Chuyện chưa biết về giọng nữ chính của ban nhạc ABBA lừng lẫy

VOV.VN - Trong 4 thành viên của ban nhạc ABBA, Agnetha Falskog là giọng nữ chính thể hiện gần như toàn bộ các ca khúc. Ở thời kì đỉnh cao, bà là “ước mơ của mọi nam giới” với giọng hát trong trẻo cao vút cùng ngoại hình không khác gì một siêu mẫu.

Những người yêu thích âm nhạc hẳn đã từng 1 lần nghe đến cái tên ABBA. Ban nhạc pop Thụy Điển là một trong những nhóm nhạc xuất sắc nhất mọi thời đại, âm nhạc của họ là thời thanh xuân của biết bao thế hệ.

Trong 4 thành viên của ban nhạc ABBA, Agnetha Falskog là giọng nữ chính thể hiện gần như toàn bộ các ca khúc. Ở thời kì đỉnh cao, bà là “ước mơ của mọi nam giới” với giọng hát trong trẻo cao vút cùng ngoại hình không khác gì một siêu mẫu. Thành công của Agnetha Falskog với ABBA thì nhiều người đã biết. Nhưng có một Agnetha khác của giai đoạn trước và sau khi gia nhập ABBA. Bà từng được coi là một thần đồng âm nhạc ở tuổi 16.

Agnetha Falkog sinh năm 1950 trong một gia đình trung lưu ở Jonkoping, thành phố cực Nam Thụy Điển. Cha của bà là chủ một siêu thị ở địa phương. Vốn là người đam mê âm nhạc, ông sớm định hướng cho cả 2 cô con gái Agnetha và Mona vào các hoạt động âm nhạc.

Năm lên 6 tuổi, Agnetha đã viết bài hát đầu tiên. 8 tuổi, bà bắt đầu học chơi đàn piano và tham gia biểu diễn trong dàn hợp xướng nhà thờ. Năm 10 tuổi, Agnetha cùng 2 người bạn thành lập một nhóm tam tấu và biểu diễn tại một số sự kiện cộng đồng ở địa phương. Đến năm 15 tuổi, Agnetha Falskog quyết định rời trường trung học để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Năm 16 tuổi, Agnetha tham gia một ban nhạc dance được tổ chức khá chuyên nghiệp. Để có tiền sinh sống, bà phải làm thêm công việc trực điện thoại cho một hãng bán xe ô tô. Sau 2 năm, thành công của ban nhạc và ca khúc solo đầu tiên mang tên “I was so in love" khiến Agnetha bắt đầu trở nên nổi tiếng.

Năm 1968, Agnetha có sáng tác đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại Thụy Điển, bán được hơn 8 vạn bản. Cùng năm đó, bà gửi một sáng tác khác đến cuộc thi âm nhạc nổi tiếng Eurovision, nhưng ca khúc này chỉ dừng chân trước ngưỡng cửa chung kết. Sau đó, Agnetha sang Đức và thử phát triển sự nghiệp ở đây, tham gia một số vở nhạc kịch nhưng không có thành tựu nổi bật.

Bước ngoặt đến với Agnetha Falskog khi bà lần đầu gặp Bjorn Ulvaeus năm 1968 trong một câu lạc bộ âm nhạc. Mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng thành tình yêu. Cùng với đó, Agnetha cũng có tình bạn thân thiết với cặp đôi Anni-Frid Lyngstad và Benny Andersson, từ đó dẫn đến sự thành lập ABBA vào năm 1972.

Câu chuyện sau đó đã trở thành lịch sử! ABBA là một trong những ban nhạc pop thành công nhất mọi thời đại, suốt 10 năm từ 1974 đến 1983 ngự trên đỉnh cao âm nhạc thế giới, lọt vào các BXH âm nhạc uy tín như Billboard hot 100, được Hiệp hội công nghiệp ghi âm Mỹ vinh danh.

Sau 10 năm trên đỉnh vinh quang, ABBA dừng hoạt động dù chẳng đưa ra một tuyên bố chính thức nào, cùng với đó là sự tan vỡ của 2 cuộc hôn nhân của 4 thành viên nhóm nhạc.

Sau này, trong một bộ phim tài liệu, Agnetha Falskog lí giải: “Những năm tháng thành công cùng ABBA khiến tất cả chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi. Sự thật là, khi đó tôi từng bị stress vì không được sống đúng với con người mình. Những chuyến lưu diễn liên miên vòng quanh thế giới, nhiều đêm thức trắng để thu âm trong studio... Khi phải sống cuộc sống đó quá lâu, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, cần phải chấm dứt chuyện này và cân bằng lại cuộc sống”.

Kể từ khi ABBA tan rã, Agnetha có cuộc sống kín đáo, xa rời ánh hào quang. Tuy không thường xuyên, nhưng bà vẫn bước vào phòng thu thực hiện các đĩa nhạc cho sự nghiệp solo.

Trong những năm 1980, bà đã phát hành 3 album tiếng Anh, song chỉ thu được thành công ở mức vừa phải chứ không đình đám như giai đoạn ABBA. Thời gian này, Agnetha chỉ có ca khúc “The Heat Is On” lọt Top 40 Billboard ở Anh. Giống như nhiều ngôi sao pop, bước sáng tuổi trung niên, lượng đĩa bán ra của bà giảm nhanh chóng. Thực tế đó khiến Agnetha cũng chẳng còn hứng thú với các chuyến quảng bá album.

