Độc đáo cuộc thi vừa đi vừa thổi cơm ở lễ hội Đồng Lư, Hà Nội

VOV.VN - Hàng năm cứ vào 10/02 âm lịch, làng Đồng Lư - huyện Quốc Oai, Hà Nội lại tổ chức lễ hội truyền thống trong đó có phần thi nấu cơm dành cho phụ nữ “vừa đi vừa nấu” thu hút đông đảo nhân dân và khách thập phương tham dự.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng Thị Cấm kéo lửa thổi cơm thi
Làng Thị Cấm kéo lửa thổi cơm thi

VOV.VN - Cứ đến mùng 8 tháng Giêng hàng năm, người dân làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) và khách thập phương lại có mặt tại đình làng để tham gia Hội kéo lửa, thổi cơm thi truyền thống.

Làng Thị Cấm kéo lửa thổi cơm thi

Làng Thị Cấm kéo lửa thổi cơm thi

VOV.VN - Cứ đến mùng 8 tháng Giêng hàng năm, người dân làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) và khách thập phương lại có mặt tại đình làng để tham gia Hội kéo lửa, thổi cơm thi truyền thống.

Trai làng Triều Khúc mặc váy, tô son lả lơi múa điệu "Con đĩ đánh bồng"
Trai làng Triều Khúc mặc váy, tô son lả lơi múa điệu "Con đĩ đánh bồng"

VOV.VN - Mỗi dịp đầu xuân, các chàng trai làng Triều Khúc trong trang phục váy áo sặc sỡ, má đỏ, môi hồng, cùng nhau múa điệu "Con đĩ đánh bồng".

Trai làng Triều Khúc mặc váy, tô son lả lơi múa điệu "Con đĩ đánh bồng"

Trai làng Triều Khúc mặc váy, tô son lả lơi múa điệu "Con đĩ đánh bồng"

VOV.VN - Mỗi dịp đầu xuân, các chàng trai làng Triều Khúc trong trang phục váy áo sặc sỡ, má đỏ, môi hồng, cùng nhau múa điệu "Con đĩ đánh bồng".