Hạ nêu, khai ấn tặng chữ đầu xuân cho du khách và người dân tại Huế

VOV.VN - Sáng nay (4/2), tại Triệu Miếu và Thế Miếu, Hoàng cung Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tổ chức Lễ Hạ nêu và khai ấn tặng chữ đầu xuân cho du khách và người dân.

Lễ hạ nêu gồm có các lễ như cúng nêu, cử đại nhạc, tiểu nhạc, cử chuông trống và tiến hành hạ cây nêu lớn ở sân trước Triệu Miếu và Thế Miếu Hoàng cung Huế. Cùng lúc, các ấn vàng tượng trưng và lễ phẩm treo ở ngọn nêu được lấy xuống. Lễ hạ nêu do lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế chủ trì với sự tham gia của đội Nhã nhạc theo nghi thức của Triều Nguyễn xưa. Sau khi tiến hành các nghi lễ, cây nêu được hạ xuống, kim ấn được lấy ra khỏi hộp đánh dấu kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 kết thúc.

 Sau lễ hạ nêu, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khai ấn và tặng chữ cho du khách tham quan. Ấn lấy xuống từ cây nêu được đóng vào các tờ giấy có ghi chữ như: Thịnh vượng, Cát tường, Phúc, Lộc, Thọ tặng du khách và người dân.

Theo quan niệm của người xưa, những chữ này cầu chúc yên ổn, tốt lành, trường tồn cho đất nước, may mắn, ấm no cho nhân dân. Du khách và người dân tham quan Đại nội Huế háo hức xếp hàng xin chữ đầu năm. Ông Tôn Thất Trường Sơn, người dân phường Thuận Hóa, thành phố Huế tham gia lễ hạ nêu cầu mong một năm nhiều may mắn:“Trung tâm Bảo tồn di tích đã phát huy giá trị di sản, lễ hạ nêu này rất có giá trị tinh thần cho người Việt. Lễ hạ nêu này là một điểm nhấn khi khách đến tham quan, là điểm rất quan trong và làm cho khách có không khí đón chào năm mới rất vui tươi, thành đạt và thành công”.  

Cây nêu ở trong cung đình Huế có tác dụng trừ yểm ma quỷ, xua đuổi những điều xấu của năm cũ, đón một năm mới an lành. Khi dựng nêu là báo hiệu Tết đã đến, khi hạ nêu kết thúc kỳ nghỉ Tết.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, việc tổ chức lễ hạ nêu khai ấn nhằm gửi lời chúc tốt đẹp về đầu năm:“Hoạt động này phục dựng lại những lễ nghi cổ truyền của dân tộc nói chung, hoạt động trong Hoàng cung nói riêng. Lễ thượng nêu báo hiệu Tết đến, Xuân về, mọi người tạm gác công việc để vui Xuân. Lễ hạ nêu, mọi người trở lại với hoạt động của cuộc sống thường nhật, hứa hẹn cuộc sống đẹp. Về phương diện văn hoá, giới thiệu cho đông đảo du khách trong và ngoài nước biết thêm những nét truyền thống của văn hoá dân tộc cũng như tăng trải nghiệm trong ngày đón xuân”.

 

Trong dịp nghỉ dịp Tết Ất Tỵ, từ ngày 25/1 đến ngày 2/2, khách đến thành phố Huế hơn 150.300 lượt, tăng gần 37% so với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 69.000 lượt, tăng 81% so với cùng kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Huế tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao đón năm mới Ất Tỵ
Thành phố Huế tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao đón năm mới Ất Tỵ

VOV.VN - Thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025, trong đó 4 địa phương được chọn bắn pháo hoa tầm cao.

Thành phố Huế tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao đón năm mới Ất Tỵ

Thành phố Huế tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao đón năm mới Ất Tỵ

VOV.VN - Thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025, trong đó 4 địa phương được chọn bắn pháo hoa tầm cao.

Khu di sản Huế đón hàng ngàn lượt khách tham quan, vui Tết
Khu di sản Huế đón hàng ngàn lượt khách tham quan, vui Tết

VOV.VN - Tại khu vực Hoàng cung, Đại Nội Huế, du khách được tham gia vào các chương trình nghệ thuật tại điện Thái Hòa, trải nghiệm các trò chơi cung đình như Xăm hường, Bài vụ, Thả thơ, Đầu hồ, xin chữ đầu Xuân… những hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa triều Nguyễn.

Khu di sản Huế đón hàng ngàn lượt khách tham quan, vui Tết

Khu di sản Huế đón hàng ngàn lượt khách tham quan, vui Tết

VOV.VN - Tại khu vực Hoàng cung, Đại Nội Huế, du khách được tham gia vào các chương trình nghệ thuật tại điện Thái Hòa, trải nghiệm các trò chơi cung đình như Xăm hường, Bài vụ, Thả thơ, Đầu hồ, xin chữ đầu Xuân… những hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa triều Nguyễn.

Áo dài Huế được công nhận Di sản phi vật thể quốc gia
Áo dài Huế được công nhận Di sản phi vật thể quốc gia

VOV.VN - “Tri thức may, mặc áo dài Huế” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 8/2024. Sáng nay (23/11), tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu cao quý.

Áo dài Huế được công nhận Di sản phi vật thể quốc gia

Áo dài Huế được công nhận Di sản phi vật thể quốc gia

VOV.VN - “Tri thức may, mặc áo dài Huế” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 8/2024. Sáng nay (23/11), tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu cao quý.