Vì sao “Bạch Cốt Tinh” Dương Xuân Hà tẩy chay ê-kíp “Tây du ký 1986“?

Trong dàn sao "Tây du ký" bản 1986, Dương Xuân Hà là nữ nghệ sĩ luôn thể hiện sự khó chịu với bộ phim.

Tây du ký 1986 đã có công giúp nhiều tên tuổi trở thành ngôi sao được yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Dương Xuân Hà cũng là một trong số đó. Cả đời nữ nghệ sĩ 74 tuổi chỉ tham gia duy nhất phim truyền hình Tây du ký và ngay lập tức được khen là “Bạch Cốt Tinh hoàn hảo nhất mọi phiên bản”.

Nhưng bản thân bà khi đề cập đến phim lại thể hiện sự khó chịu. Mỗi lần họp báo hay xuất hiện trước đám đông, bà thường nhăn mặt khi bị hỏi về vai diễn được đánh giá kinh điển. Thậm chí, bà còn nói thẳng: “Không thích nói về phim đó”.

Ở tuổi ngoài 70, bà sống yên phận bên con cháu.

Sina cho hay trong ký ức của nghệ sĩ 74 tuổi, Bạch Cốt Tinh và Tây du ký là những kỷ niệm chỉ muốn quên đi.

“Có ba chương trình truyền hình muốn mời bà tham dự nhưng Dương Xuân Hà đều từ chối khi biết có nghệ sĩ Tây du ký năm xưa”, tờ Tân Hoa Xã trích dẫn. Tờ báo này cho biết lý do Dương Xuân Hà chán chường đoàn phim là vì Dương Khiết. Đến giờ, bà vẫn cảm thấy mình đã bị lừa gạt.

Năm đó, khi đạo diễn Dương Khiết tuyển diễn viên, bà đặc biệt ấn tượng với Dương Xuân Hà trong Chim sơn quyên. Dương Xuân Hà ít đóng phim nhưng là nghệ sĩ hàng đầu trên sân khấu Thượng Hải, học trò của Tuệ Châu. Do vậy, bà không mặn mà với Tây du ký khi nhận được lời mời.

Dương Khiết vì muốn Xuân Hà tham gia bằng được nên đã đưa bà hai tập kịch bản và nhờ người năn nỉ. Sau khi xem xong, bà đề nghị được diễn xuất trong hai tập Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh và Nữ nhi quốc (vào vai quốc vương). 

 Đạo diễn Dương Khiết ở thế đường cùng gấp rút vì lịch quay phim nên đã đồng ý cho có. Khi Dương Xuân Hà quay xong vai Bạch Cốt Tinh, Dương Khiết chủ động tuyên bố Chu Lâm vào vai nữ vương Tây Lương. Kể từ đó, Dương Xuân Hà từ mặt Dương Khiết cùng đoàn phim.

Bạch Cốt Tinh do Dương Xuân Hà đóng.
Những người quen biết với Dương Xuân Hà đều hiểu bà ít nói, tôn trọng chữ tín, không để ý danh tiếng. Những năm qua, bà ở ẩn, yên phận trong cuộc sống gia đình “tứ đại đồng đường”.

Tờ Sina cho hay lần hiếm hoi bà xuất hiện trước ống kính vẫn giữ được sự minh mẫn, tinh thần rạng rỡ khiến nhiều người trầm trồ. Đối với chuyện mâu thuẫn năm xưa, không ít người đánh giá lỗi là ở Dương Khiết.

 Dương Xuân Hà sinh năm 1943 tại Thượng Hải. Xuất thân trong gia đình có cha mẹ là viên chức bình thường, bà tạo tiếng vang trong ngành nghệ thuật. Dương Xuân Hà là nghệ sĩ kinh kịch hàng đầu Trung Quốc. Năm 1981, bà từng mang vở diễn Bá Vương Biệt Cơ biểu diễn ở Thụy Sĩ, Đức mang lại tiếng vang lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Tinh Trì tái xuất “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2” dịp Tết
Châu Tinh Trì tái xuất “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2” dịp Tết

VOV.VN - Châu Tinh Trì quyết tâm đưa nhiều sự đột phá vào "Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2" tiếp nối sự thành công ấn tượng từ phần 1.

Châu Tinh Trì tái xuất “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2” dịp Tết

Châu Tinh Trì tái xuất “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2” dịp Tết

VOV.VN - Châu Tinh Trì quyết tâm đưa nhiều sự đột phá vào "Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2" tiếp nối sự thành công ấn tượng từ phần 1.

Dàn sao thương tiếc khi biết tin đạo diễn “Tây Du Ký” 1986 qua đời
Dàn sao thương tiếc khi biết tin đạo diễn “Tây Du Ký” 1986 qua đời

Nữ đạo diễn Dương Khiết qua đời hôm 15/4. Tuy nhiên sáng 17/4, thông tin về cái chết của bà mới được công bố.

Dàn sao thương tiếc khi biết tin đạo diễn “Tây Du Ký” 1986 qua đời

Dàn sao thương tiếc khi biết tin đạo diễn “Tây Du Ký” 1986 qua đời

Nữ đạo diễn Dương Khiết qua đời hôm 15/4. Tuy nhiên sáng 17/4, thông tin về cái chết của bà mới được công bố.

Ngẩn ngơ vì 10 đại mỹ nhân đẹp nhất “Tây Du Ký” 1986
Ngẩn ngơ vì 10 đại mỹ nhân đẹp nhất “Tây Du Ký” 1986

Đây là bảng xếp hạng do trang China Daily của Trung Quốc công bố qua sự bình chọn của hàng triệu fan.

Ngẩn ngơ vì 10 đại mỹ nhân đẹp nhất “Tây Du Ký” 1986

Ngẩn ngơ vì 10 đại mỹ nhân đẹp nhất “Tây Du Ký” 1986

Đây là bảng xếp hạng do trang China Daily của Trung Quốc công bố qua sự bình chọn của hàng triệu fan.

Ngắm dàn mỹ nhân trong “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2“
Ngắm dàn mỹ nhân trong “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2“

VOV.VN - Lâm Doãn, Diêu Thần, Vương Lệ Khôn, Lý Nhã Kỳ là những người đẹp khiến khán giả phải trầm trồ khi xem "Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2".

Ngắm dàn mỹ nhân trong “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2“

Ngắm dàn mỹ nhân trong “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2“

VOV.VN - Lâm Doãn, Diêu Thần, Vương Lệ Khôn, Lý Nhã Kỳ là những người đẹp khiến khán giả phải trầm trồ khi xem "Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2".

Mỹ nhân 'Tây du ký 1986': Giàu kếch xù, đóng phim chỉ vì vui
Mỹ nhân 'Tây du ký 1986': Giàu kếch xù, đóng phim chỉ vì vui

Trương Thanh xuất hiện thoáng qua trong "Tây du ký" bản 1986 qua vai Vạn Thánh công chúa. 

Mỹ nhân 'Tây du ký 1986': Giàu kếch xù, đóng phim chỉ vì vui

Mỹ nhân 'Tây du ký 1986': Giàu kếch xù, đóng phim chỉ vì vui

Trương Thanh xuất hiện thoáng qua trong "Tây du ký" bản 1986 qua vai Vạn Thánh công chúa.