“Mùa yêu đầu” thắng cú đúp giải thưởng Bài hát Việt

(VOV) - Ca khúc đã giành giải “Bài hát của năm” và “Phối khí hiệu quả” tại đêm trao giải Bài hát Việt diễn ra tối 3/2/2013.

Sau đêm Liveshow diễn ra vào ngày 2/02/2013 với 15 ca khúc được trình diễn, đêm trao giải Bài hát Việt 2012 đã diễn ra tối 3/2/2013 tại nhà hát Hòa Bình, TPHCM.

Là một trong những người quen của Bài hát Việt, Đinh Mạnh Ninh đã xuất sắc giành về giải “Bài hát của năm” do Hội đồng thẩm định bình chọn với ca khúc “Mùa yêu đầu” do anh tự sáng tác và trình bày. Ngoài ra, ca khúc cũng giành được giải cho nhạc sĩ hòa âm phối khí là Thành Vương.

Đinh Mạnh Ninh nhận giải "Bài hát của năm"

Ở hạng mục do khán giả bình chọn, “Người em yêu mãi” của tác giả Phạm Hải Âu giành giải Bài hát được khán giả yêu thích nhất. Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trình bày ca khúc cũng nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất.

Giải thưởng do hội đồng báo chí bình chọn thuộc về ca khúc “Trôi” của tác giả trẻ Huyền Sambi, do Trần Nguyễn Trung Quân trình bày, Khắc Hưng phối khí. Nhóm bè Cadilac lần đầu tiên nhận Giải thưởng cống hiến do ban tổ chức bình chọn.

Nhóm bè Cadilac

Trong đêm trao giải còn có những tiết mục đặc biệt. Ca khúc “Ngỡ như” do ca sĩ Tô Minh Đức thể hiện đầy cảm xúc được NS Đức Trí đệm piano, nhạc sĩ Lê Quang chơi guitar bass, nhạc sĩ Anh Quân chơi guitar. Ca sĩ Mỹ Tâm biển diễn bằng ca khúc “Sự thật ta yêu nhau” do chính cô sáng tác. Tiết mục đặc biệt nhất là phần thể hiện lại ca khúc đoạt giải Bài hát của năm 2011 - “Ký ức mùa đông” qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh.

Một số hình ảnh trong đêm Tổng kết và trao giải của Bài hát Việt 2012./.

Giải thưởng sáng tạo dành cho bài hát “Lạc” do Phạm Toàn Thắng sáng tác, Quốc Thiên trình bày, Vũ Đặng Quốc Việt phối khí.

Giải thưởng triển vọng dành cho tác giả Huyền Sambi với ca khúc “Trôi”, do Trần Nguyễn Trung Quân trình bày, Khắc Hưng phối khí.

Giải nhạc sĩ tham gia hòa âm - phối khí hiệu quả: nhạc sĩ Thành Vương, phối khi cho hai ca khúc “Mùa yêu đầu” của Đinh Mạnh Ninh và ca khúc “Em mùa thu đến” do chính anh sáng tác.

Nhạc sĩ Phạm Hải Âu nhận giải Bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn với ca khúc “Người em yêu mãi”.

Giải ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, với phần thể hiện ca khúc “Người em yêu mãi”.

Tác giả trẻ Huyền Sambi nhận giải thưởng do hội đồng báo chí bình chọn với ca khúc “Trôi” do Trần Nguyễn Trung Quân trình bày, Khắc Hưng phối khí.

Giải thưởng do hội đồng các nhà sản xuất bình chọn: Ca khúc “Cuối đường” của tác giả Đinh Kai, do ca sĩ Trung Quân Idol thể hiện, Thanh Tâm phối khí.

Ca sĩ Mỹ Tâm biển diễn bằng ca khúc “Sự thật ta yêu nhau” do chính cô sáng tác.

