Lễ hội âm nhạc Gió mùa - thương hiệu văn hóa của Hà thành

VOV.VN - Sau một năm tổ chức, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa sẽ trở lại với nhiều nét mới để khẳng định một thương hiệu văn hóa của Hà Nội.

Năm 2014, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa (Monsoon Music Festival – MMF) lần đầu tiên được tổ chức đã gây ấn tượng không chỉ với khán giả Thủ đô mà còn quốc tế bằng những phong cách âm nhạc mới, những nghệ sĩ nổi tiếng, không khí sôi động của một lễ hội âm nhạc với chất lượng chuyên môn cao, với kỹ thuật và kỹ năng tổ chức chuyên nghiệp ở tầm cấp quốc tế.

MMF được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi nhận là sự kiện văn hoá tiêu biểu của năm 2014, được báo giới bình chọn giải Cống hiến cho hạng mục Chương trình âm nhạc của năm. Tiếp nối sự thành công đó, Gió mùa sẽ trở lại vào tháng 10 năm nay với nhiều nét đổi mới.

Chính thức khởi động Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015

200 nghệ sĩ trình diễn tại Gió mùa 2015

Trong 4 ngày biểu diễn chính thức (từ 8-11/10), sẽ có tới gần 200 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế góp mặt, khiến chương trình trở thành Festival âm nhạc hoành tráng và có quy mô lan toả rộng lớn nhất trong 2 năm vừa qua.

Theo nhạc sĩ Quốc Trung – Tổng đạo diễn MMF: “Nếu như MMF 2014 chúng tôi dùng uy tín của những diva như Thanh Lam, Hà Trần, Hồng Nhung để mang lại sự đảm bảo cho chất lượng nghệ thuật cũng như thu hút khán giả thì năm nay, MMF sẽ dành sự ủng hộ cho các nghệ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam để họ vững bước trên con đường nghệ thuật”.

Dàn nghệ sĩ trẻ đang rất được giới trẻ yêu thích sẽ xuất hiện tại Gió mùa 2015 như Uyên Linh, Tóc Tiên, Hoàng Thuỳ Linh, Kimmese, Trung Quân Idol, Tiên Tiên, Phạm Anh Khoa, Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Lê Cát Trọng Lý… Nhóm DJ tiếp tục với sự xuất hiện của 2 DJ trẻ hàng đầu, từng gây chú ý tại chương trình “The Remix - Hoà âm ánh sáng” như Cao Vịnh SlimV, Hoàng Touliver cùng các thành viên trong Spacespeakers…

Nhóm Spacespeakers

Những tên tuổi quốc tế bao gồm các ban nhạc đương đại đang trở thành hiện tượng như “Who Made Who” (Đan Mạch), “Samaris” (Iceland), “Catfish” (Pháp), “From The Airport” (Hàn Quốc), “Great Mountain Fire” (Wallonie-Bruxelles, Bỉ)… cùng một số cái tên khác như ca sĩ Samsaya (Na Uy), Thomas Oliver (New Zealand), nhóm tứ tấu BOND…

Đặc biệt là sự xuất hiện của Joss Stone – nữ nghệ sĩ đương đại hàng đầu tại Anh với 5 lần cử Grammy, 8 giải thưởng lớn nhỏ khác, với 7 album được bán ra hàng triệu bản. Cô đã tạo ảnh hưởng không nhỏ tới dòng nhạc RnB/Soul và thị hiếu nghe nhạc của người yêu nhạc trên nhiều quốc gia khác nhau.

Gió mùa 2015 dành riêng khu vực cho người khuyết tật

Năm nay, Gió mùa 2015 sẽ có Khu vực dành riêng cho người khuyết tật. BTC sẽ dành tặng 200 vé miễn phí cho khu vực này vào mỗi đêm. Người khuyết tật có thể đăng ký và liên lạc với BTC để nhận vé.

