“Nữ hoàng nhạc Jazz” Tuyết Loan tiết lộ cát-xê thời đỉnh cao là 7 lượng vàng

VOV.VN - Theo tiết lộ của "Nữ hoàng nhạc Jazz", thời đỉnh cao, bà đi hát được rất nhiều cát-xê, một tháng khoảng 7 lượng vàng. Tuy nhiên Tuyết Loan cho rằng đến thời điểm này, để chọn jazz là thể loại âm nhạc theo đuổi và kiếm sống là không hề đơn giản.

Nữ ca sĩ Uyên Linh đã có dịp hội ngộ "Nữ hoàng nhạc Jazz" Tuyết Loan trong chương trình "Giao lộ thời gian". Đây cũng là cơ hội để Uyên Linh bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những góc cạnh khác của âm nhạc vốn không phải là sở trường của cô.

"Giao lộ thời gian" là chương trình ghi hình hiếm hoi của Uyên Linh trong những năm gần đây kể từ khi giành giải quán quân Vietnam Idol 2010 với hàng loạt bản hit đình đám. Cũng từ cuộc thi này, nữ ca sĩ có thêm nhiều thành tựu trong sự nghiệp, từng nhận 4 đề cử trong giải Âm nhạc cống hiến và được nhận định là một diva thế hệ mới.

Suốt 12 năm qua, cô miệt mài đi biểu diễn và theo đuổi đam mê ca hát của mình. Năm 2017, Uyên Linh cho ra mắt album "Portrait" (Chân dung), được coi là sản phẩm đưa cô ra khỏi vùng an toàn, thay đổi bản thân với những điều mới mẻ. Trong lần xuất hiện này, cô cũng tiết lộ nhiều thông tin về đời sống cá nhân. Uyên Linh hài lòng với cuộc sống hiện tại dù tự nhận bản thân hơi… khó tính. Đặc biệt, cô mong có nhiều khán giả yêu thương mình và sẽ rất vui mừng nếu có người yêu vừa là đại gia vừa điển trai. 

Cũng theo giọng ca "Chỉ là giấc mơ": “Sau gia đình thì những người bạn thân gắn bó trên 10 năm, đối với Uyên Linh là những người rất quan trọng”. Vì thế cô sẵn sàng bỏ mặc bạn trai mà đi chơi với bạn thân, nếu phải lựa chọn. Hiện tại, Uyên Linh nuôi 2 chú mèo và thường xuyên bị cào nên khi biểu diễn, cô phải dùng phấn che khuyết điểm.

Nói về việc song ca với nữ hoàng nhạc Jazz Tuyết Loan tại "Giao lộ thời gian", Uyên Linh cảm thấy hạnh phúc khi được tiền bối cover lại hai ca khúc của mình theo phong cách mới lạ, trong đó có "Cảm ơn tình yêu". “Điều tôi thích thú ở nữ hoàng nhạc Jazz Tuyết Loan là cách nhấn nhá, phiêu linh hết sức đặc biệt” cô nói. Riêng với nữ hoàng nhạc Jazz, bà đánh giá cao Uyên Linh và những thành tích cô đã có trong các cuộc thi. 

Với yêu cầu hát đổi hit trong chương trình, cả hai nghệ sĩ đều cho rằng đây là thử thách lớn. Uyên Linh tự nhận hát jazz không phải là ưu điểm của bản thân và cũng gặp khó khăn bước đầu trong việc chọn bài và tập luyện với ban nhạc. Cô phải nhờ đến khả năng biên tập của Giám đốc âm nhạc Dương Cầm để chọn bài.

Tương tự, nghệ sĩ Tuyết Loan cũng rất bối rối với thử thách lần này bởi từ trước đến nay, bà quen hát các ca khúc nước ngoài, thể loại blue jazz. Với yêu cầu hát nhạc trẻ, đặc biệt là ca khúc Uyên Linh đã biểu diễn thành công, với nghệ sĩ Tuyết Loan không phải là điều đơn giản. Bà chỉ mong được khán giả đón nhận dù có thể không được như kỳ vọng.

