Dàn diễn viên “Avengers: Cuộc chiến vô cực” thời chưa nổi tiếng

VOV.VN - Vũ trụ điện ảnh Marvel đã biến không ít những diễn viên từ vô danh trở nên nổi tiếng toàn thế giới với các vai siêu anh hùng.

Trước khi đảm nhận vai Tony Stark / Iron Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel, Robert Downey Jr. có vai diễn đầu tiên trong bộ phim "Pound". Đây là bộ phim được viết và đạo diễn bởi cha anh. Downey khi đó chỉ mới 5 tuổi.
Robert Downey Jr. đóng Iron Man năm 2008, và nhân vật của anh đã có ba bộ phim độc lập. Người Sắt là một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất.
Trước khi Mark Ruffalo trở nên nổi tiếng với vai Người khổng lồ xanh/ Hulk trong "Avengers: Infinity War", anh đóng vai chính trong một loạt các bộ phim, từ phim hài đến kinh dị. Khi còn trẻ, Ruffalo là một bartender. Anh đóng vai chính trong các bộ phim "13 Going on 30" và "Collateral".
Ruffalo từng được đề cử giải Quả cầu vàng và Giải Oscar. Ông cũng đã giành được hai giải thưởng SAG.
Vai diễn đầu tiên của Scarlett Johansson trong bộ phim "Home Alone 3". 
Với vai diễn Natasha Romanoff/Black Widow, Scarlett vươn lên trở thành sao hạng A của Hollywood. Năm 2012, người đẹp được gắn tên trên một ngôi sao ở Đại lộ Danh vọng.
Chris Evan bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đảm nhận vai chính trong các bộ phim hài như "Not Another Teen Movie" và "The Perfect Score". Anh cũng từng đóng vai chính trong bộ phim kinh dị năm 2004 "Cellular" cùng với Jason Statham. Chris Evan cũng từng đảm nhận vai một siêu anh hùng trong "Fantastic Four".
Chris Evan đã đảm nhận vai Steve Rogers/ Captain America trong 6 bộ phim, trong đó có 3 phần phim riêng về Đội trưởng Mỹ.
Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Anthony Mackie là trong bộ phim "8 Mile".
Nam diễn viên da màu đảm nhận vai Sam Wilson/Falcon trong "Avengers: Cuộc chiến vô cực".
Trước khi trở thành Thần Sấm trong vũ trụ điện ảnh Marvel, Chris Hemsworth xuất hiện trong một số chương trình truyền hình tại Australia. 
Với vai Thor, sự nghiệp của Chris đã rất thăng hoa.
Tom Hiddleston xuất hiện trong nhiều phim truyền hình ở Anh trước khi nổi tiếng với vai Loki.
Loki của Tom Hiddleston là nhân vật được các fan MCU đặc biệt yêu quý. Qua 10 năm và 18 phim của MCU, Loki đến nay vẫn được đánh giá là nhân vật phản diện thành công nhất.
Sebastian Stan có vai diễn đầu tiên trong "Law & Order".
Vào nghề khá lâu, nhưng cái tên Sebastian Stan chỉ được người ta quan tâm kể từ sau bom tấn "Captain America: The Winter Soldier" với vai Bucky Barnes/Winter Soldier năm 2014.
Trước khi vào vai Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Elizabeth Olsen đã đóng vai chính đầu tiên trong một bộ phim truyền hình năm 1994 với hai chị em sinh đôi của mình là Mary-Kate and Ashley Olsen.
Elizabeth Olsen gia nhập MCU với bộ phim "Avengers: Age of Ultron" (2015). Đến nay, nữ siêu anh hùng Scarlet Witch do cô thủ vai đã trở thành thành viên không thể thiếu của biệt đội Avengers. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngất ngây với dàn trai đẹp 6 múi trong “Avengers: Cuộc chiến vô cực“
Ngất ngây với dàn trai đẹp 6 múi trong “Avengers: Cuộc chiến vô cực“

VOV.VN -“Avengers: Cuộc chiến vô cực“ sở hữu dàn diễn viên nam đẹp nhất nhì Hollywood hiện nay.

Ngất ngây với dàn trai đẹp 6 múi trong “Avengers: Cuộc chiến vô cực“

Ngất ngây với dàn trai đẹp 6 múi trong “Avengers: Cuộc chiến vô cực“

VOV.VN -“Avengers: Cuộc chiến vô cực“ sở hữu dàn diễn viên nam đẹp nhất nhì Hollywood hiện nay.

Ngắm nhan sắc dàn mỹ nhân trong bom tấn “Avengers: Cuộc chiến vô cực“
Ngắm nhan sắc dàn mỹ nhân trong bom tấn “Avengers: Cuộc chiến vô cực“

VOV.VN - Bên cạnh các siêu anh hùng toàn trai đẹp, “Avengers: Cuộc chiến vô cực“ còn quy tụ dàn mỹ nhân nóng bỏng của Hollywood.

Ngắm nhan sắc dàn mỹ nhân trong bom tấn “Avengers: Cuộc chiến vô cực“

Ngắm nhan sắc dàn mỹ nhân trong bom tấn “Avengers: Cuộc chiến vô cực“

VOV.VN - Bên cạnh các siêu anh hùng toàn trai đẹp, “Avengers: Cuộc chiến vô cực“ còn quy tụ dàn mỹ nhân nóng bỏng của Hollywood.