Hồi ức “Máu và Hoa” của 12 ngày đêm khói lửa

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022), sáng ngày 16/12, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Máu và Hoa – Hà Nội 12 ngày đêm”.

Phát biểu khai mạc trưng bày, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Đoàn cho rằng, “Máu và Hoa - Hà Nội 12 ngày đêm” sẽ giúp công chúng ý thức được giá trị của niềm tin chiến thắng. Theo đó, trưng bày tập trung giới thiệu những sưu tập tài liệu, hình ảnh, hiện vật, những câu chuyện kể về cuộc sống sinh hoạt, lao động trong chiến tranh khốc liệt, về tinh thần chiến đấu và phục vụ chiến đấu của quân và dân Hà Nội trong 12 ngày đêm khói lửa cuối năm 1972. Từ đó giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn sự khốc liệt của cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của đế quốc Mỹ; giá trị của niềm tin, sự đoàn kết quân, dân một lòng quyết tâm vượt lên những đau thương, mất mát, hy sinh làm nên đài hoa chiến thắng để có được Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình hôm nay.

Về nội dung, trưng bày được chia thành 3 phần: Phần 1 “Tầm nhìn chiến lược”, gồm các bản đồ giới thiệu bối cảnh chung cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra ở Việt Nam giai đoạn 1964 - 1972; một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chỉ đạo các đơn vị lực lượng phòng không, không quân; một số tài liệu: Chỉ thị, nghị quyết, công điện…

Phần 2 “Hà Nội 12 ngày đêm - Máu và Hoa”, cho thấy trong 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, quân và dân Thủ đô Hà Nội cùng quân dân cả nước đã làm nên chiến thắng “Điện Biên phủ trên không” đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, buộc chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định Paris, tạo bước chuyển quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

Phần 3 với chủ đề “Hoa chiến thắng”, tái hiện chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm cuối tháng 12.1972 đã buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhân dân Hà Nội chuẩn bị đón tết Quý Sửu trong niềm vui chiến thắng, gia đình sum họp...

Thông qua các tư liệu, hình ảnh, hiện vật, câu chuyện của nhân chứng lịch sử, trưng bày chuyên đề giúp cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về cuộc sống, chiến đấu của người Hà Nội trong những tháng ngày khói lửa - một Hà Nội kiên cường, lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến tranh chính nghĩa... Đồng thời góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay thêm tự hào về truyền thống cách mạng, quyết tâm học tập, rèn luyện để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Có mặt trong buổi lễ khai mạc trưng bày, Đại tá Nguyễn Xuân Mai - cựu phóng viên Báo Phòng không - Không quân không giấu nổi xúc động. Ông là người đã hiến tặng cho bảo tàng bức ảnh chụp Bác Hồ thăm trận địa pháo cao xạ ở sân bay Bạch Mai ngày 19/7/1965. Đó là lần đầu tiên trong đời phóng viên, ông chụp ảnh Bác Hồ.

“Tôi chụp 2 tấm ảnh đầu tiên khi Bác đứng cạnh xe bọc thép, trời vẫn còn mờ mờ, chưa sáng hẳn. Ba tấm sau chụp khi Bác nói chuyện với khẩu đội pháo. Hết phim. Tôi lánh ra một chỗ thay cuộn phim mới. Cuống quá, tôi cứ lắp sai cách, lên phim cứ thấy tuột đi... người tôi run bắn, trán ướt đẫm mồ hôi... Tôi cố hít thở thật sâu, tháo ra, lắp cuộn phim dự phòng thứ hai vào. Lần này ổn! Tôi chụp được mấy tấm khi Bác Hồ nói chuyện với bộ đội ngay giữa trận địa pháo" - Đại tá Nguyễn Xuân Mai kể lại.

Trưng bày bắt đầu từ ngày 16/12/2022 và mở cửa đến tháng 4/2023 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không"
Triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không"

VOV.VN - Sáng nay (15/12), tại TP.HCM, Quân khu 7 phối hợp cùng Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không".

Triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không"

Triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không"

VOV.VN - Sáng nay (15/12), tại TP.HCM, Quân khu 7 phối hợp cùng Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không".

VCCA tổ chức trung bày nghệ thuật “Lễ hội sắc màu của biển” tại Grand World Phú Quốc
VCCA tổ chức trung bày nghệ thuật “Lễ hội sắc màu của biển” tại Grand World Phú Quốc

VOV.VN - Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) và Phú Quốc United Center vừa phối hợp tổ chức trưng bày nghệ thuật với chủ đề "Lễ hội Sắc màu của biển” tại Grand World Phú Quốc. Hơn 30 tác phẩm hội hoạ, điêu khắc và sắp đặt đến từ 20 nghệ sĩ mang tới một không gian mới đầy ấn tượng cho “Thành phố không ngủ” trong mùa lễ hội cuối năm.

VCCA tổ chức trung bày nghệ thuật “Lễ hội sắc màu của biển” tại Grand World Phú Quốc

VCCA tổ chức trung bày nghệ thuật “Lễ hội sắc màu của biển” tại Grand World Phú Quốc

VOV.VN - Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) và Phú Quốc United Center vừa phối hợp tổ chức trưng bày nghệ thuật với chủ đề "Lễ hội Sắc màu của biển” tại Grand World Phú Quốc. Hơn 30 tác phẩm hội hoạ, điêu khắc và sắp đặt đến từ 20 nghệ sĩ mang tới một không gian mới đầy ấn tượng cho “Thành phố không ngủ” trong mùa lễ hội cuối năm.

Trung tướng Phạm Tuân và trận chiến Điện Biên Phủ trên không 50 năm về trước
Trung tướng Phạm Tuân và trận chiến Điện Biên Phủ trên không 50 năm về trước

Nói về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, Trung tướng Phạm Tuân – phi công Việt Nam đầu tiên bắn hạ được máy bay B-52 của Mỹ vào năm 1972 cho biết vào thời điểm đó, khi chưa bắn hạ được máy bay địch, áp lực dành cho lực lượng không quân là rất lớn.

Trung tướng Phạm Tuân và trận chiến Điện Biên Phủ trên không 50 năm về trước

Trung tướng Phạm Tuân và trận chiến Điện Biên Phủ trên không 50 năm về trước

Nói về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, Trung tướng Phạm Tuân – phi công Việt Nam đầu tiên bắn hạ được máy bay B-52 của Mỹ vào năm 1972 cho biết vào thời điểm đó, khi chưa bắn hạ được máy bay địch, áp lực dành cho lực lượng không quân là rất lớn.