Hải Phòng khai mạc "Chợ quê thời Mạc" lần thứ nhất năm 2023

VOV.VN - Tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Từ đường họ Mạc (thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đang diễn ra "Chợ quê thời Mạc" lần thứ nhất năm 2023.

Chợ quê thời Mạc lần thứ nhất có sự tham gia của hơn 40 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống được khởi nghề từ thời Mạc, các sản phẩm OCOP và ẩm thực truyền thống đặc trưng của Hải Phòng được nhân dân và du khách ưa chuộng.

Theo các nguồn sử liệu chính thống như sách Đại Nam thống nhất chí, Đồng Khánh địa dư chí lược và nhiều văn bia được tìm thấy, Nhà Mạc tồn tại không dài với 65 năm ở Kinh thành Thăng Long và 85 năm trên đất Cao Bằng, song có nhiều đóng góp cho lịch sử phát triển đất nước. Nhà Mạc cũng thực thi nhiều chính sách cởi mở, tiến bộ, cách tân, mang lại cho đời sống xã hội đương thời động lực phát triển mới như: mở rộng giao thương buôn bán cả trong nước và ngoài nước; chú trọng khoa cử, đào tạo, trọng dụng nhân tài; thiết lập kỷ cương, thượng tôn pháp luật.

Tại Lễ khai mạc, TS Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng, Trưởng BTC Chợ quê thời Mạc khẳng định: Chợ quê thời Mạc lần thứ nhất do Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng phối hợp Ban Quản lý di tích lịch sử cấp Quốc gia Từ đường họ Mạc và Đài PT-TH Hải Phòng tổ chức, hướng tới tưởng niệm ngày mất của Thái Hoàng Thái Hậu Mạc Triều Vũ Thị Ngọc Toàn, người đã cùng các vị Vua triều Mạc để lại nhiều dấu ấn, công đức và di sản quý cho dân tộc.

TS Hoàng Văn Kể cho biết: "Chợ quê thời Mạc nhằm bảo tồn, lưu giữ bản sắc và truyền thống văn hóa tốt đẹp của miền quê vùng châu thổ Sông Hồng nói chung, vùng cố đô Dương Kinh xưa nói riêng; gắn với sử sách lưu truyền công đức và những đóng góp to lớn của Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn được người đời tôn sùng là “Mẫu nghi thiên hạ”, “Phật sống trần gian”. Việc tái hiện các hoạt động Chợ quê thời Mạc không chỉ thúc đẩy giao thương, buôn bán mà còn từng bước hình thành một sản phẩm văn hóa, du lịch, lịch sử tâm linh độc đáo của thành phố".

Trong lễ khai mạc Chợ quê thời Mạc còn có chương trình nghệ thuật đặc sắc với hoạt cảnh chèo “Thái hậu Mạc triều mở chợ”. Đến với Chợ quê thời Mạc lần thứ nhất, du khách cũng được trải nghiệm một không gian diễn xướng thiêng liêng, mang đậm hồn quê Việt, với các loại hình nghệ thuật truyền thống, như: chèo, xẩm, ca trù, hát văn, hát ả đào…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tái hiện chợ quê Bắc Bộ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tái hiện chợ quê Bắc Bộ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - “Chợ quê - Ký ức tuổi thơ” với những nét văn hóa Bắc Bộ đặc trưng và không gian trải nghiệm đặc sắc cho du khách được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 7.

Tái hiện chợ quê Bắc Bộ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tái hiện chợ quê Bắc Bộ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - “Chợ quê - Ký ức tuổi thơ” với những nét văn hóa Bắc Bộ đặc trưng và không gian trải nghiệm đặc sắc cho du khách được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 7.

Chùm ảnh: Tái hiện “Chợ quê ngày hội” bên cầu ngói Thanh Toàn
Chùm ảnh: Tái hiện “Chợ quê ngày hội” bên cầu ngói Thanh Toàn

VOV.VN - "Chợ quê ngày hội" bên cầu ngói Thanh Toàn đã mô tả một cách sinh động không khí của phiên chợ xưa.

Chùm ảnh: Tái hiện “Chợ quê ngày hội” bên cầu ngói Thanh Toàn

Chùm ảnh: Tái hiện “Chợ quê ngày hội” bên cầu ngói Thanh Toàn

VOV.VN - "Chợ quê ngày hội" bên cầu ngói Thanh Toàn đã mô tả một cách sinh động không khí của phiên chợ xưa.

Họp chợ quê tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Họp chợ quê tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

VOV.VN -Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tái hiện lại không gian ký ức của phiên chợ xưa để phục vụ nhu cầu của du khách.

Họp chợ quê tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Họp chợ quê tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

VOV.VN -Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tái hiện lại không gian ký ức của phiên chợ xưa để phục vụ nhu cầu của du khách.