Hà Nhi làm 2 MV cho cùng 1 ca khúc "Ai lau đôi mi hoen"

VOV.VN - Tối 3/11, Hà Nhi khiến khán giả bất ngờ khi tung phiên bản thứ 2 cho MV "Ai lau đôi mi hoen" dù cách đó chỉ hơn 1 tuần, cô đã cho ra mắt phiên bản đầu tiên mang đậm màu sắc điện ảnh kết hợp với giám đốc sáng tạo Denis Đặng.

MV "Ai lau đôi mi hoen" phiên bản thứ 2 hoàn toàn không phải một phiên bản “phái sinh” hay góp nhặt những cảnh quay từ bản gốc mà sở hữu một concept hoàn toàn khác biệt, nội dung cũng không hề liên quan bản đầu tiên. Hà Nhi cũng quyết định “khoác áo mới” cho "Ai lau đôi mi hoen" với bản phối mới do Drum7, “hitmaker” đình đám của làng nhạc Việt thời gian gần đây.

Đây có thể xem là một trong những trường hợp đầu tiên ở làng nhạc Việt khi một nghệ sĩ “chơi lớn” đầu tư 2 MV độc lập cho cùng một ca khúc. Hà Nhi cho biết, vốn dĩ cô làm điều này vì quá yêu thích và tâm huyết với "Ai lau đôi mi hoen". Khi suy nghĩ đến ca khúc này, cô có quá nhiều ý tưởng về hình ảnh thế nên nữ ca sĩ cảm thấy một phiên bản MV vẫn chưa đủ.

“Một bài hát, vốn dĩ sẽ gợi mở đến với từng người những câu chuyện khác nhau. Và MV cũng chỉ đơn giản là truyền tải một trong số muôn vàn câu chuyện. Nếu như MV đầu mang đến cho quý khán giả một phiên bản khá tăm tối thì Nhi cũng mong muốn gởi tiếp một phiên bản khác nữa, như một món quà tặng cho những khán giả đã yêu Nhi và bài hát này.” - Hà Nhi trải lòng.

Thông qua "Ai lau đôi mi hoen", Hà Nhi cũng chính thức xác nhận về việc ra mắt album phòng thu đầu tiên trong sự nghiệp mang tên SHE. Đây sẽ là một album mang nhiều màu sắc âm nhạc vừa quen thuộc vừa mới mẻ với khán giả của Hà Nhi. Khán giả đang yêu thích hình ảnh ballad nhẹ nhàng 3 năm vừa qua của Hà Nhi hay đang mưu cầu 1 sự đột phá mới từ nữ ca sĩ đều có thể tìm được ca khúc mà họ yêu thích trong đó.  Khán giả đã cho Hà Nhi nhiều cơ hội để chinh phục “vùng đất ballad” trong rất nhiều năm qua: “5-10 năm nữa, Hà Nhi xác định bản thân vẫn có thể hát ballad, nhưng bây giờ cô vẫn còn tuổi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết, nếu mình không quậy phá 1 chút cho mới mẻ thì không biết tới khi nào mới thử nữa đây, rồi đến 1 ngày chắc tôi sẽ tự chán mình trước khi khán giả chán Hà Nhi mất!”.

Cô trải lòng về dự án lớn trong sự nghiệp: “Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại hợp lý. Hà Nhi qua đó mong muốn khai thác tất cả mọi sự thật của cảm xúc mà chúng ta vốn dĩ chôn giấu rất sâu ở bên trong. Đôi khi bản thân đã cố gắng thay đổi rất nhiều để làm hài lòng người khác nhưng cuối cùng tấm chân tình của ta với họ lại chỉ là 2 dòng chảy không bao giờ có thể hoà vào làm một. Nhưng Vào những thời khắc tuyệt vọng nhất, những tia sáng sẽ loé lên. Đó chính là thông điệp Hà Nhi muốn truyền tải cho khán giả của nữ ca sĩ. Và đó cũng là những gì Hà Nhi đang phải trải qua trong cuộc sống”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyền thoại Kenny G nói tiếng Việt và háo hức mong chờ đến Hà Nội
Huyền thoại Kenny G nói tiếng Việt và háo hức mong chờ đến Hà Nội

VOV.VN - Huyền thoại Kenny G vừa tự thực hiện một video ngắn gửi từ Mỹ về cho BTC chương trình Kenny G Live in Vietnam. Không chỉ chia sẻ cảm xúc mà nghệ sĩ còn thổi một đoạn nhạc trên cây kèn saxophone quen thuộc và bày tỏ sự háo hức sắp đến biểu diễn ở Hà Nội.

Huyền thoại Kenny G nói tiếng Việt và háo hức mong chờ đến Hà Nội

Huyền thoại Kenny G nói tiếng Việt và háo hức mong chờ đến Hà Nội

VOV.VN - Huyền thoại Kenny G vừa tự thực hiện một video ngắn gửi từ Mỹ về cho BTC chương trình Kenny G Live in Vietnam. Không chỉ chia sẻ cảm xúc mà nghệ sĩ còn thổi một đoạn nhạc trên cây kèn saxophone quen thuộc và bày tỏ sự háo hức sắp đến biểu diễn ở Hà Nội.

“Hành khúc ngày và đêm” - Ca khúc để lại ấn tượng sâu sắc với NS Phan Huỳnh Điểu
“Hành khúc ngày và đêm” - Ca khúc để lại ấn tượng sâu sắc với NS Phan Huỳnh Điểu

VOV.VN - Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng nói “Hành khúc ngày và đêm” là một trong những tác phẩm “để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu sắc”. Bài hát phổ thơ của nhà thơ Bùi Công Minh.

“Hành khúc ngày và đêm” - Ca khúc để lại ấn tượng sâu sắc với NS Phan Huỳnh Điểu

“Hành khúc ngày và đêm” - Ca khúc để lại ấn tượng sâu sắc với NS Phan Huỳnh Điểu

VOV.VN - Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng nói “Hành khúc ngày và đêm” là một trong những tác phẩm “để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu sắc”. Bài hát phổ thơ của nhà thơ Bùi Công Minh.

Miu Lê hóa thân thành ngư dân, hăng say kéo lưới trong MV mới
Miu Lê hóa thân thành ngư dân, hăng say kéo lưới trong MV mới

VOV.VN - Ra mắt MV "Cô đơn đã quá bình thường" sau 1 năm rực rỡ với "Vì mẹ anh bắt chia tay", Miu Lê một lần nữa khẳng định sự biến hoá đa dạng từ hình ảnh đến âm nhạc.

Miu Lê hóa thân thành ngư dân, hăng say kéo lưới trong MV mới

Miu Lê hóa thân thành ngư dân, hăng say kéo lưới trong MV mới

VOV.VN - Ra mắt MV "Cô đơn đã quá bình thường" sau 1 năm rực rỡ với "Vì mẹ anh bắt chia tay", Miu Lê một lần nữa khẳng định sự biến hoá đa dạng từ hình ảnh đến âm nhạc.