Ca sĩ Tô Minh Đức ra album đầu tay sau 10 năm làm nghề

VOV.VN - Sau 10 năm kể từ khi bước vào con đường âm nhạc, Tô Minh Đức mới cho ra mắt album đầu tay mang tên “Người lãng mạn”.

Với nhiều người nghe nhạc, Tô Minh Đức là cái tên vừa quen lại vừa lạ. Bắt đầu con đường âm nhạc của mình khi tham gia chương trình Sao Mai điểm hẹn (2006), sau đó Tô Minh Đức tham gia Tiếng hát mùa thu Hà Nội (2008) và giành giải Nhì. Anh cũng từng đoạt giải ca sĩ thể hiện hiệu quả trong liveshow Bài hát Việt (8/2011) và để lại dấu ấn với một số ca khúc như “Cánh buồm phiêu du” hay “Ký ức mùa đông”.

Tô Minh Đức sở hữu một chất giọng nam tính nhưng nhiều cảm xúc lãng mạn, thư thái với những điểm nhấn, luyến láy khá tốt. Anh cũng được một số nhạc sĩ trong làng nhạc Việt đánh giá cao về mặt chuyên môn. Nhưng dường như, điều đó không đủ để Tô Minh Đức có một con đường âm nhạc ổn định và tạo được danh tiếng với khán giả.

Tô Minh Đức và nhạc sĩ Phạm Hải Âu trong buổi ra mắt album "Người lãng mạn".

Nhìn lại 10 năm kể từ khi ra mắt, Tô Minh Đức không có nhiều sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Khán giả cũng rất ít thấy anh trên những sân khấu lớn nhỏ trên cả nước. Trong vài năm gần đây, nam ca sĩ còn “biến mất” với những kế hoạch kinh doanh, với cuộc sống riêng, rời xa âm nhạc.

Trong thời gian đó, Tô Minh Đức cũng đã từng quyết định rời xa nghiệp hát bởi những kế hoạch đổ bể và dòng nhạc mà anh theo đuổi (Smooth Jazz) không có nhiều khán giả, cũng như không có “vốn” để tiếp tục làm âm nhạc. Nhưng, khi khán giả đã gần lãng quên anh, khi cái tên Tô Minh Đức gần như đã mất tích trong làng nhạc thì nam ca sĩ lại bất ngờ ra album.

Có thể nói, album “Người lãng mạn” mà anh mới cho ra mắt vào ngày 15/12 là album đầu tiên mà Tô Minh Đức thực hiện sau 10 năm làm nhạc. Album gồm 7 ca khúc theo hơi hướng R&B – Ballad mang những cảm xúc lãng mạn như đúng cái tên của album. Trong đó có 1 bài do chính anh sáng tác, 2 bài viết chung với nhạc sĩ Phạm Hải Âu, 3 bài của Phạm Hải Âu và 1 bài của nhạc sĩ Lê Hà Nguyên.

Chia sẻ về lý do quay trở lại với âm nhạc, Tô Minh Đức cho biết: “Khoảng thời gian nghỉ không đi hát giúp tôi học hỏi được nhiều hơn cho nghề, có những thay đổi nhất định trong quan niệm về nghề hát của mình và bắt đầu sáng tác. Tôi hiểu rằng, mình cần phải thay đổi thì mới có thêm những cơ hội cho sự nghiệp. Tôi sẽ hát những thứ dễ nghe, phù hợp số đông hơn”.

Người hậu thuẫn lớn nhất của Tô Minh Đức trong album này chính là nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Cả hai gặp nhau không chỉ giữa giai đoạn hỗn độn trong sự nghiệp của Tô Minh Đức mà còn trong cả giai đoạn hỗn độn của âm nhạc Việt Nam. Khi cách làm nhạc, cách thức ra sản phẩm, cách sáng tác… đều biến thiên đến bất ngờ thì cả Tô Minh Đức và Phạm Hải Âu đều “thuần” và theo đuổi những đam mê của riêng mình. Có lẽ chính vì thế mà họ có chung nhiều quan điểm để rồi cùng bắt tay vào sáng tác ca khúc – việc mà rất ít khi, nhạc sĩ có thể kết hợp với một ca sĩ để sáng tác chung.