Chia sẻ về thủa đầu đi hát, nghệ sĩ Tuyết Loan cho biết, bà đi hát từ lúc 14 tuổi và chọn nhạc jazz vì nhận thấy chất giọng không được dịu dàng, nhẹ nhàng nên thích hợp với nhạc nước ngoài hơn. Thêm vào đó, hát jazz “có được nhiều chỗ làm, kiếm được nhiều tiền để lo cho cuộc sống của mình và gia đình”, đặc biệt là gánh nặng cơm áo kể từ khi mẹ bà qua đời.

Theo tiết lộ của "Nữ hoàng nhạc Jazz", thời đỉnh cao, bà đi hát được rất nhiều cát-xê, một tháng khoảng 7 lượng vàng (lúc đó, 1 lượng vàng chỉ có 17.000 đồng). Tuy nhiên theo bà, cho đến thời điểm này, để chọn jazz là thể loại âm nhạc theo đuổi và kiếm sống là không hề đơn giản vì đây là dòng nhạc kén người nghe, khán giả rất ít./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSND Trung Hiếu chủ động giảm cát xê khi làm phim hài Tết "Mr Lù"
NSND Trung Hiếu chủ động giảm cát xê khi làm phim hài Tết "Mr Lù"

VOV.VN - "Mr Lù 4" với tựa đề “Chuyến hàng cuối năm” không chỉ đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả bằng các trò nhời mà nó còn là một bộ phim hài hành động đặc sắc.

NSND Trung Hiếu chủ động giảm cát xê khi làm phim hài Tết "Mr Lù"

NSND Trung Hiếu chủ động giảm cát xê khi làm phim hài Tết "Mr Lù"

VOV.VN - "Mr Lù 4" với tựa đề “Chuyến hàng cuối năm” không chỉ đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả bằng các trò nhời mà nó còn là một bộ phim hài hành động đặc sắc.

Hòa Minzy thật thà thú nhận ế show vì dịch, tiết lộ cát-xê thuở mới vào nghề
Hòa Minzy thật thà thú nhận ế show vì dịch, tiết lộ cát-xê thuở mới vào nghề

VOV.VN - Hòa Minzy thật thà thú nhận, vì ế show nên cô đã nhận lời tham dự chương trình thực tế âm nhạc mới mang tên "Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân" dù chưa biết format ra sao.

Hòa Minzy thật thà thú nhận ế show vì dịch, tiết lộ cát-xê thuở mới vào nghề

Hòa Minzy thật thà thú nhận ế show vì dịch, tiết lộ cát-xê thuở mới vào nghề

VOV.VN - Hòa Minzy thật thà thú nhận, vì ế show nên cô đã nhận lời tham dự chương trình thực tế âm nhạc mới mang tên "Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân" dù chưa biết format ra sao.

Hé lộ cát-xê của Ninh Dương Lan Ngọc khi đọc rap cho MV của S.T Sơn Thạch
Hé lộ cát-xê của Ninh Dương Lan Ngọc khi đọc rap cho MV của S.T Sơn Thạch

VOV.VN - ST Sơn Thạch đã chuẩn bị món quà bất ngờ để trả cát-xê cho cô bạn thân Lan Ngọc với phần rap đặc biệt trong MV "Phiếu bé ngoan".

Hé lộ cát-xê của Ninh Dương Lan Ngọc khi đọc rap cho MV của S.T Sơn Thạch

Hé lộ cát-xê của Ninh Dương Lan Ngọc khi đọc rap cho MV của S.T Sơn Thạch

VOV.VN - ST Sơn Thạch đã chuẩn bị món quà bất ngờ để trả cát-xê cho cô bạn thân Lan Ngọc với phần rap đặc biệt trong MV "Phiếu bé ngoan".