Du khách đổ về Huế xem đua ghe truyền thống trên sông Hương

VOV.VN - Sáng nay (23/3), UBND thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống lần thứ 3 trên sông Hương, thu hút đông đảo người dân và du khách đến cổ vũ.

Giải đua năm nay thu hút hơn 400 vận động viên nam, nữ của 9 xã, phường thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia tranh tài bằng loại ghe 9 người. Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế nhằm phát triển môn đua ghe trong nhân dân, nâng cao sức khoẻ, rèn luyện kỹ năng trên sông nước.

Ông Nguyễn Hữu Sanh, ở phường Gia Hội, thành phố Huế hào hứng khi tham gia giải đua lần này: “Ngày hôm nay trời rất đẹp, bà con tham dự rất đông. Truyền thống của thành phố tổ chức lâu nay nên bà con rất nhiệt tình, các đội cổ vũ tinh thần ngày 26/3, ngày Giải phóng thành phố Huế. Đây là một hoạt động tinh thần, vừa là kỷ niệm ngày Giải phóng thành phố Huế, vừa là hoạt động tinh thần truyền thống đua ghe”.

Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế cũng là cơ hội quảng bá các hoạt động văn hoá - thể dục, thể thao truyền thống của quê hương, gắn liền với kích cầu du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng ban tổ chức cho biết giải đua tổ chức nhằm kích cầu du lịch, hưởng ứng Festival Huế 2024: “Đây là hoạt động văn hoá thể thao truyền thống của thành phố, được tổ chức trong nhiều năm qua. Thông qua hoạt động này, tạo điều kiện để cho người dân thực hiện tốt phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết của các phường xã trên địa bàn thành phố”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản
Phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản

VOV.VN - Hôm nay (13/3) tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông 14 Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản

VOV.VN - Hôm nay (13/3) tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông 14 Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Đặc sắc các lễ hội truyền thống đầu năm ở Huế
Đặc sắc các lễ hội truyền thống đầu năm ở Huế

VOV.VN - Tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều lễ hội truyền thống diễn ra khắp nơi từ thành phố đến các làng quê tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi những ngày đầu Xuân. Khách du lịch có nhiều cơ hội để trải nghiệm về văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đất Cố đô Huế.

Đặc sắc các lễ hội truyền thống đầu năm ở Huế

Đặc sắc các lễ hội truyền thống đầu năm ở Huế

VOV.VN - Tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều lễ hội truyền thống diễn ra khắp nơi từ thành phố đến các làng quê tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi những ngày đầu Xuân. Khách du lịch có nhiều cơ hội để trải nghiệm về văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đất Cố đô Huế.

Làng Sình nô nức hội vật đầu Xuân
Làng Sình nô nức hội vật đầu Xuân

VOV.VN - Sáng nay (19/2), nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, làng Sình tại xã Phú Mậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tưng bừng khai hội vật đầu xuân. Hàng ngàn người dân và du khách thập phương trẩy hội.

Làng Sình nô nức hội vật đầu Xuân

Làng Sình nô nức hội vật đầu Xuân

VOV.VN - Sáng nay (19/2), nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, làng Sình tại xã Phú Mậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tưng bừng khai hội vật đầu xuân. Hàng ngàn người dân và du khách thập phương trẩy hội.

Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội đền Huyền Trân
Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội đền Huyền Trân

VOV.VN - Sáng nay 18/2, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ hội đền Huyền Trân tại núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân”. Lễ hội thu hút sự tham dự của đông đảo người dân, và du khách dâng hương vãn cảnh.

Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội đền Huyền Trân

Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội đền Huyền Trân

VOV.VN - Sáng nay 18/2, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ hội đền Huyền Trân tại núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân”. Lễ hội thu hút sự tham dự của đông đảo người dân, và du khách dâng hương vãn cảnh.