Với album này, cả Tô Minh Đức và Phạm Hải Âu đều không đặt nhiều tham vọng nó sẽ giúp Tô Minh Đức “một bước lên giời” và tạo được thành công bất ngờ. Album giống như thông báo sự quay trở lại của của Tô Minh Đức với những suy nghĩ mới, con đường mới để mở đường cho những kế hoạch sau này. Ngoài làm ca sĩ, Tô Minh Đức cũng sẽ cố gắng hoạt động thêm với vai trò là nhạc sĩ và là nhà sản xuất âm nhạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàng Rob và album Hừng đông: Đi qua những “vùng đất lãng quên”
Hoàng Rob và album Hừng đông: Đi qua những “vùng đất lãng quên”

VOV.VN - Sự gặp gỡ, đối thoại giữa Violin và world music, đàn nhị, âm nhạc điện tử đã khiến album “Hừng đông” của nghệ sĩ Violin Hoàng Rob có dấu ấn rõ ràng.

Hoàng Rob và album Hừng đông: Đi qua những “vùng đất lãng quên”

Hoàng Rob và album Hừng đông: Đi qua những “vùng đất lãng quên”

VOV.VN - Sự gặp gỡ, đối thoại giữa Violin và world music, đàn nhị, âm nhạc điện tử đã khiến album “Hừng đông” của nghệ sĩ Violin Hoàng Rob có dấu ấn rõ ràng.

Dương Hoàng Yến nổi bật với sắc vàng trên sân khấu
Dương Hoàng Yến nổi bật với sắc vàng trên sân khấu

VOV.VN - Dương Hoàng Yến diện bộ đầm vàng nổi bật trên sân khấu "Bài ca không quên" với những ca khúc về người lính, Tổ quốc.

Dương Hoàng Yến nổi bật với sắc vàng trên sân khấu

Dương Hoàng Yến nổi bật với sắc vàng trên sân khấu

VOV.VN - Dương Hoàng Yến diện bộ đầm vàng nổi bật trên sân khấu "Bài ca không quên" với những ca khúc về người lính, Tổ quốc.

Thu Phương tự giảm cát-xê để ủng hộ liveshow Hoàng Rob
Thu Phương tự giảm cát-xê để ủng hộ liveshow Hoàng Rob

VOV.VN - Tham dự liveshow “Hừng đông” của nghệ sĩ Violin Hoàng Rob, Thu Phương đã tự giảm cát xê để ủng hộ cho người em thân thiết.

Thu Phương tự giảm cát-xê để ủng hộ liveshow Hoàng Rob

Thu Phương tự giảm cát-xê để ủng hộ liveshow Hoàng Rob

VOV.VN - Tham dự liveshow “Hừng đông” của nghệ sĩ Violin Hoàng Rob, Thu Phương đã tự giảm cát xê để ủng hộ cho người em thân thiết.

Thần đồng Piano Evan Le đứng cùng sân khấu với “tay trống” Trọng Nhân
Thần đồng Piano Evan Le đứng cùng sân khấu với “tay trống” Trọng Nhân

VOV.VN - Thần đồng Piano Evan Le sẽ biểu diễn trong đêm nhạc từ thiện “Soul Christmass Charity Concert” cùng “tay trống” Trọng Nhân.

Thần đồng Piano Evan Le đứng cùng sân khấu với “tay trống” Trọng Nhân

Thần đồng Piano Evan Le đứng cùng sân khấu với “tay trống” Trọng Nhân

VOV.VN - Thần đồng Piano Evan Le sẽ biểu diễn trong đêm nhạc từ thiện “Soul Christmass Charity Concert” cùng “tay trống” Trọng Nhân.

Lệ Quyên làm liveshow với những tình khúc của Lam Phương
Lệ Quyên làm liveshow với những tình khúc của Lam Phương

VOV.VN - Lệ Quyên sẽ trở lại với Hà Nội trong liveshow đầu năm 2017 với những ca khúc nhạc xưa mang tên “Liveshow Lệ Quyên – Những tình khúc Lam Phương”.

Lệ Quyên làm liveshow với những tình khúc của Lam Phương

Lệ Quyên làm liveshow với những tình khúc của Lam Phương

VOV.VN - Lệ Quyên sẽ trở lại với Hà Nội trong liveshow đầu năm 2017 với những ca khúc nhạc xưa mang tên “Liveshow Lệ Quyên – Những tình khúc Lam Phương”.