Phần thể hiện lại ca khúc đoạt giải Bài hát của năm 2011 - “Ký ức mùa đông” qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh

Ca khúc “Ngỡ như” do ca sĩ Tô Minh Đức thể hiện đầy cảm xúc được NS Đức Trí đệm piano, nhạc sĩ Lê Quang chơi guitar bass, nhạc sĩ Anh Quân chơi guitar.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh khép lại lễ trao giải Bài hát Việt 2012 với ca khúc "Mùa yêu đầu"

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh "Giọng hát Việt" áp đảo Bài hát Việt tháng 12
Thí sinh "Giọng hát Việt" áp đảo Bài hát Việt tháng 12

(VOV) - Dương Trần Nghĩa, Thái Trinh, Dũng Hà đã có những phần trình diễn để lại ấn tượng trong chương trình Bài hát Việt diễn ra tối 2/12.

Thí sinh "Giọng hát Việt" áp đảo Bài hát Việt tháng 12

Thí sinh "Giọng hát Việt" áp đảo Bài hát Việt tháng 12

(VOV) - Dương Trần Nghĩa, Thái Trinh, Dũng Hà đã có những phần trình diễn để lại ấn tượng trong chương trình Bài hát Việt diễn ra tối 2/12.

Đinh Mạnh Ninh đoạt giải Bài hát Việt tháng 9
Đinh Mạnh Ninh đoạt giải Bài hát Việt tháng 9

(VOV) - Ca khúc pop ballad do chính anh sáng tác và thể hiện đã chinh phục được các vị giám khảo và giành giải cao nhất Bài hát Việt tháng 9.

Đinh Mạnh Ninh đoạt giải Bài hát Việt tháng 9

Đinh Mạnh Ninh đoạt giải Bài hát Việt tháng 9

(VOV) - Ca khúc pop ballad do chính anh sáng tác và thể hiện đã chinh phục được các vị giám khảo và giành giải cao nhất Bài hát Việt tháng 9.

“Bài hát Việt” có nên dừng khi đã... nhạt?
“Bài hát Việt” có nên dừng khi đã... nhạt?

(VOV) - Bài hát Việt giống như một bàn ăn xoay vòng với những món ăn đã cũ trong khi thực khách đã quá... ngán.

“Bài hát Việt” có nên dừng khi đã... nhạt?

“Bài hát Việt” có nên dừng khi đã... nhạt?

(VOV) - Bài hát Việt giống như một bàn ăn xoay vòng với những món ăn đã cũ trong khi thực khách đã quá... ngán.

“Thu nhớ” giành giải cao nhất Bài hát Việt tháng 10
“Thu nhớ” giành giải cao nhất Bài hát Việt tháng 10

(VOV) - Ca khúc của tác giả Việt Thắng do ca sĩ Tô Minh Đức trình bày là cảm xúc về một mùa thu tràn ngập tình yêu.

“Thu nhớ” giành giải cao nhất Bài hát Việt tháng 10

“Thu nhớ” giành giải cao nhất Bài hát Việt tháng 10

(VOV) - Ca khúc của tác giả Việt Thắng do ca sĩ Tô Minh Đức trình bày là cảm xúc về một mùa thu tràn ngập tình yêu.

Chung kết Bài hát Việt liệu có giống Bài hát yêu thích?
Chung kết Bài hát Việt liệu có giống Bài hát yêu thích?

(VOV) - Vụ lùm xùm của BHYT sẽ khiến khán giả nghi kỵ tính công bằng của 2 giải do chính họ bình chọn.

Chung kết Bài hát Việt liệu có giống Bài hát yêu thích?

Chung kết Bài hát Việt liệu có giống Bài hát yêu thích?

(VOV) - Vụ lùm xùm của BHYT sẽ khiến khán giả nghi kỵ tính công bằng của 2 giải do chính họ bình chọn.

“Lạc” giành giải cao nhất Bài hát Việt tháng 11
“Lạc” giành giải cao nhất Bài hát Việt tháng 11

(VOV) - Ca khúc của tác giả Toàn Thắng miêu tả khoảnh khắc hụt hẫng, lạc lõng khi mất đi người yêu thương nhất.

“Lạc” giành giải cao nhất Bài hát Việt tháng 11

“Lạc” giành giải cao nhất Bài hát Việt tháng 11

(VOV) - Ca khúc của tác giả Toàn Thắng miêu tả khoảnh khắc hụt hẫng, lạc lõng khi mất đi người yêu thương nhất.