Cần Thơ: Phát triển tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”

VOV.VN - Chuyển đổi tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa” là thông điệp được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh trong Hội nghị Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024; Tập huấn nghiệp vụ thanh tra và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, tổ chức tại Cần Thơ ngày 14/3.

Hàng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo cơ quan Thanh tra tiến hành trên 60 cuộc thanh tra chuyên ngành tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tính riêng trong năm 2023, thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch toàn quốc đã thành lập hơn 1.200 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (tăng so với năm 2022); thanh tra, kiểm tra hơn 12.100 tổ chức, cá nhân, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hơn 810 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền xử phạt hơn 14 tỷ đồng.

Năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng dẫn chuyên môn của Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra của Bộ tập trung xây dựng “Kế hoạch thanh tra chuyên ngành” và hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên ngành với nhiều nội dung đổi mới so với các năm trước. Đặc biệt hoạt động thanh tra được đẩy mạnh trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, bản quyền tác giả, lễ hội, dịch vụ du lịch, thể dục thể thao...

Trước kế hoạch thanh tra năm 2024, các đại biểu đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ thể chế pháp lý, nguồn lực đến điều kiện đảm bảo, trên cơ sở đó thống nhất các kiến nghị để đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, đại diện một số doanh nghiệp cũng chỉ ra những bất cập giữa chính sách pháp luật khi thực thi vào thực tế như: sự quản lý chồng chéo của nhiều cơ quan nhà nước; quy định chưa rõ ràng trong chế tài đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành – du lịch khi có du khách trong đoàn trốn ở lại nước ngoài;…

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh bối cảnh hiện nay toàn ngành đang thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về chuyển đổi tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”, toàn ngành đã chủ động rà soát các “khoảng trống” trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham mưu đề xuất Chính phủ, Quốc hội nhiệm vụ hoàn thiện thể chế. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua công cụ pháp luật; đồng thời khơi thông nguồn lực, kiến tạo sự phát triển mà điểm nhấn quan trọng được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội giao chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phải thay đổi tư duy "làm văn hoá" sang "quản lý Nhà nước về văn hoá"
Phải thay đổi tư duy "làm văn hoá" sang "quản lý Nhà nước về văn hoá"

VOV.VN - Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, VOV2 đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Phải thay đổi tư duy "làm văn hoá" sang "quản lý Nhà nước về văn hoá"

Phải thay đổi tư duy "làm văn hoá" sang "quản lý Nhà nước về văn hoá"

VOV.VN - Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, VOV2 đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Không có tư duy lý luận mới không có nền văn hóa mới
Không có tư duy lý luận mới không có nền văn hóa mới

VOV.VN - Để kiến tạo văn hóa tương lai, nhất thiết chúng ta cần học tập tư duy lý luận được thể hiện trong Đề cương thông qua việc bổ sung, phát triển mở rộng các “hạt nhân” hợp lý; đồng thời dũng cảm gạt bỏ đi những luận điểm không còn phù hợp.

Không có tư duy lý luận mới không có nền văn hóa mới

Không có tư duy lý luận mới không có nền văn hóa mới

VOV.VN - Để kiến tạo văn hóa tương lai, nhất thiết chúng ta cần học tập tư duy lý luận được thể hiện trong Đề cương thông qua việc bổ sung, phát triển mở rộng các “hạt nhân” hợp lý; đồng thời dũng cảm gạt bỏ đi những luận điểm không còn phù hợp.

Đề xuất xây dựng công cụ trợ lý ảo Chat GPT chuyên về văn hóa Việt Nam
Đề xuất xây dựng công cụ trợ lý ảo Chat GPT chuyên về văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng đây cách thức truyền bá văn hóa Việt Nam nhanh, hiệu quả trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Đề xuất xây dựng công cụ trợ lý ảo Chat GPT chuyên về văn hóa Việt Nam

Đề xuất xây dựng công cụ trợ lý ảo Chat GPT chuyên về văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng đây cách thức truyền bá văn hóa Việt Nam nhanh, hiệu quả trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.