“Tháng năm rực rỡ” bật mí chuyện hậu trường cảnh đánh nhau ác liệt

VOV.VN -"Tháng năm rực rỡ" vừa tung trích đoạn phân cảnh “đụng độ máu lửa” của các nữ quái Ngựa Hoang, đồng thời tiết lộ những câu chuyện hậu trường

Lấy bối cảnh khu Hòa Bình ở Đà Lạt, trích đoạn không chỉ khiến khán giả thích thú bởi khoảnh khắc nổi loạn nhất của các cô gái Ngựa Hoang, mà còn phần nào tái hiện giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Dù khắc họa tới 2 cuộc đụng độ ác liệt, nhưng trích đoạn không vì thế mà quá nặng nề hay căng thẳng, trái lại khá duyên dáng và có phần hài hước.
Đoàn phim đã quyết định lựa chọn phương án dựng lại khu Hòa Bình tại phim trường ở TP.HCM vừa để kiểm soát việc quay phim hiệu quả hơn, vừa hi vọng tiết kiệm chi phí hơn. "Tháng năm rực rỡ" đã có một đại cảnh vô cùng ấn tượng và được quay trong đúng 3 ngày như kinh phí cho phép. 
Sau khi đo đạc kích thước khu Hòa Bình, bài toán đặt ra với đoàn phim là phải tìm kiếm khu vực đủ rộng 7 hecta, có mặt đường nhựa để có thể dựng lại chính xác địa điểm này. Ê kip đã khảo sát và tìm kiếm từ bến cảng, kho container... và cuối cùng lựa chọn sân Thành Long là địa điểm tổ chức phục dựng. Vì địa điểm này khá xa trung tâm và ngày quay nào cũng phải tập trung từ 4h sáng, nên ê kip và các diễn viên đã phải ở tại khách sạn của sân Thành Long để tiết kiệm thời gian di chuyển.
Một nhóm thiết kế riêng và một công ty chuyên dựng sân khấu đã được đoàn phim mời về để tổ chức việc phục dựng và trang trí bối cảnh theo đúng hình ảnh tư liệu những năm 1970. 
Ê kip mất hơn 2 tuần cho việc dựng khung sườn khu Hòa Bình: gồm nhà hát Hòa Bình và 3 góc phố, sau đó mất thêm 1 tuần để đội ngũ thiết kế trang trí bối cảnh theo đúng hình ảnh tư liệu. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng mời một đại tá quân đội tới phim trường để hướng dẫn các diễn về cách cầm súng, xếp đội hình, tư thế ngồi trên xe sao cho đúng chuẩn.
Nhằm tái hiện bầu không khí sục sôi của cuộc biểu tình, đoàn phim đã thuê 400 diễn viên quần chúng để vào vai học sinh – sinh viên... Tuy nhiên việc phải quay phim giữa thời tiết nắng nóng Sài Gòn, nhưng lại... mặc trang phục mùa lạnh như ở trên Đà Lạt khiến rất nhiều diễn viên cảm thấy mệt mỏi và bỏ cuộc. 
Số lượng diễn viên quần chúng giảm dần theo các ngày quay, buộc ê kip phải huy động toàn bộ nhân viên trong đoàn tham gia làm diễn viên quần chúng. Chỉ cần là người “rảnh rỗi” trên phim trường, các nhân viên đều trở thành diễn viên bất đắc dĩ trong phân cảnh đặc biệt này.
Những ngày sau, khi số lượng diễn viên không đủ, đoàn mới tiến hành quay ở những góc hẹp hơn. Đến cuối cùng, đoàn vẫn có được những thước phim ưng ý với một đại cảnh lớn và hơn 400 diễn viên quần chúng.
Trên thực tế, Dũng “Khùng” còn muốn cảnh quay biểu tình của phim có sự xuất hiện của một phóng viên nước ngoài, đứng chụp ảnh từ ban công tầng 2 của một tòa nhà trong khu vực. Tuy nhiên vì tất cả chỉ là bối cảnh dàn dựng nên các “ngôi nhà” chỉ có thể chịu được sức nặng của một người khoảng dưới 60 kg. 
Bởi vậy, đoàn phim đã phải vất vả tìm kiếm một diễn viên nước ngoài có ngoại hình nhỏ bé tầm cỡ... đạo diễn để tham gia cảnh quay này. Đáng tiếc là đến cuối cùng, vì một số yếu tố về góc máy mà cảnh quay về anh chàng “phóng viên” này không thể xuất hiện trên phim.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàng Yến Chibi đánh rơi tình yêu đầu trong “Tháng năm rực rỡ“
Hoàng Yến Chibi đánh rơi tình yêu đầu trong “Tháng năm rực rỡ“

VOV.VN - "Nụ hôn đánh rơi" – bản tình ca được “săn lùng” trên mạng suốt hơn một tuần trong "Tháng năm rực rỡ" vừa chính thức tung MV ra mắt khán giả.

Hoàng Yến Chibi đánh rơi tình yêu đầu trong “Tháng năm rực rỡ“

Hoàng Yến Chibi đánh rơi tình yêu đầu trong “Tháng năm rực rỡ“

VOV.VN - "Nụ hôn đánh rơi" – bản tình ca được “săn lùng” trên mạng suốt hơn một tuần trong "Tháng năm rực rỡ" vừa chính thức tung MV ra mắt khán giả.

“Tháng năm rực rỡ” thu về 65 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu chính thức
“Tháng năm rực rỡ” thu về 65 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu chính thức

VOV.VN - "Tháng năm rực rỡ" đang tiếp tục chinh phục khán giả và phòng vé khi đã đạt mốc doanh thu gần 65 tỷ đồng sau cuối tuần công chiếu thứ hai.

“Tháng năm rực rỡ” thu về 65 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu chính thức

“Tháng năm rực rỡ” thu về 65 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu chính thức

VOV.VN - "Tháng năm rực rỡ" đang tiếp tục chinh phục khán giả và phòng vé khi đã đạt mốc doanh thu gần 65 tỷ đồng sau cuối tuần công chiếu thứ hai.