Phiên bản trắng đen của “Ký sinh trùng” sắp ra rạp Việt Nam

VOV.VN - Sau khi công chiếu lần 2 tại Việt Nam, "Ký sinh trùng" tiếp tục khiến khán giả hào hứng khi thông báo sẽ ra mắt phiên bản trắng đen cho bộ phim.

Phiên bản trắng đen dự kiến sẽ ra rạp từ ngày 24.02.2020, hứa hẹn sẽ đem lại một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ và khác biệt cho những ai đã từng thưởng thức "Ký sinh trùng" ở định dạng màu trước đó. Khán giả Việt Nam cũng là những người được thưởng thức phiên bản đặc biệt này trước cả Hàn Quốc – quê nhà của đạo diễn Bong Joon Ho.

Chia sẻ về phiên bản đặc biệt này, đạo diễn Bong Joon Ho cho biết: “Điện ảnh khởi nguồn từ các bộ phim trắng đen. Trong thập niên 40 và 60, khi mà các bộ phim màu bắt đầu xuất hiện thì đa số phim vẫn được sản xuất dưới định dạng này. Dù mới chỉ làm phim từ những năm 2000, tôi vẫn vô cùng đam mê những thước phim trắng đen được tạo nên từ Renoir, Fellini, Kurosawa, John Ford, hay những khung hình tuyệt đẹp được quay bởi Gregg Toland. Tôi luôn có một khát khao được tạo nên một bộ phim trắng đen cùng với nhà quay phim thân thiết của mình là Hong Kyung Pyo.” Đó chính là lý do "Ký sinh trùng" phiên bản trắng đen xuất hiện.

“Tôi vô cùng hào hứng khi có thể giới thiệu "Ký sinh trùng" phiên bản trắng đen đến khán giả trên màn ảnh rộng. Tôi đã xem phiên bản này hai lần, và cảm thấy bộ phim như thể là một câu chuyện ngụ ngôn. Dường như phim khắc họa rõ nét hơn diễn xuất của dàn diễn viên và tập trung hơn vào việc thể hiện nhân vật.” – Bong Joon Ho chia sẻ và hy vọng khán giả có thể so sánh trải nghiệm của chính bản thân mình qua hai phiên bản.


"Ký sinh trùng" đã ghi danh vào lịch sử khi trở thành phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên thắng giải Phim Xuất Sắc Nhất tại Oscars, đồng thời mang về tổng cộng bốn tượng vàng tại lễ trao giải điện ảnh danh giá này. Ngay sau kỳ tích, "Ký sinh trùng" tiếp tục lập kỉ lục tại phòng vé Bắc Mỹ, trở thành phim giành giải Phim Xuất Sắc Nhất tại Oscars có sức bật phòng vé mạnh nhất trong vòng 10 năm, với doanh thu tăng tới 2,34 lần so với tuần trước. Tác phẩm của Bong Joon Ho cũng đồng thời trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên chạm mốc doanh thu 200 triệu đô trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập kỳ tích tại Oscar, “Ký sinh trùng” công chiếu lần 2 tại Việt Nam
Lập kỳ tích tại Oscar, “Ký sinh trùng” công chiếu lần 2 tại Việt Nam

VOV.VN - "Ký sinh trùng" là bộ phim đầu tiên không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh trở thành Phim truyện xuất sắc nhất tại Oscar danh giá.

Lập kỳ tích tại Oscar, “Ký sinh trùng” công chiếu lần 2 tại Việt Nam

Lập kỳ tích tại Oscar, “Ký sinh trùng” công chiếu lần 2 tại Việt Nam

VOV.VN - "Ký sinh trùng" là bộ phim đầu tiên không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh trở thành Phim truyện xuất sắc nhất tại Oscar danh giá.

Tiếp nối “Ký sinh trùng”, siêu phẩm “Joker” tái xuất phòng chiếu Việt
Tiếp nối “Ký sinh trùng”, siêu phẩm “Joker” tái xuất phòng chiếu Việt

VOV.VN -Bộ phim "Joker" giành hai tượng vàng Oscar cho các hạng mục "Nhạc nền xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Tiếp nối “Ký sinh trùng”, siêu phẩm “Joker” tái xuất phòng chiếu Việt

Tiếp nối “Ký sinh trùng”, siêu phẩm “Joker” tái xuất phòng chiếu Việt

VOV.VN -Bộ phim "Joker" giành hai tượng vàng Oscar cho các hạng mục "Nhạc nền xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Giải mã “Ký sinh trùng” ở Oscar 92
Giải mã “Ký sinh trùng” ở Oscar 92

VOV.VN - “Ký sinh trùng” của đạo diễn Bong Joon-ho chiến thắng 4 giải thưởng quan trọng tại Oscar nằm ngoài dự đoán của giới phê bình và công chúng.

Giải mã “Ký sinh trùng” ở Oscar 92

Giải mã “Ký sinh trùng” ở Oscar 92

VOV.VN - “Ký sinh trùng” của đạo diễn Bong Joon-ho chiến thắng 4 giải thưởng quan trọng tại Oscar nằm ngoài dự đoán của giới phê bình và công chúng.