“Bụi đời Chợ Lớn” bị tung lên mạng, đạo diễn sốc

(VOV) - Bản dựng chưa hoàn chỉnh của “Bụi đời Chợ lớn” bất ngờ bị tung lên mạng và đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Sáng 5/7, bất ngờ trên mạng xuất hiện bản đầy đủ của “Bụi đời Chợ lớn” - bộ phim đã bị Cục Điện ảnh Việt Nam cấm chiếu vĩnh viễn. Nhiều đường liên kết (link) xem hoặc tải bộ phim bị xóa trong thời gian ngắn nhưng nhiều đường link mới liên tiếp xuất hiện, đặc biệt là trên trang chia sẻ video trực tuyến Youtube. Các đường link này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội.

Ngay sau khi xuất hiện, nhiều cư dân mạng tỏ ra rất tò mò và thích thú khi được xem một bộ phim đã bị cấm chiếu vĩnh viễn. Nhiều ý kiến phản hồi (comments) ngay tại các đường link bộ phim đều khuyên nhau nhanh chóng tải bộ phim về trước khi bị xóa khỏi các trang mạng. Các ý kiến cũng chia làm 2 chiều sau khi xem, người thì ủng hộ chủ trương cấm chiếu vì kích động bạo lực, người thì cho rằng bộ phim không đến nỗi phải bị cấm. Điều đáng nói là bất cứ người nào khi xem cũng có thể nhận ra đây là bản phim nháp, chưa hoàn chỉnh với hình ảnh, âm thanh đều không tốt.

"Bụi đời Chợ lớn" bị Cục Điện ảnh Việt Nam cấm chiếu vĩnh viễn vì có nhiều cảnh bạo lực

Ngay sau khi biết bộ phim bị rò rỉ trên mạng, đạo diễn Charlie Nguyễn tỏ ra rất bất ngờ. Anh chia sẻ trên trang cá nhân Facebook: “Khoan nói đến chuyện Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu. Khoan nói đến chuyện ai là thủ phạm đã leak phim ra mà không hề nghĩ đến tổn thất nặng nề của nhà sản xuất và sự nguy hiểm họ phải đối mặt với pháp luật. Tôi hoàn toàn bị sốc và đau buồn như có ai đó giết đứa con của mình”.

“Đây là bản nháp chưa hoàn chỉnh nội dung, âm thanh, ánh sáng, màu sắc, hiệu ứng đặc biệt và tiết tấu khung hình. Đây là bản mà tôi không bao giờ muốn ai xem vì nó là món ăn chưa nấu chín! Chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc để hoàn chỉnh nó cho khán giả. Vậy mà bây giờ tôi phải ngồi đây nhìn mọi người xem một bản nháp thật tệ và đánh giá bộ phim dựa trên nó. Kẻ leak phim ra là một người kém hiểu biết và quá tàn nhẫn với “Bụi đời Chợ Lớn” và anh em chúng tôi. Hy vọng hắn sớm bị bắt và đưa ra pháp luật.” – Charlie Nguyễn viết.

Đại diện công ty sản xuất “Bụi đời Chợ lớn”, bà Đinh Thị Thanh Hương – GĐ công ty cổ phần phim Thiên Ngân cho biết, sẽ nhờ pháp luật giải quyết vụ việc này. 

Trao đổi với phóng viên VOV Online vào chiều ngày 5/7, luật sư Lê Quang Vy (Tổng Giám đốc Công ty VLT Lawyers, TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Bộ phim “Bụi đời Chợ lớn” không có giấy phép phát hành vì vi phạm khoản 2/điều 11 của Luật Điện ảnh Việt Nam với nội dung kích động bạo lực. Theo đó, người nào có hành vi công bố, phát tán tác phẩm điện ảnh không có giấy phép, đều có thể bị xử phạt hành chính từ 15-20 triệu đồng theo khoản 2, điều 41, Nghị định 75/2010. Ngoài ra, chủ sở hữu quyền tác giả của bộ phim có quyền khởi kiện người phát tán bộ phim về hành vi vi phạm quyền tác giả”.

Việc xử lý cá nhân vi phạm cũng không thể giải quyết được trọn vẹn vấn đề vì rất khó để xóa hết nội dung bộ phim trên các trang mạng, càng không thể kiểm soát được việc cư dân mạng truyền tay nhau bản tải về của bộ phim. Qua vụ việc của “Bụi đời Chợ lớn” cũng đặt ra nhiều câu hỏi về việc bảo vệ bản quyền và việc kiểm soát nội dung đăng tải trên các trang chia sẻ video trực tuyến hiện đang rất “mở” ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Bụi đời Chợ Lớn khốn đốn?
Vì sao Bụi đời Chợ Lớn khốn đốn?

Cuối cùng số phận của phim Bụi đời Chợ Lớn cũng được quyết định khi Cục Điện ảnh thông báo, bộ phim chính thức bị cấm ra rạp.

Vì sao Bụi đời Chợ Lớn khốn đốn?

Vì sao Bụi đời Chợ Lớn khốn đốn?

Cuối cùng số phận của phim Bụi đời Chợ Lớn cũng được quyết định khi Cục Điện ảnh thông báo, bộ phim chính thức bị cấm ra rạp.

Phim “Bụi đời Chợ Lớn” chưa được chiếu vì phạm Luật Điện ảnh
Phim “Bụi đời Chợ Lớn” chưa được chiếu vì phạm Luật Điện ảnh

(VOV) - Do chứa nhiều nội dung bạo lực, vi phạm những điều cấm của Luật Điện ảnh nên chưa thể cấp phép cho phim“Bụi đời Chợ Lớn”.

Phim “Bụi đời Chợ Lớn” chưa được chiếu vì phạm Luật Điện ảnh

Phim “Bụi đời Chợ Lớn” chưa được chiếu vì phạm Luật Điện ảnh

(VOV) - Do chứa nhiều nội dung bạo lực, vi phạm những điều cấm của Luật Điện ảnh nên chưa thể cấp phép cho phim“Bụi đời Chợ Lớn”.

Xôn xao chuyện "Bụi đời Chợ Lớn" lấy tên là "Chinatown"
Xôn xao chuyện "Bụi đời Chợ Lớn" lấy tên là "Chinatown"

Phim “Bụi đời Chợ Lớn” lại tiếp tục gây xôn xao dư luận khi rò rỉ hình ảnh kịch bản phim lấy tựa tiếng Anh là "Chinatown".

Xôn xao chuyện "Bụi đời Chợ Lớn" lấy tên là "Chinatown"

Xôn xao chuyện "Bụi đời Chợ Lớn" lấy tên là "Chinatown"

Phim “Bụi đời Chợ Lớn” lại tiếp tục gây xôn xao dư luận khi rò rỉ hình ảnh kịch bản phim lấy tựa tiếng Anh là "Chinatown".

Phim “Bụi đời Chợ Lớn” bị cấm chiếu vô thời hạn
Phim “Bụi đời Chợ Lớn” bị cấm chiếu vô thời hạn

(VOV) - Chiều 7/6, Cục Điện ảnh khẳng định bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn” đã chính thức bị cấm chiếu vì quá bạo lực.

Phim “Bụi đời Chợ Lớn” bị cấm chiếu vô thời hạn

Phim “Bụi đời Chợ Lớn” bị cấm chiếu vô thời hạn

(VOV) - Chiều 7/6, Cục Điện ảnh khẳng định bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn” đã chính thức bị cấm chiếu vì quá bạo lực.

Phim "Bụi đời Chợ Lớn": Cổ súy đến tận cùng cái ác
Phim "Bụi đời Chợ Lớn": Cổ súy đến tận cùng cái ác

Cảm nhận chung khi xem Bụi đời Chợ Lớn là sự đặc tả cái ác đầy hào hứng và say mê.

Phim "Bụi đời Chợ Lớn": Cổ súy đến tận cùng cái ác

Phim "Bụi đời Chợ Lớn": Cổ súy đến tận cùng cái ác

Cảm nhận chung khi xem Bụi đời Chợ Lớn là sự đặc tả cái ác đầy hào hứng và say mê.

Chưa ngã ngũ việc chỉnh sửa phim “Bụi đời Chợ Lớn”
Chưa ngã ngũ việc chỉnh sửa phim “Bụi đời Chợ Lớn”

(VOV) - Dù đã có công văn yêu cầu sửa chữa lại nội dung phim nhưng đến thời điểm hiện tại, Hãng phim Chánh Phương vẫn chưa nộp văn bản sửa.

Chưa ngã ngũ việc chỉnh sửa phim “Bụi đời Chợ Lớn”

Chưa ngã ngũ việc chỉnh sửa phim “Bụi đời Chợ Lớn”

(VOV) - Dù đã có công văn yêu cầu sửa chữa lại nội dung phim nhưng đến thời điểm hiện tại, Hãng phim Chánh Phương vẫn chưa nộp văn bản sửa.