Ngoài ra, với mục tiêu bảo vệ môi trường, Gió mùa 2015 sẽ không sử dụng vé giấy truyền thống mà phát hành 100% vé điện tử. Vé vào cửa được thay thế bằng Vòng đeo tay (wristband) nhiều màu sắc, bền, thời trang và có thể lưu giữ để sưu tập.

Các hoạt động bên lề song song được tổ chức mở rộng hơn, dài hơi hơn; lan toả không khí lễ hội âm nhạc, văn hoá kéo dài. Đồng thời tuyên truyền những thông điệp ý nghĩa về lối sống văn minh hiện đại.

Nhạc sĩ Quốc Trung - Tổng đạo diễn MMF 2015 thông báo những nét mới của chương trình

Còn nhớ, Gió mùa 2014 đã để lại một dấu ấn đẹp với hành động chung tay nhặt rác sau khi kết thúc đêm nhạc. Với chủ đề Văn hoá ứng xử cộng đồng, năm nay, Gió mùa sẽ hướng mọi người vào cách cư xử văn minh, lịch sự từ những việc nhỏ nhất. Tại sân khấu chính đều có những thông điệp nâng cao ý thức, các nghệ sĩ danh tiếng sẽ có những hành động cụ thể và trực tiếp đến những vấn đề văn hoá ứng xử cộng đồng với khán giả.

Nhận xét về hiệu ứng từ Gió mùa, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết: “Năm 2014, Gió mùa được khán giả Thủ đô đón nhận bởi nó đã làm phong phú thêm về âm nhạc với một chất lượng nghệ thuật cao, qua đó cũng xây dựng được một nét văn hóa đẹp cho thủ đô. Khi kết thúc, mọi người tham gia đều tự ý thức việc nhặt rác. Thành phố Hà Nội sẽ ủng hộ và đồng hành cùng Gió mùa để chương trình bài bản hơn. Chúng tôi coi đây là một thương hiệu của văn hóa Hà Nội và nên được thực hiện định kỳ mỗi năm”.

Theo lịch trình, Gió mùa 2015 sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ 8-11/10), tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa
Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 2-4/10 với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 2-4/10 với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế.

Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh thế chân các diva tại Gió mùa
Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh thế chân các diva tại Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa – Monsoon Music Festival chính thức trở lại với những gương mặt trẻ như Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Sim V…

Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh thế chân các diva tại Gió mùa

Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh thế chân các diva tại Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa – Monsoon Music Festival chính thức trở lại với những gương mặt trẻ như Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Sim V…

Spice Girls của dòng nhạc cổ điển lần đầu trình diễn tại Gió mùa
Spice Girls của dòng nhạc cổ điển lần đầu trình diễn tại Gió mùa

VOV.VN - Sắp tới, nhóm nhạc tứ tấu BOND được mệnh danh là “Spice Girls của dòng nhạc cổ điển” sẽ trình diễn tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa.

Spice Girls của dòng nhạc cổ điển lần đầu trình diễn tại Gió mùa

Spice Girls của dòng nhạc cổ điển lần đầu trình diễn tại Gió mùa

VOV.VN - Sắp tới, nhóm nhạc tứ tấu BOND được mệnh danh là “Spice Girls của dòng nhạc cổ điển” sẽ trình diễn tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa.

Thanh Lam “tái hợp” Quốc Trung ở Lễ hội âm nhạc Gió mùa
Thanh Lam “tái hợp” Quốc Trung ở Lễ hội âm nhạc Gió mùa

VOV.VN - Dự án âm nhạc “The Root - Nguồn cội” của Quốc Trung với sự tham gia của Thanh Lam đã chính thức mở màn cho đêm khai mạc Lễ hội âm nhạc Gió mùa.

Thanh Lam “tái hợp” Quốc Trung ở Lễ hội âm nhạc Gió mùa

Thanh Lam “tái hợp” Quốc Trung ở Lễ hội âm nhạc Gió mùa

VOV.VN - Dự án âm nhạc “The Root - Nguồn cội” của Quốc Trung với sự tham gia của Thanh Lam đã chính thức mở màn cho đêm khai mạc Lễ hội âm nhạc Gió mùa.