Trong giai đoạn sau này, Agnetha Falskog chủ yếu tung ra các đĩa nhạc tuyển tập những bài hát thành công nhất của mình. Năm 2004, bà được đề cử Nghệ sĩ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Âm nhạc Bắc Âu. Năm 2007, bà cùng chồng cũ Bjorn Ulvaeus xuất hiện trong vai khách mời ở phần mở đầu vở nhạc kịch Mamma Mia. Những đĩa nhạc mới vẫn được Agnetha cho ra mắt, nhưng tần suất không còn dày đặc như trước kia. Điển hình như 2 album gần nhất của bà, “My Colouring Book” và “A” ra mắt cách nhau 10 năm, 2004 và 2013.

Chia sẻ về album “A”, đĩa nhạc cuối cùng của mình, Agnetha cho biết: “Tôi đã không vào một phòng thu nào trong thời gian dài. Thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi. Sau khi thử với 1 vài bản thu mới, tôi thực sự thấy yêu thích và muốn thực hiện đĩa nhạc một lần nữa. Tất nhiên, sau nhiều năm, giọng hát của tôi không còn được như xưa. Tôi cảm thấy hơi khác lạ, vì thế tôi phải tập lại một số bài tập để điều khiển hơi thở, giọng hát của mình, sao cho có một sản phẩm tốt nhất”.

Agnetha Falskog hiện nay ở tuổi 71

Trong cuộc sống cá nhân, Agnetha tự nhận mình là một người nhạy cảm, giàu cảm xúc. Do đó, những biến cố trong đời ảnh hưởng đến bà nhiều hơn người khác. Chẳng hạn như, sau cuộc li hôn với Bjorn Ulvaeus, bà đã phải điều trị tâm lí một thời gian. Việc cha mẹ bà lần lượt qua đời vào năm 1994 và 1995 cũng khiến bà suy sụp một thời gian. Hiện Agnetha có cuộc sống bình yên cùng gia đình người con trai đầu Christian tại Stockholm. Ở tuổi 71, cuộc sống của bà bây giờ là thiền và chơi với 4 đứa cháu nội, ngoại của mình:

“Ở nhà tôi dạy các con và cháu mình chơi đàn piano, học hát... tôi nghĩ chúng cũng thích âm nhạc như tôi vậy. Tôi hướng dẫn chúng các bài hát thiếu nhi. Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với các cháu mình về ABBA. Chúng tôi trong một trang trại ở ngoại ô, bao quanh là đồng cỏ và lũ cừu, ngựa. Đó là một cuộc sống an nhiên, tự tại. Nói thế không có nghĩa là tôi không tự hào về những thành tựu mình đạt được cùng ABBA”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm nhạc huyền thoại ABBA dự định tái hợp vào năm 2018
Nhóm nhạc huyền thoại ABBA dự định tái hợp vào năm 2018

Bốn thành viên của ABBA đang lên kế hoạch tái hợp vào năm 2018 sau hơn 30 năm tan rã trong một dự án âm nhạc đặc biệt cùng ông trùm Simon Fuller.

Nhóm nhạc huyền thoại ABBA dự định tái hợp vào năm 2018

Nhóm nhạc huyền thoại ABBA dự định tái hợp vào năm 2018

Bốn thành viên của ABBA đang lên kế hoạch tái hợp vào năm 2018 sau hơn 30 năm tan rã trong một dự án âm nhạc đặc biệt cùng ông trùm Simon Fuller.

Ban nhạc ABBA giờ ra sao sau 40 năm ca khúc ‘Happy New Year’ ra đời?
Ban nhạc ABBA giờ ra sao sau 40 năm ca khúc ‘Happy New Year’ ra đời?

Gần 40 năm kể từ khi ca khúc nổi tiếng “Happy new year’ ra mắt công chúng, các thành viên ban nhạc ABBA đã không còn sát cánh cùng nhau...

Ban nhạc ABBA giờ ra sao sau 40 năm ca khúc ‘Happy New Year’ ra đời?

Ban nhạc ABBA giờ ra sao sau 40 năm ca khúc ‘Happy New Year’ ra đời?

Gần 40 năm kể từ khi ca khúc nổi tiếng “Happy new year’ ra mắt công chúng, các thành viên ban nhạc ABBA đã không còn sát cánh cùng nhau...

Đàn piano huyền thoại của ABBA giá hàng chục tỷ đồng
Đàn piano huyền thoại của ABBA giá hàng chục tỷ đồng

Cây đàn piano từng xuất hiện bên ban nhạc ABBA sắp được đem ra đấu giá và được kỳ vọng sẽ đạt mức giá cao “ngất ngưởng”.

Đàn piano huyền thoại của ABBA giá hàng chục tỷ đồng

Đàn piano huyền thoại của ABBA giá hàng chục tỷ đồng

Cây đàn piano từng xuất hiện bên ban nhạc ABBA sắp được đem ra đấu giá và được kỳ vọng sẽ đạt mức giá cao “ngất ngưởng”.