Hoạ sỹ Vũ Thái Bình tái xuất với sắc giấy dó quê hương

VOV.VN - Tối 18/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hoạ sĩ Vũ Thái Bình đã chính thức ra mắt triển lãm "Sắc dó 4". Triển lãm mang đến cho khán giả hơn 20 tác phẩm nghệ thuật trên chất liệu giấy dó truyền thống của dân tộc, được đầu tư cả về thời gian và kỹ thuật.

Tên tuổi của hoạ sĩ Vũ Thái Bình đã không còn xa lạ trong giới Mỹ thuật Việt Nam, khi đặc biệt gắn với nghệ thuật vẽ tranh màu nước trên chất liệu độc đáo mang tên giấy dó. Đồng hành cùng giấy dó suốt 20 năm qua, người hoạ sĩ đã mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật những nét vẽ dung dị mộc mạc, khắc hoạ chân thực của cuộc sống bình dị đang diễn ra quanh ta.

Triển lãm cá nhân đầu tiên của hoạ sĩ Vũ Thái Bình diễn ra năm 2016 tại Hà Nội trước đó đã khiến cho không ít người yêu mỹ thuật phải trầm trồ khi thấy những bức tranh mà ở đó kĩ thuật giấy dó đã trở nên nhuần nhuyễn, những thế mạnh của chất liệu được phát huy, và cùng với đó, người ta ấn tượng về một không gian xưa cũ hiện hữu trong chủ đề, màu sắc và tinh thần của bức tranh. Sau "Sắc dó 1" (2016) là "Sắc dó 2" (2018) và "Sắc dó 3" (2021). Mỗi cuộc triển lãm như một dấu mốc khẳng định sự chuyển mình trong hành trình sáng tạo trên giấy dó của Vũ Thái Bình bởi sự mới mẻ, thẳm sâu hơn.

Tái xuất với triển lãm "Sắc dó 4", người hoạ sĩ cho thấy “độ chín” trong sáng tạo nghệ thuật của mình. Chia sẻ về triển lãm này, họa sĩ Vũ Thái Bình cho hay, hơn 20 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm “Sắc dó 4” được anh lựa chọn từ những sáng tác trong 3 năm trở lại đây. Triển lãm như một sự tổng kết những dấu ấn sáng tạo trong chặng đường sáng tác mà anh vừa đi qua.

“Triển lãm là câu chuyện lớn ghi chép đầy đủ những câu chuyện nhỏ mà tôi đã kể trên quãng hành trình thăng trầm cùng giấy dó. Tôi quan niệm mình sẽ tìm đến những thứ gần mình nhất, đi con đường của mình thật xa nhất và làm một cách tốt nhất”, họa sĩ Vũ Thái Bình chia sẻ. 

Với những mảng màu trầm ấm, mượt mà được thể hiện sinh động trên chất liệu giấy dó, họa sĩ Vũ Thái Bình đã mang đến cho công chúng những khoảnh khắc hết sức chân thực, bình dị của cuộc sống đời thường. Từ những bản làng nơi vùng cao đến những vùng quê yên ả, rồi cả miền biển nơi anh đã qua, những con người mà anh đã gặp.

Cảm nhận về Vũ Thái Bình và triển lãm “Sắc dó 4”, nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông nhận định: Triển lãm “Sắc dó 4” của Vũ Thái Bình, bên cạnh những bức vẽ người là gần 20 bức tranh phong cảnh, một bản hoà tấu ngập tràn những vạt nắng hanh - không phải màu nắng được vẽ vào tranh mà là sắc nắng bật lên từ những biến ảo của chính nền giấy dó.

Còn hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đã viết những Lời ngỏ cho Triển lãm của hoạ sĩ Vũ Thái Bình như sau: “Dó Việt đâu còn là Dó của ngày hôm qua. Vũ Thái Bình vật vã hay lặng thinh, ngọn bút vẫn mượt mềm muôn nét lạ…”.

Triển lãm “Sắc dó 4” của hoạ sĩ Vũ Thái Bình diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 18/10 đến hết ngày 22/10/2023.

Dưới đây là một số tác phẩm của họa sĩ Vũ Thái Bình được giới thiệu trong triển lãm:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạ sĩ Vũ Thái Bình và 2 thập kỷ thăng trầm cùng giấy dó
Hoạ sĩ Vũ Thái Bình và 2 thập kỷ thăng trầm cùng giấy dó

VOV.VN - 20 năm làm nghề là bấy nhiêu năm hoạ sĩ Vũ Thái Bình thử nghiệm, sáng tạo trên chất liệu giấy dó. Hội họa của anh là những quan sát sâu lắng, sắc màu dung dị cùng bút pháp cá tính.

Hoạ sĩ Vũ Thái Bình và 2 thập kỷ thăng trầm cùng giấy dó

Hoạ sĩ Vũ Thái Bình và 2 thập kỷ thăng trầm cùng giấy dó

VOV.VN - 20 năm làm nghề là bấy nhiêu năm hoạ sĩ Vũ Thái Bình thử nghiệm, sáng tạo trên chất liệu giấy dó. Hội họa của anh là những quan sát sâu lắng, sắc màu dung dị cùng bút pháp cá tính.