Toàn cảnh Lễ trao giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2017

VOV.VN - Tối 7/2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2017 và công diễn một số tác phẩm xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. nhạc sĩ  Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, BTC giải đã nhận được 221 tác phẩm của 221 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã sáng tạo trong 2 năm 2016 và 2017, trong đó bao gồm 147 ca khúc; 30 ca khúc thiếu nhi, 10 bản romance, 22 tác phẩm khí nhạc, và 11 công trình nghiên cứu lý luận, giáo trình âm nhạc, sách biên soạn và tuyển tập các bài báo về âm nhạc.

Các Hội đồng thẩm định gồm: Hội đồng Thanh Nhạc, Hội đồng khí nhạc, Hội đồng Lý luận phê bình, đã làm việc nghiêm túc, khoa học và công tâm. Kết quả đã chọn được 71 công trình, tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng.
18 tác phẩm giành giải khuyến khích, trong đó có 10 ca khúc, 2 ca khúc thiếu nhi, 2 khí nhạc, 2 tác phẩm hợp xướng, 2 tác phẩm oratorio và 2 tác phẩm thính phòng.
22 tác phẩm giành giải C, trong đó có 14 ca khúc, 2 ca khúc thiếu nhi, 2 tác phẩm giao hưởng, 1 tác phẩm hợp xướng, 3 sách giáo trình.
25 tác phẩm giành giải B, trong đó có 12 ca khúc, 7 ca khúc thiếu nhi, 4 ca khúc nghệ thuật, 1 tác phẩm hợp xướng, 1 tác phẩm oratorio.
Nhạc sĩ Vũ Thiết nhận giải B hạng mục ca khúc cho tác phẩm "Bắc Ninh ngày tôi về".
10 tác phẩm giành giải A, trong đó có 3 ca khúc, 1 ca khúc thiếu nhim 1 ca khúc nghệ thuật, 1 tác phẩm giao hưởng, 2 chương trình biểu diễn, 1 tác phẩm sách nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc, 1 tác phẩm sách giáo trình.
Trong đêm trao giải, một số tác phẩm âm nhạc xuất sắc cũng đã được trình diễn như "Áo cóm yêu thương" của nhạc sĩ Nguyễn Huy Thông.
Ca sĩ Ngọc Anh thể hiện ca khúc "Chỉ có mình em thôi" của nhạc sĩ Tuấn Phương.
"Tháng Giêng" là ca khúc giành giải A.
Nam ca sĩ Ngọc Linh thể hiện ca khúc "Bâng khuâng".
Ca khúc "Đất tháp ngày nắng lên" của nhạc sĩ Inư Tuấn được thể hiện bởi ca sĩ Vương Thanh Liêm.
Ca sĩ Hà Linh thể hiện ca khúc "Gửi người chơi đàn tranh" của nhạc sĩ Doãn Nguyên.
"Yếm đào sắc xuân" của tác giả Trần Quốc Đạt là ca khúc giành giải B.
Đêm trao giải khép lại bằng ca khúc "Huệ đỏ", thơ: Trương Hòa Bình, nhạc: Nguyễn Hồng Sơn. Tác phẩm giành giải A ở hạng mục ca khúc.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

60 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam – một chặng đường vẻ vang, rất đỗi tự hào
60 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam – một chặng đường vẻ vang, rất đỗi tự hào

VOV.VN - Tính đến ngày hôm nay, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đi được chặng đường tròn 60 năm – một chặng đường vẻ vang rất đỗi tự hào…

60 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam – một chặng đường vẻ vang, rất đỗi tự hào

60 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam – một chặng đường vẻ vang, rất đỗi tự hào

VOV.VN - Tính đến ngày hôm nay, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đi được chặng đường tròn 60 năm – một chặng đường vẻ vang rất đỗi tự hào…

Hội Nhạc sĩ Việt Nam và chặng đường 60 năm đồng hành cùng dân tộc
Hội Nhạc sĩ Việt Nam và chặng đường 60 năm đồng hành cùng dân tộc

VOV.VN - Sáng 7/12 tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 60 năm đồng hành cùng dân tộc với sự tham gia của đông đảo các nhạc sĩ tên tuổi.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam và chặng đường 60 năm đồng hành cùng dân tộc

Hội Nhạc sĩ Việt Nam và chặng đường 60 năm đồng hành cùng dân tộc

VOV.VN - Sáng 7/12 tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 60 năm đồng hành cùng dân tộc với sự tham gia của đông đảo các nhạc sĩ tên tuổi.