Khai mạc Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN - Tối ngày 30/12, Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023 với chủ đề “Tình đất – Tình hoa” đã chính thức khai mạc tại quảng trường thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023, với chủ đề "Tình đất - Tình hoa" là dịp để Đồng Tháp giới thiệu đến với bạn bè xa gần về tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp độc đáo của hoa kiểng Sa Đéc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết hoa kiểng Sa Đéc giờ đây không chỉ là thương hiệu của một ngành hàng chủ lực trong nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp mà đã trở thành những tên gọi có tính biểu tượng cao; khẳng định giá trị, truyền thống, chất lượng, nét đặc sắc riêng. Hiện nay, hoa, kiểng Sa Đéc hiện diện ở tất cả các tỉnh, thành Việt Nam và đã bắt đầu hành trình vươn xa ra thị trường quốc tế. Người nông dân trồng hoa kiểng Sa Đéc đang nỗ lực từng ngày, nhạy bén, năng động, sáng tạo để giữ lửa cho nghề, truyền nghề và phát triển, lan xa.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cũng cho biết, Festival lần này được kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn là cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế ngành hàng hoa, kiểng, đưa sản phẩm hoa - kiểng Sa Đéc vươn xa và lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Festival là dịp để tiếp cận các sản phẩm của nhiều làng hoa nổi tiếng ở Việt Nam, các quốc gia có thế mạnh về hoa như Hà Lan, Thái Lan qua các gian hàng trưng bày và qua các toạ đàm, hội thảo được tổ chức trong thời gian diễn ra Festival.

Cơ hội giới thiệu sản phẩm đến khách quốc tế

Hiện nay, Sa Đéc có hơn 2.000 giống hoa, kiểng các loại, đặc biệt là hoa cúc mâm xôi, hoa hồng, tập trung nhiều nhất là phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông của TP. Sa Đéc.

Nhà vườn Trần Văn Tiếp cho biết, làng hoa Sa Đéc có truyền thống hơn 100 năm, người trồng hoa nơi đây luôn tự hào và phát huy truyền thống, nét văn hóa đặc trưng. Việc tổ chức Festival Hoa – Kiểng góp phần để người trồng hoa giới thiệu những sản phẩm mới đến với thị trường quốc tế, đây là cơ hội lớn để nâng cao giá trị ngành hàng hoa kiểng của địa phương. Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc được tổ chức vào đúng dịp nghỉ Tết Dương lịch nên đã thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh với những loại hoa đặc trưng của Sa Đéc.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tin tưởng, du khách, người dân cả nước sẽ ghé tham quan và có những trải nghiệm thú vị tại Festival Hoa - Kiểng tỉnh Đồng Tháp lần thứ I: "Đây là dịp để Đồng Tháp - đất Sen hồng quảng bá, giới thiệu hình ảnh địa phương. Thông qua những hoạt động sản xuất hoa kiểng, trồng hoa kiểng, mua bán hoa kiểng, chúng tôi cũng tạo điều kiện để hỗ trợ người dân tham gia cùng phát triển du lịch. Trên những cánh đồng hoa trải dài bất tận của của Sa Đéc thì nhiều người dân đã cùng chung tay tham gia các hội quán, đó là hội quán cùng nhau làm du lịch, hội quán làng hoa Sa Đéc. Như vậy chính những người nông dân sản xuất riêng lẻ bây giờ đã kết nối lại, tham gia trong cộng đồng chung. Đó là những người nông dân cùng nhau sản xuất hoa, cùng phát triển du lịch và tham gia phát triển kinh tế, xã hội địa phương".

Trong những ngày diễn ra festival từ 30/12/2023 đến 5/1/2024, có rất nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, đặc sắc như không gian sắp đặt hoa kiểng nghệ thuật; trưng bày, triển lãm sản phẩm hoa kiểng trong nước và quốc tế; phiên chợ hoa kiểng, không gian triển lãm ảnh "Sa Đéc xưa và nay"; trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh; trang trí hoa đăng; các chương trình nghệ thuật đường phố, chương trình tái hiện Lễ Tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc và nhiều hoạt động khác sẽ làm thoả lòng du khách trong những ngày diễn ra Festival.

Dịp này, đến với festival người dân, du khách còn được trải nghiệm 4 tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề thủ công, di sản văn hóa đặc trưng tại một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng hoa Sa Đéc ngập tràn hương sắc đón chào du khách
Làng hoa Sa Đéc ngập tràn hương sắc đón chào du khách

VOV.VN - Làng hoa Sa Đéc trăm tuổi ở Đồng Tháp đã chuẩn bị sẵn sàng cho Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023, với chủ đề “Tình đất – Tình hoa” sẽ được khai mạc từ ngày 30/12 đến 5/1/2024. Hiện nay, các công trình, tiểu cảnh, không gian hoa đã sẵn sàng để người dân, du khách đến với festival.

Làng hoa Sa Đéc ngập tràn hương sắc đón chào du khách

Làng hoa Sa Đéc ngập tràn hương sắc đón chào du khách

VOV.VN - