Đồng bào Chứt ở Rào Tre vui Tết Lấp lỗ 2026
VOV.VN - Sáng 19/8, đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh tổ chức Tết Lấp lỗ (Klốp lộ) năm 2026, một nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Tết Lấp lỗ của đồng bào Chứt ở bản Rào Tre được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm, sau khi bà con hoàn thành việc gieo trồng trên nương rẫy. Đây là dịp để đồng bào bày tỏ lòng biết ơn với trời đất, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, cuộc sống no đủ.
Sáng 19/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND xã Phúc Trạch và đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre tổ chức chương trình vui Tết Lấp lỗ năm 2026.
Tết năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Sau nghi thức trưởng bản đánh trống khai hội, bà con cung nghinh lễ vật về cột lễ để mời thần sông, thần núi và linh hồn những người đã khuất về dự lễ, hưởng dùng lễ vật dâng cúng.
Tiếp đó, già làng thực hiện nghi thức cúng lễ theo phong tục truyền thống của đồng bào Chứt.
Dịp này, đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre cũng đón nhận nhiều phần quà từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND xã Phúc Trạch và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.
Người Chứt là một trong những dân tộc có dân số rất ít ở Việt Nam. Trước đây, một bộ phận người Chứt từng sống trong các hang đá ở khu vực Trường Sơn, chủ yếu dựa vào săn bắt, hái lượm để duy trì cuộc sống.
Năm 1967, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện một nhóm người Chứt sống trong hang động trên dãy Trường Sơn, khu vực biên giới Việt - Lào và đưa họ về sinh sống, từng bước hòa nhập cộng đồng dưới chân núi Ka Đay, xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh.
Qua nhiều năm, với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Chứt ở Rào Tre từng bước được cải thiện. Những phong tục, tập quán truyền thống như Tết Lấp lỗ được gìn giữ, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào.