Ấn tượng “Nét hoa Nghề Hội An”

VOV.VN - Tối qua 15/7, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khai mạc sự kiện “Nét hoa Nghề Hội An" nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ nghề, làng nghề truyền thống, tôn vinh các giá trị nghiên cứu, sáng tạo, truyền nghề của nghệ nhân, thợ thủ công.

Chương trình nghệ thuật dân gian khai mạc sự kiện “Nét hoa Nghề Hội An" gồm nhiều tiết mục ca ngợi nghề truyền thống Hội An, trình diễn nghề, hát hò khoan đối đáp. Dịp này, thành phố Hội An đã tôn vinh những người thợ thủ công, nghệ nhân, đại diện các nghề, làng nghề truyền thống và cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống ngành nghề Hội An. 

Ngư dân Phạm Đông ở làng Chài An Bàng - Phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Tôi mang đến đây lưới cá chuồng, cá nục. Tham gia lễ hội này tôi rất vui, hào hứng để góp cho Hội An được mùa cá, tôm, cua, ghẹ”.

Còn ông Bùi Quý Phong, nghệ nhân làm mặt nạ, đầu lân ở phường Minh An, thành phố Hội An bày tỏ: “Tôi rất lấy làm phấn khởi vì được cuộc đời nhớ đến mình. Mỗi người có 1 tay nghề, chung tay góp vào thành phố này. Trên kia có làng gốm, lồng đèn, mặt nạ rồi dệt tơ tằm và nhiều nghề khác. Mỗi người chung tay vào để Hội An phong phú về hình thức và đậm bản chất riêng ở phần nội dung”.

Tại sự kiện “Nét hoa Nghề Hội An”, các làng nghề được giới thiệu trong không gian trưng bày tạo dựng từ các gian nhà làm hoàn toàn bằng chất liệu tre, gỗ, lụa. Đó là nghề gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, rau Trà Quế, lụa và thổ cẩm, nghề làm đầu lân, đầu thiên cẩu, làm lồng đèn, nghề làm tranh tre, đan lưới, làm bánh truyền thống, mặt nạ, chế tác sản phẩm từ vải vụn. Bên cạnh đó, còn có không gian ẩm thực Hội An với các món ăn đặc sản gắn với làng nghề, làng quê. Sự kiện còn giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch của huyện miền núi Tây Giang với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của người Cơ-tu. 

Già Làng Briu Pố, ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam bày tỏ niềm vui: “Bà con chúng tôi rất mừng và nói đến làng nghề truyền thống chúng tôi rất thích. Chúng tôi chuẩn bị những gì có thể đem được để đến đây. Già làng và bà con chúng tôi rất mừng”.

“Nét hoa Nghề Hội An” diễn ra đến hết ngày 17/7/2022 là sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách, quảng bá hình ảnh văn hoá du lịch Hội An. Hội An là một trong 7 thành phố nằm trong kế hoạch xây dựng “Đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện. 

Sự kiện “Nét hoa nghề Hội An” là bước chuẩn bị để các chủ thể từ chính quyền đến nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia vào hành trình xây dựng Hội An trở thành thành phố sáng tạo trên lĩnh vực “Thủ công và nghệ thuật dân gian”. 

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Trưởng Ban tổ chức sự kiện, cho biết: “Các chuỗi hoạt động nhằm chọn lọc, giới thiệu, quảng bá những giá trị của các ngành nghề truyền thống của Hội An, đặc biệt là những ngành nghề truyền thống đã được tôn vinh là di sản văn hoá phi vật thể của quốc gia. Thứ hai là làng nghề sẽ thích ứng với thời cuộc, đặc biệt là môi trường sinh thái. Đặc biệt qua sự kiện “Nét hoa nghề Hội An” chúng tôi lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm, những người sáng tạo ra các làng nghề này làm chủ thể. Từ chỗ này, chúng ta giới thiệu những giá trị của Hội An để tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn tượng Lễ hội Tango và ẩm thực Argentina
Ấn tượng Lễ hội Tango và ẩm thực Argentina

VOV.VN - Lễ hội Tango và Ẩm thực Argentina - hoạt động cuối cùng trong “Tuần lễ Argentina tại Hà Nội lần thứ 7" đã diễn ra đầy sôi động, hấp dẫn, góp phần mang văn hóa Argentina đến gần hơn với người dân Hà Nội.

Ấn tượng Lễ hội Tango và ẩm thực Argentina

Ấn tượng Lễ hội Tango và ẩm thực Argentina

VOV.VN - Lễ hội Tango và Ẩm thực Argentina - hoạt động cuối cùng trong “Tuần lễ Argentina tại Hà Nội lần thứ 7" đã diễn ra đầy sôi động, hấp dẫn, góp phần mang văn hóa Argentina đến gần hơn với người dân Hà Nội.

Triển lãm ảnh báo chí "Dấu ấn 3"-Tổng kết đời sống, xã hội trong 2 năm đại dịch
Triển lãm ảnh báo chí "Dấu ấn 3"-Tổng kết đời sống, xã hội trong 2 năm đại dịch

VOV.VN - Hơn 100 tác phẩm ảnh tại triển lãm "Dấu ấn 3" đã phác họa được một bức tranh đầy màu sắc về những thành tựu nổi bật của Việt Nam luôn phát triển mạnh mẽ, để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Triển lãm ảnh báo chí "Dấu ấn 3"-Tổng kết đời sống, xã hội trong 2 năm đại dịch

Triển lãm ảnh báo chí "Dấu ấn 3"-Tổng kết đời sống, xã hội trong 2 năm đại dịch

VOV.VN - Hơn 100 tác phẩm ảnh tại triển lãm "Dấu ấn 3" đã phác họa được một bức tranh đầy màu sắc về những thành tựu nổi bật của Việt Nam luôn phát triển mạnh mẽ, để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Ấn tượng Lễ hội hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2022
Ấn tượng Lễ hội hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2022

VOV.VN - Tối 13/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố TP Hải Phòng khai mạc Lễ hội hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2022, nhân kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2022).

Ấn tượng Lễ hội hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2022

Ấn tượng Lễ hội hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2022

VOV.VN - Tối 13/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố TP Hải Phòng khai mạc Lễ hội hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2022, nhân kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2022).