Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

VOV.VN - "Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững" là chủ đề hội thảo quốc tế do UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hôm nay (30/6).

Hội thảo là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới (5/7/2003 - 5/7/2023). 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình mong muốn các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tiếp tục giải mã những vấn đề, giá trị còn tiểm ẩn của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để tiếp tục có các giải pháp bảo tồn và phát huy một cách bền vững.

“Tỉnh Quảng Bình đã kịp thời ban hành những quy định về quản lý di sản, tuân thủ luật pháp của Việt Nam và phù hợp với các công ước quốc tế; đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm bảo tồn một cách nguyên vẹn các giá trị ngoại hạng, nổi bật toàn cầu của di sản. Nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn tầm khu vực và quốc tế được hình thành, góp phần thu hút du khách đến với Quảng Bình ngày càng tăng”, ông Trần Thắng cho biết.

Hội thảo được tổ chức thành 3 phiên, tập trung đánh giá thành tựu 20 năm Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tham luận của đại biểu cũng nêu rõ các định hướng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, những vấn đề đặt ra đối với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Từ khi thành lập và được ghi danh đến nay, các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được giữ gìn, bảo tồn nguyên vẹn; công tác quản lý, bảo vệ rừng từng bước được triển khai hiệu quả; đa dạng sinh học và công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn có nhiều chuyển biến; nhận thức và thái độ của người dân được nâng cao thông qua việc tuyên truyền. Sinh kế và lợi ích của cộng đồng từ phát triển du lịch, cũng như các chính sách ưu tiên của Nhà nước được quan tâm.

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết UNESCO đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong chặng đường 20 năm bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

“Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác quản lý, bảo vệ Di sản Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn còn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các nhà quản lý, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và giải quyết. Hội thảo quốc tế lần này là cơ hội để góp thêm tiếng nói, kinh nghiệm, trí tuệ của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và cộng đồng quốc tế cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới này”, ông Hoàng Đạo Cương cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn: Hướng đến tăng trưởng xanh
Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn: Hướng đến tăng trưởng xanh

VOV.VN - Du lịch Việt Nam từng bước xác lập trong lòng du khách quốc tế thông điệp "Việt Nam - đất nước an toàn", hình ảnh "Việt Nam điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn", một điểm đến với "vẻ đẹp bất tận". Du lịch xanh đang là xu hướng tất yếu, sẽ bền vững khi hướng tới thiên nhiên, bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn: Hướng đến tăng trưởng xanh

Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn: Hướng đến tăng trưởng xanh

VOV.VN - Du lịch Việt Nam từng bước xác lập trong lòng du khách quốc tế thông điệp "Việt Nam - đất nước an toàn", hình ảnh "Việt Nam điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn", một điểm đến với "vẻ đẹp bất tận". Du lịch xanh đang là xu hướng tất yếu, sẽ bền vững khi hướng tới thiên nhiên, bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi
Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi

VOV.VN - Hiện nay, các địa phương miền núi từ tỉnh Quảng Nam đến Quảng Bình tập trung phát triển kinh tế du lịch xanh, dựa vào thiên nhiên và văn hoá cộng đồng. Từ đó, góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập cho đồng bào miền núi. Các địa phương cũng đã tạo ra liên kết du lịch dựa vào những nét tương đồng về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi

Du lịch xanh trên dãy Trường Sơn tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi

VOV.VN - Hiện nay, các địa phương miền núi từ tỉnh Quảng Nam đến Quảng Bình tập trung phát triển kinh tế du lịch xanh, dựa vào thiên nhiên và văn hoá cộng đồng. Từ đó, góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập cho đồng bào miền núi. Các địa phương cũng đã tạo ra liên kết du lịch dựa vào những nét tương đồng về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Du khách hào hứng trải nghiệm du lịch xanh trên dãy Trường Sơn
Du khách hào hứng trải nghiệm du lịch xanh trên dãy Trường Sơn

VOV.VN - Lễ hội Đập trống của người Ma Coong cầu cho mưa thuận, gió hòa, nương rẫy tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh. Trong đêm hội đập trống, trai chưa vợ, gái chưa chồng gặp gỡ nhau, hẹn hò cùng nhau để rồi nên duyên vợ chồng. Lễ hội Đập trống đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, cần được bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống.

Du khách hào hứng trải nghiệm du lịch xanh trên dãy Trường Sơn

Du khách hào hứng trải nghiệm du lịch xanh trên dãy Trường Sơn

VOV.VN - Lễ hội Đập trống của người Ma Coong cầu cho mưa thuận, gió hòa, nương rẫy tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh. Trong đêm hội đập trống, trai chưa vợ, gái chưa chồng gặp gỡ nhau, hẹn hò cùng nhau để rồi nên duyên vợ chồng. Lễ hội Đập trống đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, cần được bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống.