“Toy Story 4” sẽ là câu chuyện về tình yêu

VOV.VN - “Toy Story 4” dự kiến đi theo một hướng hoàn toàn mới và không tiếp nối những gì từ ba phần phim trước. Bộ phim sẽ là một câu chuyện tình yêu.

Sau thành công của “Toy Story 3” (Câu chuyện đồ chơi) năm 2010, hãng Pixar quyết định bắt tay vào sản xuất phần tiếp theo của bộ phim và dự kiến sẽ cho ra mắt khán giả vào năm 2017. Mới đây, Chủ tịch Pixar, ông Jim Morris đã tiết lộ những thông tin ban đầu về nội dung, cốt truyện phần 4 của bộ phim hoạt hình ăn khách này.

"Toy Story 3"

Theo đó, bộ phim sẽ được làm mới hoàn toàn và không tiếp nối những gì từ 3 phần phim trước.

“Đó sẽ là một bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn”, Morris cho biết.

Ông Morris cho biết thêm, mặc dù phần 3 đã rất thành công khi thu về 1 tỷ USD trên toàn cầu và nhận được 1 đề cử Oscar năm 2011 ở hạng mục Phim truyện xuất sắc nhất, nhưng phần 4 sẽ phát triển theo một hướng mới, không quá tập trung vào mối quan hệ giữa trẻ em và những món đồ chơi.

“Bộ phim vẫn giữ bản sắc riêng, nhưng đó sẽ là một câu chuyện tình yêu”, Morris tiết lộ.

Chủ tịch Pixar cũng không quên nhấn mạnh rằng họ chỉ làm những gì mình đam mê, chứ không phải vì bộ phim sẽ thu về rất nhiều tiền: “Bộ phim xuất phát từ một ý tưởng tuyệt vời, và ý tưởng đó sẽ được thực hiện bằng tất cả nhiệt huyết của chúng tôi”.

“Toy Story 4” đánh dấu sự trở lại của đạo diễn John Lasseter, người đã chỉ đạo phần 1 và 2 của loạt phim này. Phần kịch bản của bộ phim sẽ do Rashida Jones và Will McCormark đảm nhiệm. Đây là hai nhà biên kịch của bộ phim hài lãng mạn “Celeste & Jesse Forever” hồi năm 2012.

“Toy Story 4” dự kiến ra mắt khán giả Mỹ vào ngày 16/6/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ra mắt phim hoạt hình 3D “Câu chuyện đồ chơi 3”
Ra mắt phim hoạt hình 3D “Câu chuyện đồ chơi 3”

Đây là bộ phim hoạt hình dài đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bởi các họa sĩ, sử dụng kỹ thuật đồ họa vi tính.

Ra mắt phim hoạt hình 3D “Câu chuyện đồ chơi 3”

Ra mắt phim hoạt hình 3D “Câu chuyện đồ chơi 3”

Đây là bộ phim hoạt hình dài đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bởi các họa sĩ, sử dụng kỹ thuật đồ họa vi tính.