Hội An không tổ chức Hội Tết Nguyên tiêu 2021

VOV.VN - Nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam không tổ chức Hội Tết Nguyên tiêu Tân Sửu 2021.

Theo đó, các điểm di tích tín ngưỡng trên địa bàn thành phố chỉ tổ chức lễ theo nghi thức truyền thống trong nội bộ nhưng phải đảm bảo nghiêm túc và áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo quy định, đặc biệt lưu ý phải có phương án điều tiết, hạn chế đông người vào dâng hương. Riêng đối với 2 di tích Chùa Ông, Hội quán Phúc Kiến sẽ đóng cửa, không phục vụ bà con vào dâng hương trong ngày 16 tháng Giêng.

Những năm trước đây, Hội Tết Nguyên tiêu tại phố cổ Hội An thu hút lượng lớn du khách và người dân địa phương tham gia du ngoạn, cầu an, xin lộc. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Mình dừng các lễ hội, việc cúng tế, cầu lộc thôi. Chùa Ông, chùa Phúc Kiến chỉ cúng theo nghi thức truyền thống nội bộ, dâng hương của Ban Trị sự thôi, chứ không mở cửa đón khách cầu lộc như các năm. Vì rất là đông, mỗi năm khoảng 4.000 - 5.000 người chứ không phải ít, cho nên đã thông báo hết rồi. Còn lại du khách đến với Hội An là bình thường./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM không tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm Tân Sửu 2021
TP.HCM không tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm Tân Sửu 2021

VOV.VN - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, TP.HCM đã quyết định không tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm nay ở Quận 5.

TP.HCM không tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm Tân Sửu 2021

TP.HCM không tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm Tân Sửu 2021

VOV.VN - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, TP.HCM đã quyết định không tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm nay ở Quận 5.

Tết Nguyên tiêu được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Tết Nguyên tiêu được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

VOV.VN - TP.HCM tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa".

Tết Nguyên tiêu được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Tết Nguyên tiêu được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

VOV.VN - TP.HCM tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa".

Sôi động Tết nguyên tiêu tại khu phố người Hoa ở Jakarta
Sôi động Tết nguyên tiêu tại khu phố người Hoa ở Jakarta

VOV.VN -Tại Indonesia, đất nước có phần lớn người dân theo đạo Hồi, cộng đồng người dân gốc Hoa cũng tổ chức ăn mừng Tết nguyên tiêu.

Sôi động Tết nguyên tiêu tại khu phố người Hoa ở Jakarta

Sôi động Tết nguyên tiêu tại khu phố người Hoa ở Jakarta

VOV.VN -Tại Indonesia, đất nước có phần lớn người dân theo đạo Hồi, cộng đồng người dân gốc Hoa cũng tổ chức ăn mừng Tết nguyên tiêu.