Đức Tuấn ra mắt bộ đôi đĩa nhạc cách mạng “lạ lùng“

VOV.VN - Album và DVD "Những bài ca không quên" mà Đức Tuấn mới cho ra mắt lạ ở chỗ mất đi chất "hùng tráng" của những ca khúc cách mạng.

Việc thực hiện một album nhạc cách mạng là điều mà Đức Tuấn đã nung nấu ngay từ khi mới bước ra khỏi cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 2000. Tuy nhiên, những ngã rẽ trên con đường ca hát sau đó khiến anh quyết định lùi lại, cho đến khi mình có thể thực sự cảm được và tìm được một cách thể hiện phù hợp nhất. Và bây giờ, sau 16 năm, Đức Tuấn mới ra mắt album mang tên “Những bài ca không quên”, đi kèm DVD “Bài ca không quên”.

Album gồm 15 ca khúc cách mạng, trải dài theo chiều dài của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cho đến khi đất nước thống nhất như “Lời người ra đi”, “Bà mẹ Gio Linh”, “Tình ca”, “Lá đỏ”, “Nơi đảo xa”, “Tổ quốc gọi tên mình”...

Nam ca sĩ Đức Tuấn

Các bài hát trong album đều là những tác phẩm âm nhạc đã rất nổi tiếng, kể cả những bài mới ra đời gần đây như “Tổ quốc gọi tên mình”. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã trình bày những bài hát này. Để phá vỡ sự quen thuộc ấy, Đức Tuấn đã chọn khai thác chất tình luôn có sẵn trong những bài hát đó.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Album không mang màu sắc nhạc cách mạng mà mọi người thường thấy, nó khai thác chất “tình” giữa người với người để vượt qua chiến tranh. Đức Tuấn hy sinh chất “hùng” để đẩy mạnh cảm xúc về tình yêu đất nước, yêu con người thay vì mục đích kêu gọi chiến đấu như trước kia. Do vậy, album sẽ gần gũi hơn với khán giả của ngày hôm nay”.

Với tinh thần âm nhạc như vậy, album Những bài ca không quên có không khí chung là ngọt ngào và tình cảm với các bản hòa âm của các nhạc sĩ Hoài Sa, Nguyễn Công Phương Nam, Minh Thụy. Đặc biệt, album có sự góp giọng của các nghệ sĩ trẻ như Noo Phước Thịnh, Ngọc Mai, Hiền Thục…

Đức Tuấn và các nghệ sĩ góp giọng trong bộ đôi DVD/album gồm Ngọc Anh, Hiền Thục, Noo Phước Thịnh và Ngọc Mai

Theo Đức Tuấn, những người trẻ sẽ thể hiện ca khúc cách mạng theo một phong cách hiện đại, dù có thể không đúng cách như khán giả tưởng tượng nhưng vẫn giữ được tinh thần, tình cảm và chuyển tải được đến khán giả. “Âm nhạc cách mạng không phải nhạc già mà vẫn sống mãi theo thời gian, truyền từ đời này đến đời khác và nghệ sĩ trẻ sẽ có cách cảm nhận rất riêng”.

Đi kèm với album “Những bài ca không quên” là DVD “Bài ca không quên”. DVD được ghi hình từ liveshow cùng tên đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) vào 22/4 năm ngoái. Phải một năm sau, Đức Tuấn mới quyết định tung ra DVD này.

Chia sẻ về lý do, nam ca sĩ gốc Long Xuyên cho biết: “Bài ca không quên vốn là chương trình nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Hoà Bình được tổ chức lần đầu năm 1995, kỷ niệm 20 năm thống nhất đất nước và được tổ chức sau mỗi 10 năm. Chính vì vậy, DVD chỉ thích hợp để ra mắt vào dịp 30/4 để  phục vụ những khán giả yêu thích dòng nhạc cách mạng, trong không khí kỷ niệm của cả nước”.

Dù là một liveshow mang tính truyền thống nhưng Đức Tuấn không đi theo lối mòn, ngược lại phần biên tập và dàn dựng cho liveshow rất khác, không giống bất kỳ liveshow nhạc cách mạng nào khán giả đã từng xem. Nó mang phong cách âm nhạc đặc trưng của Đức Tuấn là sân khấu hóa các ca khúc theo cách cổ điển giao thoa. Tuy sử dụng chất liệu xưa nhưng mang hơi thở hiện đại và chứa đựng chất nhạc kịch rất rõ ràng.

