Đêm thi Ca khúc tự chọn (phần 1) LHNT “Tôi yêu tiếng nước tôi“

VOV.VN - 10 thí sinh đầu tiên tham dự Đêm thi "Ca khúc tự chọn" đã có phần trình diễn vào lúc 20h30' tối nay (19/10).

20 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết Liên hoan nghệ thuật "Tôi yêu tiếng nước tôi" 2018 đã hoàn thành phần trình diễn của mình sau 2 đêm thi Dân ca nguyên thể.

Nhận xét về phần trình diễn của từng thí sinh trong phần thi Dân ca nguyên thể, Ban giám khảo đã không giấu được sự ngạc nhiên, thậm chí, các thành viên giám khảo còn tỏ rõ sự thán phục trước sự nỗ lực hết mình của các thí sinh.

Khép lại 2 đêm thi đầu tiên với nhiều ấn tượng, những lời đóng góp, động viên từ Ban giám khảo và khán giả, các thí sinh sẽ bước vào phần thi "Ca khúc tự chọn".

Đêm thi "Ca khúc tự chọn", phần 1 của Liên hoan nghệ thuật "Tôi yêu tiếng nước tôi" 2018 sẽ được phát sóng vào lúc 20h30 tối nay (19/10) trên Kênh Truyền hình VOVTV và livestream trên fanpage "Tôi yêu tiếng nước tôi". 

Dưới đây là danh sách 10 thí sinh đầu tiên tham dự Đêm thi "Ca khúc tự chọn":

Lê Đình Tiến (SBD 01 – CH Séc) - Ca khúc: “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát” (Sáng tác: Huy Du).

Đỗ Thu Hà (SBD 02 – CHLB Đức) - Ca khúc: “Nhớ mãi Hà Nội ơi” (Sáng tác: Đỗ Văn Phúc).

Lê Văn Hoàng (SBD 03 - CH Séc) - Ca khúc: “Nhớ thương ví dặm” (Sáng tác: Vũ Quốc Nam).

Nguyễn Quý Xuyến (SBD 04 - CHLB Đức) - Ca khúc: “Phiên chợ ngày xuân” (Sáng tác: Nguyễn Tiến).

Nguyễn Khắc Hòa (SBD 05 - CHLB Nga) - Ca khúc: “Sông lô” (Sáng tác: Văn Cao).

Thiều Lệ Chi (SBD 06 - Việt Nam) – Ca khúc: “Huyền thoại Hồ Núi Cốc” (Sáng tác: Phó Đức Phương)

Nguyễn Minh Tâm (SBD 07 - Ba Lan) - Ca khúc: “Mẹ yêu con” (Sáng tác: Nguyễn Văn Tý).

Ngô Đức Thắng (SBD 08 - CHLB Đức) - Ca khúc: “Dương cầm thu không em” (Sáng tác: An Thuyên).

Hoàng Thị Thu Huyền (SBD 09 – CHLB Đức) – Ca khúc: “Mơ quê” (Sáng tác: Nguyễn Tài Tuệ).

Ngô Thương Huyền (SBD 10 – Ba Lan) – Ca khúc: “Hà Tĩnh mình thương” (Sáng tác: An Thuyên)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm thi dân ca nguyên thể Liên hoan nghệ thuật Tôi yêu tiếng nước tôi
Đêm thi dân ca nguyên thể Liên hoan nghệ thuật Tôi yêu tiếng nước tôi

VOV.VN - Đêm thi dân ca nguyên thể phần 1, Liên hoan nghệ thuật "Tôi yêu tiếng nước tôi" với sự tham gia của 10 thí sinh.

Đêm thi dân ca nguyên thể Liên hoan nghệ thuật Tôi yêu tiếng nước tôi

Đêm thi dân ca nguyên thể Liên hoan nghệ thuật Tôi yêu tiếng nước tôi

VOV.VN - Đêm thi dân ca nguyên thể phần 1, Liên hoan nghệ thuật "Tôi yêu tiếng nước tôi" với sự tham gia của 10 thí sinh.

Đêm thi dân ca nguyên thể (phần 2) Liên hoan “Tôi yêu tiếng nước tôi“
Đêm thi dân ca nguyên thể (phần 2) Liên hoan “Tôi yêu tiếng nước tôi“

VOV.VN - 10 thí sinh đã trình diễn trong đêm thi Dân ca nguyên thể (phần 2) Liên hoan nghệ thuật "Tôi yêu tiếng nước tôi".

Đêm thi dân ca nguyên thể (phần 2) Liên hoan “Tôi yêu tiếng nước tôi“

Đêm thi dân ca nguyên thể (phần 2) Liên hoan “Tôi yêu tiếng nước tôi“

VOV.VN - 10 thí sinh đã trình diễn trong đêm thi Dân ca nguyên thể (phần 2) Liên hoan nghệ thuật "Tôi yêu tiếng nước tôi".

“Tôi yêu tiếng nước tôi” là tình yêu tiếng Việt, yêu văn hóa Việt
“Tôi yêu tiếng nước tôi” là tình yêu tiếng Việt, yêu văn hóa Việt

VOV.VN - Theo Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ, chương trình "Tôi yêu tiếng nước tôi" thể hiện tình yêu tiếng Việt, yêu văn hóa Việt thông qua tiếng hát.

“Tôi yêu tiếng nước tôi” là tình yêu tiếng Việt, yêu văn hóa Việt

“Tôi yêu tiếng nước tôi” là tình yêu tiếng Việt, yêu văn hóa Việt

VOV.VN - Theo Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ, chương trình "Tôi yêu tiếng nước tôi" thể hiện tình yêu tiếng Việt, yêu văn hóa Việt thông qua tiếng hát.

Liên hoan nghệ thuật toàn thế giới “Tôi yêu tiếng nước tôi“
Liên hoan nghệ thuật toàn thế giới “Tôi yêu tiếng nước tôi“

VOV.VN - "Tôi yêu tiếng nước tôi" tổ chức nhằm góp phần bảo tồn ngôn ngữ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho các thế hệ người Việt Nam trên toàn thế giới.

Liên hoan nghệ thuật toàn thế giới “Tôi yêu tiếng nước tôi“

Liên hoan nghệ thuật toàn thế giới “Tôi yêu tiếng nước tôi“

VOV.VN - "Tôi yêu tiếng nước tôi" tổ chức nhằm góp phần bảo tồn ngôn ngữ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho các thế hệ người Việt Nam trên toàn thế giới.