháng mười”, “Lối rẽ”, Khoảng trống”, “Ký ức”.

Album vẫn tiếp nối phong cách modern rock, dẫn dắt người nghe với những bài tiết tấu nhanh, đan xen sắc tự sự của những bản ballad da diết. Âm hưởng chủ đạo vẫn là giai điệu sáng, tiết tấu thôi thúc với đa số bài hát viết ở Gam trưởng.

Điểm mới mẻ ở “Con đường không tên” còn là những đổi mới trong hoà âm rất lạ tai người nghe nhạc Bức Tường ở ca khúc “Tuổi bé thơ” và phần kết hợp của rapper KraziNoyze trong ca khúc “Bình yên”. Đây là một bài nhạc rất mới mẻ, khi lần đầu tiên ban nhạc Bức tường có sự kết hợp giữa Rock và Rap, tiệm cận tai nghe của khán giả trẻ, thế hệ nghe nhạc mới mà Bức Tường cần chinh phục.

Một điều nữa ở “Con đường không tên” là sự vừa quen vừa lạ. Quen vì tinh thần rock vẫn nguyên vẹn đó, cho dù là trong một bản rock ballad rất mềm mại và dịu dàng. Nhưng lạ vì hơi thở và cảm xúc mới mẻ của Phạm Anh Khoa, không làm người nghe so sánh với giọng ca mộc mạc chân thành của Trần Lập trước kia.

Trong suốt quá trình thực hiện âm nhạc của album, Phạm Anh Khoa đã sống cùng ban nhạc như một thành viên, tham gia và tìm hiểu từng ca khúc để có được cảm xúc âm nhạc tốt nhất.

Album được phát hành dưới cả hai dạng vật lý và online. 1.000 album bản giới hạn đã bán hết trước cả khi phát hành. “Con đường không tên” cũng sẽ có mặt trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến ở quốc tế và Việt Nam.

Sau sự kiện ra mắt album, Bức Tường sẽ chuẩn bị tập luyện cho một tour diễn mới tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Biên Hoà (Đồng Nai), Đà Nẵng… vào tháng 12/2020 và tháng 1/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban nhạc "Bức Tường" trở lại với đĩa đơn "Tháng Mười"
Ban nhạc "Bức Tường" trở lại với đĩa đơn "Tháng Mười"

VOV.VN - Ban nhạc Bức Tường sẵn sàng cho một hành trình mới, đầy cảm hứng và sáng tạo với ca khúc "Tháng Mười".

Ban nhạc "Bức Tường" trở lại với đĩa đơn "Tháng Mười"

Ban nhạc "Bức Tường" trở lại với đĩa đơn "Tháng Mười"

VOV.VN - Ban nhạc Bức Tường sẵn sàng cho một hành trình mới, đầy cảm hứng và sáng tạo với ca khúc "Tháng Mười".

Ban nhạc Bức Tường và Phạm Anh Khoa “Ra khơi” ở Hải Phòng
Ban nhạc Bức Tường và Phạm Anh Khoa “Ra khơi” ở Hải Phòng

VOV.VN - Đây là lần thứ hai ban nhạc Bức Tường diễn ở Hải Phòng, quê hương của guitarist Trần Tuấn Hùng. 

Ban nhạc Bức Tường và Phạm Anh Khoa “Ra khơi” ở Hải Phòng

Ban nhạc Bức Tường và Phạm Anh Khoa “Ra khơi” ở Hải Phòng

VOV.VN - Đây là lần thứ hai ban nhạc Bức Tường diễn ở Hải Phòng, quê hương của guitarist Trần Tuấn Hùng.