Các bài hát trong chương trình được sắp xếp để đưa người xem vào không gian lịch sử, từ khi đất nước bị chia cắt tại vĩ tuyến 17 và tiếp đó là cuộc kháng chiến trường kỳ thống nhất đất nước. Chương trình được dàn dựng kết hợp các thủ pháp sân khấu và điện ảnh độc đáo, vừa có tính tượng trưng vừa sinh động như một liveshow ca nhạc. Đĩa DVD “Bài ca không quên” ghi lại được những khoảnh khắc đẹp nhất của chương trình sẽ chính thức ra mắt khán giả vào dịp 30/4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cẩm Vân- Đức Tuấn tưởng nhớ Trịnh Công Sơn
Cẩm Vân- Đức Tuấn tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

VOV.VN -Trong đêm nhạc, "14 năm nhớ Trịnh Công Sơn" những tình khúc bất hủ của Trịnh một lần nữa sẽ được ngân vang qua giọng ca nồng ấm của Cẩm Vân, Đức Tuấn.

Cẩm Vân- Đức Tuấn tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Cẩm Vân- Đức Tuấn tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

VOV.VN -Trong đêm nhạc, "14 năm nhớ Trịnh Công Sơn" những tình khúc bất hủ của Trịnh một lần nữa sẽ được ngân vang qua giọng ca nồng ấm của Cẩm Vân, Đức Tuấn.

Ca sĩ Đức Tuấn: Nhiều người nói tôi ngông cuồng
Ca sĩ Đức Tuấn: Nhiều người nói tôi ngông cuồng

Đó là khi biết Đức Tuấn “dám” hát nhạc kịch Broadway và theo đuổi dòng nhạc Classical Pop. Nhưng những gì anh làm được lại khiến không ít người nghe nhạc khó tính phải “xiêu lòng”.

Ca sĩ Đức Tuấn: Nhiều người nói tôi ngông cuồng

Ca sĩ Đức Tuấn: Nhiều người nói tôi ngông cuồng

Đó là khi biết Đức Tuấn “dám” hát nhạc kịch Broadway và theo đuổi dòng nhạc Classical Pop. Nhưng những gì anh làm được lại khiến không ít người nghe nhạc khó tính phải “xiêu lòng”.

Đức Tuấn biểu diễn mừng Quốc khánh Việt Nam tại Philippines
Đức Tuấn biểu diễn mừng Quốc khánh Việt Nam tại Philippines

Tối nay (28/8) ca sỹ Đức Tuấn sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình hòa nhạc đặc biệt mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam tại Philippines.

Đức Tuấn biểu diễn mừng Quốc khánh Việt Nam tại Philippines

Đức Tuấn biểu diễn mừng Quốc khánh Việt Nam tại Philippines

Tối nay (28/8) ca sỹ Đức Tuấn sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình hòa nhạc đặc biệt mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam tại Philippines.

Hà Hồ, Đức Tuấn dẫn đầu giải HTV Award
Hà Hồ, Đức Tuấn dẫn đầu giải HTV Award

Văn Mai Hương bất ngờ vượt mặt đàn chị Mỹ Tâm khi hơn 1 phiếu bầu, đứng vị trí thứ 2.

Hà Hồ, Đức Tuấn dẫn đầu giải HTV Award

Hà Hồ, Đức Tuấn dẫn đầu giải HTV Award

Văn Mai Hương bất ngờ vượt mặt đàn chị Mỹ Tâm khi hơn 1 phiếu bầu, đứng vị trí thứ 2.

Đức Tuấn dự Liên hoan giọng ca vàng ASEAN
Đức Tuấn dự Liên hoan giọng ca vàng ASEAN

Nam ca sĩ cùng 18 gương mặt khác đại diện cho Đông Nam Á tranh tài trong Liên hoan các giọng ca truyền hình 2012.

Đức Tuấn dự Liên hoan giọng ca vàng ASEAN

Đức Tuấn dự Liên hoan giọng ca vàng ASEAN

Nam ca sĩ cùng 18 gương mặt khác đại diện cho Đông Nam Á tranh tài trong Liên hoan các giọng ca truyền hình 2012.