Nhà hát Chèo Việt Nam giới thiệu vở chèo về Đức Phật Thích Ca

VOV.VN - Tối qua (12/8) Nhà hát Chèo Việt Nam giới thiệu với công chúng thủ đô vở chèo "Nam mô Thích ca Mâu Ni Phật".

Vở chèo "Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật" kể về cuộc đời đức Phật Thích Ca từ khi sinh ra cho đến khi hành đạo và đắc đạo, dùng chính cuộc đời tu hành của mình để phổ độ chúng sinh. Vở diễn do nghệ sĩ Lê Tuấn Cường đạo diễn, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Chánh Thư ký Hội đồng Trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm cố vấn nội dung.

Không đi sâu vào những thuyết giáo của đạo Phật, thông qua những nhân vật là hiện thân của cái thiện- cái ác, vở chèo thể hiện quá trình đấu tranh giữa danh vọng, quyền lợi, sang-hèn, từ đó gợi nhắc người xem hướng tới những điều thiện. Vở diễn không đi theo trật tự kể chuyện thời gian mà được lồng ghép quá khứ và hiện tại, soi chiếu hình ảnh mỗi con người từ tiền kiếp theo quy luật nhân quả.

Hình ảnh trong vở chèo "Nam mô Thích ca Mâu Ni Phật"

Bà Lê Thị Minh Luyến, một người xem chèo nêu cảm nhận: “Vở kịch có vấn đề để diễn và diễn rất sâu sắc. Trước khi đi xem vở diễn này thì tôi không biết nếu nói về Phật thì nói như thế nào cho đúng. Nói về đời thường, về sân khấu hiện đại có khi là dễ nhưng nói về đạo Phật là một quy phạm, nếu sai là không thể chấp nhận được. Nó phải chuẩn mực. Chúng tôi thấy vở diễn đã đạt được tới mức chúng tôi mong mỏi”.

Vở chèo "Nam mô Thích ca Mâu Ni Phật" được nhà viết kịch Lê Thế Song chuyển thể từ một kịch bản văn học. Nhà viết kịch Lê Thế Song cho biết: đây là vở chèo về đề tài tôn giáo, tín ngưỡng đầu tiên của anh. Thách thức của người viết kịch bản chính là chuyển tải một vấn đề tôn giáo sao cho dễ hiểu đến người xem.

“Tôi nghĩ nếu đưa những vấn đề học thuật hoặc đưa những triết lý nhân sinh của nhà Phật vào vở diễn này thì không ổn. Bởi nếu muốn nghe những điều đó thì mọi người phải đến chùa. Ở đây tôi chỉ muốn giới thiệu về cuộc đời Ngài từ khi sinh ra đến khi đi tìm đạo, đắc đạo. Tôi cũng muốn nói với khán giả rằng: việc tu và việc xóa vòng luân hồi không phức tạp, có nghĩa là chúng ta phải bỏ tham, sân, si. Nếu không đạt được sự tu luyện để thành Phật thì ít ra cũng có sự tu nhân tích đức để kiếp sau được hưởng kiếp lành” – nhà viết kịch Lê Thế Song cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sân khấu song hành Rối nước - Chèo thú vị giữa Thủ đô
Sân khấu song hành Rối nước - Chèo thú vị giữa Thủ đô

VOV.VN - Đây chương trình diễn xướng nằm trong dự án bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Sân khấu song hành Rối nước - Chèo thú vị giữa Thủ đô

Sân khấu song hành Rối nước - Chèo thú vị giữa Thủ đô

VOV.VN - Đây chương trình diễn xướng nằm trong dự án bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Chèo Hà Nội.

"Tố nữ dân ca" - khoảnh khắc chèo trên sân khấu hiện đại
"Tố nữ dân ca" - khoảnh khắc chèo trên sân khấu hiện đại

VOV.VN -“Tố nữ dân ca” sẽ giới thiệu tới người nghe những trích đoạn chèo như “Xúy Vân giả dại”, “Chinh phụ”, “Vỉa hát sắp cổ phong”, “Con nhện giăng mùng”...

"Tố nữ dân ca" - khoảnh khắc chèo trên sân khấu hiện đại

"Tố nữ dân ca" - khoảnh khắc chèo trên sân khấu hiện đại

VOV.VN -“Tố nữ dân ca” sẽ giới thiệu tới người nghe những trích đoạn chèo như “Xúy Vân giả dại”, “Chinh phụ”, “Vỉa hát sắp cổ phong”, “Con nhện giăng mùng”...

Đêm diễn tôn vinh nghệ thuật hát Chèo
Đêm diễn tôn vinh nghệ thuật hát Chèo

VOV.VN -Đêm chèo cổ “Tố nữ dân ca” có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi trong làng chèo Việt Nam.

Đêm diễn tôn vinh nghệ thuật hát Chèo

Đêm diễn tôn vinh nghệ thuật hát Chèo

VOV.VN -Đêm chèo cổ “Tố nữ dân ca” có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi trong làng chèo Việt Nam.

Chèo Việt Nam tự tin khi trình diễn tại đại học Harvard
Chèo Việt Nam tự tin khi trình diễn tại đại học Harvard

Đây là khẳng định của NSƯT Thanh Ngoan sau chuyến lưu diễn tại Mỹ nửa tháng, đến những nơi danh giá như ĐH Harvard, MIT (Mỹ).

Chèo Việt Nam tự tin khi trình diễn tại đại học Harvard

Chèo Việt Nam tự tin khi trình diễn tại đại học Harvard

Đây là khẳng định của NSƯT Thanh Ngoan sau chuyến lưu diễn tại Mỹ nửa tháng, đến những nơi danh giá như ĐH Harvard, MIT (Mỹ).