Khai mạc "Những ngày phim Nga tại Việt Nam"

VOV.VN - Khán giả sẽ được xem các tác phẩm điện ảnh của nước Nga đương đại nổi tiếng trong "Những ngày phim Nga tại Việt Nam".

“Những ngày Phim Nga tại Việt Nam 2013” đã khai mạc tối 7/11 và kéo dài đến hết ngày 11/11 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia - Hà Nội, với 7 phim sẽ được trình chiếu. Đây là là hoạt động mở đầu cho chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ "Những ngày văn hoá Nga tại Việt Nam năm 2013" (diễn ra từ ngày 7-17/11 này).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, ngài Gendany.S.Bezdetko nhận định: “Mối quan hệ Nga - Việt từ khi được nâng tầm lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2012, tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, thương mại - kinh tế, khoa học - công nghệ... được thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, đặc biệt là trong các cuộc trao đổi về lĩnh vực văn hóa và quan hệ giao lưu tiếp xúc giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước”.

Ông Gendany.S.Bezdetko phát biểu tại lễ khai mạc (ảnh: Mai Hồng)

Ngài Tham tán cho rằng, chính mối quan hệ này đã hỗ trợ và củng cố sự hiểu biết lẫn nhau, tạo lập môi trường thuận lợi cho việc triển khai phối hợp hành động có hiệu quả những mục tiêu mà hai nước đã định ra.

Các hoạt động phong phú của “Những ngày văn hoá Nga tại Việt Nam” diễn ra trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin càng khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt - Nga.

Cũng tại lễ khai mạc, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định Việt Nam và Liên bang Nga gắn bó với nhau bằng truyền thống lâu đời và tình hữu nghị vĩ đại. Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn và ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn và quý báu mà nhân dân Nga anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thứ trưởng Vương Duy Biên cho rằng: “Những ngày phim Nga tại Việt Nam là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam - Nga giai đoạn 2013-2015, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới".


Các bộ phim Nga sẽ được trình chiếu dịp này

Tham dự khai mạc “Những ngày phim Nga tại Việt Nam 2013” có nhiều nhà sản xuất, diễn viên, nghệ sĩ của Liên bang Nga. Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Vương Duy Biên đã tặng đoàn nghệ sĩ điện ảnh Liên Bang Nga những bó hoa tươi thắm. Xúc động trước tình cảm của công chúng Việt Nam dành cho, diễn viên Yegor Beroev bày tỏ: "Chúng tôi rất vui từng được đến Việt Nam lần này. Tình cảm mà các bạn dành cho là món quà quý giá nhất với chúng tôi. Việt Nam là một dân tộc rất mến khách. Lần này chúng tôi mang tới cho các bạn những bộ phim hay của Nga. Hy vọng khán giả Việt Nam sẽ cảm thấy thích những bộ phim Nga lần này".

Sau lễ khai mạc, khán giả đã được thưởng thức bộ phim “Những bà mẹ”.

Trong suốt 5 ngày của “Những ngày phim Nga tại Việt Nam 2013”, khán giả sẽ được xem các tác phẩm điện ảnh của nước Nga đương đại nổi tiếng, từ phim hài với chủ đề gia đình đến các phim về chiến tranh có nội dung gay cấn. Đó là các phim: Những bà mẹ, Cây Giáng sinh, Cha tôi là Baryshnikov, Năm cô dâu, Mẹ sẽ luôn bên con, Bạn trai tôi là thiên thần, Hổ trắng...

Bản sao các bộ phim sau khi được trình chiếu trong khuôn khổ tuần lễ phim sẽ được tặng lại cho ngành điện ảnh Việt Nam để trình chiếu ở các địa phương trong cả nước.

Những ngày phim Nga tại Việt Nam do Trung tâm sản xuất điện ảnh “Kinofesi” Bộ Văn hóa Liên bang Nga và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức./. 

"Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam 2013" diễn ra từ ngày 07-17/11 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Bình Dương với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Cùng với "Những ngày phim Nga tại Việt Nam", còn có nhiều lãm nghệ thuật của Nga diễn từ ngày 11-16/11 với Sắp đặt nghệ thuật với chủ đề “Những người đẹp Nga và Tâm hồn dân tộc” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; Triển lãm trưng bày các trang phục truyền thống của phụ nữ Nga, các sản phẩm thủ công của dân tộc Nga; Triển lãm tranh của họa sỹ Nicolai Reorich tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Triển lãm trưng bày các tác phẩm hội họa từ bộ sưu tập tại Bảo tàng Nghệ thuật các dân tộc Phương Đông, Liên bang Nga.

Lễ khai mạc chính thức và chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra vào tối ngày 12/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình do các nghệ sỹ thính phòng, Dàn hợp xướng dân gian hàn lâm quốc gia Nga M.E.Piatnitsky và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình diễn.

Tối ngày 13/11 là Chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ và Chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các nghệ sỹ thính phòng Liên bang Nga với các giảng viên, sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào tối ngày 15/11 và tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra tối ngày 16/11.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm “Toba Mika - Cảnh vật trong hoài niệm”
Triển lãm “Toba Mika - Cảnh vật trong hoài niệm”

VOV.VN -Trong triển lãm lần này, khu di tích Mỹ Sơn huyền ảo với đủ các cung bậc cảm xúc đã được họa sĩ thể hiện trong nhiều tác phẩm.

Triển lãm “Toba Mika - Cảnh vật trong hoài niệm”

Triển lãm “Toba Mika - Cảnh vật trong hoài niệm”

VOV.VN -Trong triển lãm lần này, khu di tích Mỹ Sơn huyền ảo với đủ các cung bậc cảm xúc đã được họa sĩ thể hiện trong nhiều tác phẩm.

Trương Thị May nỗ lực tập luyện cho đêm chung kết
Trương Thị May nỗ lực tập luyện cho đêm chung kết

VOV.VN - Trương Thị May cùng các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 đã "lên dây cót" chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra tối 9/11 tới.

Trương Thị May nỗ lực tập luyện cho đêm chung kết

Trương Thị May nỗ lực tập luyện cho đêm chung kết

VOV.VN - Trương Thị May cùng các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 đã "lên dây cót" chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra tối 9/11 tới.

Trần Thị Quỳnh dự thi Hoa hậu quý bà Thế giới 2013
Trần Thị Quỳnh dự thi Hoa hậu quý bà Thế giới 2013

VOV.VN -Hoa hậu thể thao 2007 Trần Thị Quỳnh chính thức đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu quý bà Thế giới 2013.

Trần Thị Quỳnh dự thi Hoa hậu quý bà Thế giới 2013

Trần Thị Quỳnh dự thi Hoa hậu quý bà Thế giới 2013

VOV.VN -Hoa hậu thể thao 2007 Trần Thị Quỳnh chính thức đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu quý bà Thế giới 2013.

Nghe tiếng đàn Balalaika
Nghe tiếng đàn Balalaika

VOV.VN - Đàn balalaika trông rất mộc mạc, thùng đàn hình tam giác, phím đàn dài thon dần, chia thành 17 nấc, gồm có hai hoặc ba sợi dây...

Nghe tiếng đàn Balalaika

Nghe tiếng đàn Balalaika

VOV.VN - Đàn balalaika trông rất mộc mạc, thùng đàn hình tam giác, phím đàn dài thon dần, chia thành 17 nấc, gồm có hai hoặc ba sợi dây...

“Ông trùm” biên đạo dự đoán ngôi vô địch “Bước nhảy”
“Ông trùm” biên đạo dự đoán ngôi vô địch “Bước nhảy”

VOV.VN - Mỹ An, thí sinh đầu tiên được biên đạo Michael Schwandt hướng dẫn cũng là người mà Michael dự đoán có khả năng giành ngôi vô địch.

“Ông trùm” biên đạo dự đoán ngôi vô địch “Bước nhảy”

“Ông trùm” biên đạo dự đoán ngôi vô địch “Bước nhảy”

VOV.VN - Mỹ An, thí sinh đầu tiên được biên đạo Michael Schwandt hướng dẫn cũng là người mà Michael dự đoán có khả năng giành ngôi vô địch.