Điện Biên rộn rã gọi mời du khách

VOV.VN - Hoa Ban bung nở trên khắp các tuyến phố, sườn đồi, triền núi; tiếng khèn, tiếng nhạc rộn rã… miền đất Điện Biên tươi đẹp đang gọi mời du khách về thăm và dự Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa Ban năm 2024 sẽ diễn ra vào tối 16/3.

Quảng trường 7/5 TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên những ngày này tiếng nhạc, tiếng hát rộn ràng, vang vọng. Hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên ai nấy đều không quản thời tiết nắng nóng gió lào, luyện tập hăng say nhằm mang đến cho người xem một chương trình nghệ thuật ấn tượng và đặc sắc nhất.

“Khi được góp mặt tham gia chương trình lớn như thế này em cảm thấy rất tự hào. Em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để cùng các diễn viên khác mang đến cho người xem 1 đêm khai mạc tuyệt vời và ấn tượng”, bạn Trần Phương Anh, đoàn múa HTT Hà Nội – khối diễn viên chuyên nghiệp chia sẻ.

Chị em đội văn nghệ bản du lịch cộng đồng Him Lam 2, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên từ nhiều ngày nay đã tích cực tập luyện các điệu múa mới để đón tiếp và phục vụ du khách khi đến với bản.

Chị Lò Thị Hương, đội trưởng đội văn nghệ của bản cho biết, Bản Him Lam 2 nằm ở cửa ngõ của thành phố, gần như 100% dân tộc Thái sinh sống. Bản là nơi dòng sông Nậm Rốm chảy qua với chiếc cầu treo uốn lượn tạo dáng hoà cùng những nếp nhà sàn duyên dáng đã làm nên một bức tranh phong cảnh êm đềm, thực sự khác biệt mà không phải nơi đâu cũng có, níu chân du khách gần xa.

Những năm gần đây, nhằm góp phần bảo tồn nền văn hóa truyền thống, đặc biệt là bảo tồn dân ca, dân vũ; đồng thời phát huy giá trị của văn hóa trong phát triển du lịch cộng đồng, đội văn nghệ của bản đã thường xuyên tổ chức cho các nghệ nhân biểu diễn, truyền dạy các loại hình nghệ thuật dân gian. Đội văn nghệ và các nghệ nhân cũng luôn sẵn sàng phục vụ, giao lưu văn hóa với du khách ngay tại bản với nhiều hình thức biểu diễn phong phú như thổi Pí pặp, hát dân ca Thái, múa xòe...

“Mấy ngày nay, tối nào chúng tôi cũng tranh thủ luyện tập để sẵn sàng đón tiếp và phục vụ du khách đến với Điện Biên dịp khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Lễ hội hoa Ban, cũng như dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sắp tới. Ngoài múa hát phục vụ, chị em phụ nữ trong bản cũng đang tích cực cùng nhau thêu Piêu, thêu khăn, đan ếp và làm nhiều sản phẩm du lịch khác để giới thiệu tới du khách khi có dịp đến với bản chúng tôi”, chị Lò Thị Hương cho biết.

Tháng 3 ở Điện Biên - khắp nơi đều bao trùm sắc trắng tinh khôi của hoa ban – biểu tượng của núi rừng Tây Bắc, đặc biệt là ở Điện Biên. Ban nở không kìm lại trong khuôn nhà, không chật hẹp dưới mái hiên, mà thay vào đó, nó trải rộng, độc lập như một tác phẩm nghệ thuật giữa không gian bao la của đất trời. Từng đám hoa ban trắng hồng phủ lên cả những thung lũng xa xôi, cùng với những cánh hoa tung bay, mang đến cho Điện Biên một khung cảnh mùa hoa ban tuyệt vời và quyến rũ. 

Chị Phạm Khánh Linh, du khách đến từ tỉnh Hà Nam chia sẻ: “Lên đến Điện Biên nếu như chưa được chụp ảnh với những vườn hoa Ban thì coi như chưa được đặt chân đến Điện Biên. Và khi mình được thực tế đặt chân lên các dãy đường trồng cây hoa Ban thì mình cảm thấy thực sự tuyệt vời”.

Trong những năm gần đây, chính quyền tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ hội hoa ban, đánh dấu sự kiện này như một đặc sản du lịch độc đáo của địa phương. Năm nay, lễ hội hoa Ban được tổ chức gắn với khai mạc Năm Du lịch quốc gia với nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn, tạo ấn tượng khó quên cho du khách gần xa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên Phủ - nơi nảy mầm tình yêu cùng khát vọng hòa bình
Điện Biên Phủ - nơi nảy mầm tình yêu cùng khát vọng hòa bình

VOV.VN - 70 năm trước, giữa chiến trường Điện Biên Phủ ác liệt – nơi tưởng chừng chỉ có tiếng súng, bom đạn vẫn có những điều kỳ diệu diễn ra.

Điện Biên Phủ - nơi nảy mầm tình yêu cùng khát vọng hòa bình

Điện Biên Phủ - nơi nảy mầm tình yêu cùng khát vọng hòa bình

VOV.VN - 70 năm trước, giữa chiến trường Điện Biên Phủ ác liệt – nơi tưởng chừng chỉ có tiếng súng, bom đạn vẫn có những điều kỳ diệu diễn ra.

Điện Biên rực rỡ cờ hoa chào đón khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2024
Điện Biên rực rỡ cờ hoa chào đón khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2024

VOV.VN - Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên những ngày này rực rỡ cờ hoa chào mừng khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024.

Điện Biên rực rỡ cờ hoa chào đón khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2024

Điện Biên rực rỡ cờ hoa chào đón khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2024

VOV.VN - Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên những ngày này rực rỡ cờ hoa chào mừng khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024.

Điện Biên sẵn sàng cho lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa Ban 2024
Điện Biên sẵn sàng cho lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa Ban 2024

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đến nay đã sẵn sàng các điều kiện cho Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa Ban 2024.

Điện Biên sẵn sàng cho lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa Ban 2024

Điện Biên sẵn sàng cho lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa Ban 2024

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đến nay đã sẵn sàng các điều kiện cho Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa Ban 2024.