Khai hội xuân tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Cao An Phụ, Hải Dương

VOV.VN - Lễ hội mùa xuân được thị xã Kinh Môn tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Cao An Phụ (phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đang diễn ra Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.

Đền An Phụ nằm trên đỉnh núi cao nhất của dãy An Phụ. Tương truyền, ngôi đền được xây dựng vào thời Trần (thế kỷ XIII), thờ An Sinh vương Trần Liễu - Thân phụ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. 

Lễ hội mùa xuân được thị xã Kinh Môn tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc, đồng thời là dịp giới thiệu, quảng bá văn hóa, lịch sử của vùng đất Kinh Môn đến du khách.

Ông Nguyễn Đức Quý (ở phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về dự lễ khai hội cảm thấy rất thoải mái vì khâu tổ chức rất bài bản, nề nếp.

Còn bà Vũ Thị Hiên (ở phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cảm nhận cảnh quan nơi đây khang trang, sạch sẽ, ngôi đền còn giữ được những nét cổ kính, truyền thống.

Thị xã Kinh Môn hiện có 202 di tích, trong đó có một quần thể di tích quốc gia đặc biệt, 15 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 20 di tích cấp tỉnh.

Nhiều di tích, danh lam thắng cảnh có giá trị về mặt lịch sử, khoa học, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật.

Cùng với khu di tích đền Cao An Phụ, thị xã Kinh Môn còn có chùa Nhẫm Dương, nơi phát hiện nhiều dấu tích khảo cổ học quan trọng từ thời Việt cổ hay di tích động Kính Chủ được mệnh danh là “Nam thiên đệ lục động” (nghĩa là “Động đẹp thứ 6 của trời Nam”). 

Năm 2016, quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Năm 2017, quần thể di tích này được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Năm 2022, Lễ hội truyền thống đền Cao An Phụ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Trương Đức San, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn, Hải Dương cho biết, Kinh Môn đang tích cực hoàn thiện quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch được phê duyệt sẽ là cơ sở, động lực để các cấp chính quyền, nhân dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã Kinh Môn và tỉnh Hải Dương nói chung tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tạo ra vùng kết nối với khu du lịch lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, khu di tích danh lam thắng cảnh Yên Tử của tỉnh Quảng Ninh, Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang của thành phố Hải Phòng.

Lễ hội xuân thị xã Kinh Môn diễn ra với chuỗi sự kiện nổi bật. Sau lễ khai hội là Lễ cầu an vào ngày 11 tháng Giêng; Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ người Việt lần thứ VI (ngày 21 và 22 tháng Giêng); Lễ tưởng niệm 772 năm ngày mất An sinh vương Trần Liễu (ngày 1/4) và Lễ tưởng niệm 319 năm ngày mất của Thánh tổ Thủy Nguyệt (ngày 6/3 âm lịch)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trai làng Triều Khúc mặc váy, tô son lả lơi múa điệu "Con đĩ đánh bồng"
Trai làng Triều Khúc mặc váy, tô son lả lơi múa điệu "Con đĩ đánh bồng"

VOV.VN - Mỗi dịp đầu xuân, các chàng trai làng Triều Khúc trong trang phục váy áo sặc sỡ, má đỏ, môi hồng, cùng nhau múa điệu "Con đĩ đánh bồng".

Trai làng Triều Khúc mặc váy, tô son lả lơi múa điệu "Con đĩ đánh bồng"

Trai làng Triều Khúc mặc váy, tô son lả lơi múa điệu "Con đĩ đánh bồng"

VOV.VN - Mỗi dịp đầu xuân, các chàng trai làng Triều Khúc trong trang phục váy áo sặc sỡ, má đỏ, môi hồng, cùng nhau múa điệu "Con đĩ đánh bồng".

Sôi động sới vật Thủ Lễ đầu xuân
Sôi động sới vật Thủ Lễ đầu xuân

VOV.VN - Làng Thủ Lễ (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) những ngày đầu xuân Quý Mão trở nên sôi động, khi diễn ra hội vật truyền thống; thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia...

Sôi động sới vật Thủ Lễ đầu xuân

Sôi động sới vật Thủ Lễ đầu xuân

VOV.VN - Làng Thủ Lễ (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) những ngày đầu xuân Quý Mão trở nên sôi động, khi diễn ra hội vật truyền thống; thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia...

Rộn rã đua trải trên sông Vực sau 3 năm gián đoạn
Rộn rã đua trải trên sông Vực sau 3 năm gián đoạn

VOV.VN - Sau 3 năm tạm dừng bởi COVID-19, giải đua trải truyền thống đầu xuân trên sông Vực của TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế khởi tranh trở lại sáng 30/1 (ngày mồng 9 tháng Giêng âm lịch), thu hút hàng ngàn khán giả tham gia, cổ vũ.

Rộn rã đua trải trên sông Vực sau 3 năm gián đoạn

Rộn rã đua trải trên sông Vực sau 3 năm gián đoạn

VOV.VN - Sau 3 năm tạm dừng bởi COVID-19, giải đua trải truyền thống đầu xuân trên sông Vực của TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế khởi tranh trở lại sáng 30/1 (ngày mồng 9 tháng Giêng âm lịch), thu hút hàng ngàn khán giả tham gia, cổ vũ.