Tùng Dương khích lệ mọi người “Chung tay vì đất mẹ Việt Nam“

VOV.VN - Thông qua bài hát mới "Chung tay vì đất mẹ Việt Nam", ca sĩ Tùng Dương muốn khích lệ mọi người cùng chung sức vượt qua đại dịch Covid-19.

Mới đây, ca sĩ Tùng Dương đã cho ra mắt ca khúc mới mang tên "Chung tay vì đất mẹ Việt Nam". Sáng tác của nhạc sĩ Phạm Khánh Băng mang đến tinh thần lạc quan, khơi dậy niềm tích cực trong mỗi người để cùng chung tay với xã hội vượt qua đại dịch Covid-19. 

Nam ca sĩ Tùng Dương chia sẻ, bên cạnh những món quà vật chất để ủng hộ cho các lực lượng chức năng chống dịch Covid-19, là một nghệ sĩ, anh cũng muốn đóng góp trên mặt trận tinh thần.

"Trong cuộc chiến chống chọi với dịch Covid-19, sự vất vả của những người anh hùng áo trắng, các chiến sĩ quân đội, những tổn hại nặng nề và các doanh nghiệp, các ngành nghề phải gánh chịu... không thể nào thống kê đầy đủ được.

Với mong muốn mang tới món quà tinh thần tích cực nhất cho mọi người để cùng chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh, cho mọi hoạt động được sớm trở lại, Tùng Dương và ekip dã thực hiện MV "Chung tay vì đất mẹ Việt Nam" - Tùng Dương chia sẻ.

Bằng ca khúc này, Tùng Dương và ekip dành sự tri ân sâu sắc đến các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, các chiến sĩ nơi biên cương, các lực lượng chức năng, các tổ chức và cộng đồng đã cùng chung tay trong cuộc chiến đẩy lùi "giặc" Covid-19".

tung duong khich le moi nguoi "chung tay vi dat me viet nam" hinh 1
Tùng Dương trong buổi trao tặng 1000 áo bảo hộ và 2000 khẩu trang cho Bộ Tư lệnh Biên phòng miền Bắc.

Trước đó, ca sĩ Tùng Dương và Phạm Thùy Dung cũng đã cùng đoàn nghệ sĩ đã thực hiện chiến dịch "Chung tay đẩy lùi Covid-19. Sau hai ngày kêu gọi, quỹ nhận được hơn 1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật (khẩu trang, găng tay, nước rửa tay, trang phục phòng dịch).

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, qua chương trình Tùng Dương và Phạm Thuỳ Dung khởi xướng cũng nhận được nhiều sự ủng hộ và tấm lòng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho dù Tùng Dương hiểu rằng các doanh nghiệp cũng đứng trước rất nhiều những gian khó để có thể trụ vững mà họ vẫn chung tay với chiến dịch".

Ca sĩ Tùng Dương cùng các nghệ sĩ đã trao nhiều hiện vật cho công tác chống dịch Covid-19 cho Cục Quân Y, Bộ Tư lệnh Biên phòng miền Bắc, các bệnh viện của Hà Nội, Bộ đội Biên phòng TP.HCM.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ nhạc cụ truyền thống, báu vật của người Dao Khâu ở Sìn Hồ
Bộ nhạc cụ truyền thống, báu vật của người Dao Khâu ở Sìn Hồ

VOV.VN - Bộ nhạc cụ truyền thống được mỗi dòng họ người Dao Khâu ở huyện vùng cao Sìn Hồ gìn giữ nâng niu như báu vật của thôn bản.

Bộ nhạc cụ truyền thống, báu vật của người Dao Khâu ở Sìn Hồ

Bộ nhạc cụ truyền thống, báu vật của người Dao Khâu ở Sìn Hồ

VOV.VN - Bộ nhạc cụ truyền thống được mỗi dòng họ người Dao Khâu ở huyện vùng cao Sìn Hồ gìn giữ nâng niu như báu vật của thôn bản.

Chuyện showbiz: Huỳnh Anh hẹn hò với “mẹ đơn thân” Hồng Quế?
Chuyện showbiz: Huỳnh Anh hẹn hò với “mẹ đơn thân” Hồng Quế?

VOV.VN - Cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Huỳnh Anh hẹn hò với "mẹ đơn thân" Hồng Quế, Việt Hương xinh đẹp thời thiếu nữ,...

Chuyện showbiz: Huỳnh Anh hẹn hò với “mẹ đơn thân” Hồng Quế?

Chuyện showbiz: Huỳnh Anh hẹn hò với “mẹ đơn thân” Hồng Quế?

VOV.VN - Cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Huỳnh Anh hẹn hò với "mẹ đơn thân" Hồng Quế, Việt Hương xinh đẹp thời thiếu nữ,...

Chăm lo tết Chol Chnam Thmay cho đồng bào dân tộc Khmer tại Kiên Giang
Chăm lo tết Chol Chnam Thmay cho đồng bào dân tộc Khmer tại Kiên Giang

VOV.VN - Tỉnh Kiên Giang vẫn dành nhiều sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ để đồng bào dân tộc Khmer có thể đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay một cách đầm ấm.

Chăm lo tết Chol Chnam Thmay cho đồng bào dân tộc Khmer tại Kiên Giang

Chăm lo tết Chol Chnam Thmay cho đồng bào dân tộc Khmer tại Kiên Giang

VOV.VN - Tỉnh Kiên Giang vẫn dành nhiều sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ để đồng bào dân tộc Khmer có thể đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay một cách đầm ấm.