Hơn 1.650 Drone Light trình diễn tại đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà

VOV.VN - Với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”, Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 chính thức khai mạc vào đêm 3/6 tới. Điểm nhấn đêm khai mạc là màn trình diễn của 1.653 thiết bị bay không người lái.

12 hình ảnh về văn hóa Khánh Hòa sẽ được các thiết bị bay này thắp sáng rực rỡ bầu trời Nha Trang. Đây là màn trình diễn thiết bị bay không người lái với số lượng nhiều nhất tại nước ta từ trước đến nay.

Drone Light là màn trình diễn của nhiều loại thiết bị không người lái được sắp xếp theo phương pháp khác nhau để tạo thành các hình dạng với các hiệu ứng ánh sáng tinh vi trên bầu trời. Đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 sẽ có 1.653 thiết bị được huy động để trình diễn. Mỗi thiết bị nặng hơn 500gram, trình diễn ở độ cao tối đa 250m và bán kính hoạt động 250m. Toàn bộ phần hình ảnh được lập trình trên máy tính theo góc nhìn 45 độ từ khu vực khán giả trung tâm. Các góc nhìn khác nhau trên thực tế sẽ có những hiệu ứng hình ảnh khác nhau.

Màn trình diễn Drone Light sẽ tạo 12 phân cảnh trên bầu trời, được kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với thiết bị trình diễn hiện đại, thể hiện khát vọng Khánh Hòa bừng sáng. Trong đó, phần mở đầu sẽ là hình ảnh chim yến. Ngoài ra, còn có các hình ảnh về Mũi Đôi - Hòn Đầu là điểm cực đông trên đất liền của Tổ quốc, là nơi đón những ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam.

Hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa với biển xanh, cát trắng cùng 300 ngày nắng ấm, là nơi có vịnh biển đẹp nhất thế giới với hệ sinh thái biển giàu đẹp, phong phú. Hình ảnh những dòng sông đổ về đại dương bao la rộng lớn. Những đoàn thuyền mang theo bao khát vọng vượt sóng ra khơi. Bên cạnh đó còn có những hình ảnh về thành cổ Diên Khánh, tháp Bà Ponagar, tháp Trần Hương, sân bay quốc tế Cam Ranh.

Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, màn trình diễn Drone Light là một phần ấn tượng trong chương trình khai mạc, hứa hẹn sẽ là "bữa tiệc" âm thanh, ánh sáng lung linh nhất.

“Trong 15 phút đó có 12 biểu tượng về văn hóa của tỉnh Khánh Hòa, để cho mọi người hiểu được thêm về văn hóa Khánh Hòa bằng hình ảnh Drone Light. Cuối cùng kết thúc bằng hình ảnh Khánh Hòa bằng trái tim. Mong muốn gửi gắm tới nhân dân cũng như khách nước ngoài là Khánh Hòa đang giang rộng vòng tay để đón bè bạn, Khánh Hòa luôn năng động để vươn tới một thành phố trực thuộc Trung ương cũng như một thành phố tổ chức sự kiện đẳng cấp quốc tế. Hiện đại ở đây phải nên trền văn hóa của dân tộc” - ông Hoa nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Hàng trăm VĐV tham gia Hội thi bơi biển, lắc thúng
Khánh Hòa: Hàng trăm VĐV tham gia Hội thi bơi biển, lắc thúng

VOV.VN - Hôm nay (25/5), Hội thi Bơi biển và bơi thúng, lắc thúng chào mừng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 mở màn cho hơn 70 hoạt động sôi nổi tại Festival Biển lần này. Đây là hoạt động đậm chất thể thao biển, huy động sự tham gia của đông đảo người dân ven biển Nha Trang. 

Khánh Hòa: Hàng trăm VĐV tham gia Hội thi bơi biển, lắc thúng

Khánh Hòa: Hàng trăm VĐV tham gia Hội thi bơi biển, lắc thúng

VOV.VN - Hôm nay (25/5), Hội thi Bơi biển và bơi thúng, lắc thúng chào mừng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 mở màn cho hơn 70 hoạt động sôi nổi tại Festival Biển lần này. Đây là hoạt động đậm chất thể thao biển, huy động sự tham gia của đông đảo người dân ven biển Nha Trang. 

Quảng Ngãi xây dựng điểm đến di sản văn hoá biển, đảo
Quảng Ngãi xây dựng điểm đến di sản văn hoá biển, đảo

VOV.VN - Với tiềm năng, lợi thế biển đảo, tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực xây dựng trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng. Địa phương này định hướng phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững, trong đó lấy du lịch biển, đảo làm mũi nhọn, du lịch văn hóa làm trọng tâm và du lịch sinh thái làm nền tảng.

Quảng Ngãi xây dựng điểm đến di sản văn hoá biển, đảo

Quảng Ngãi xây dựng điểm đến di sản văn hoá biển, đảo

VOV.VN - Với tiềm năng, lợi thế biển đảo, tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực xây dựng trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng. Địa phương này định hướng phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững, trong đó lấy du lịch biển, đảo làm mũi nhọn, du lịch văn hóa làm trọng tâm và du lịch sinh thái làm nền tảng.

Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh
Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh

VOV.VN - Không chỉ xây dựng thương hiệu du lịch địa phương thông qua việc tổ chức định kỳ Festival Biển, tỉnh Khánh Hòa đang hướng tới xây dựng Nha Trang trở thành một thành phố điện ảnh. Sự gắn kết giữa điện ảnh và du lịch là đôi cánh để quảng bá hình ảnh, đưa địa phương phát triển kinh tế.

Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh

Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh

VOV.VN - Không chỉ xây dựng thương hiệu du lịch địa phương thông qua việc tổ chức định kỳ Festival Biển, tỉnh Khánh Hòa đang hướng tới xây dựng Nha Trang trở thành một thành phố điện ảnh. Sự gắn kết giữa điện ảnh và du lịch là đôi cánh để quảng bá hình ảnh, đưa địa phương phát triển kinh tế.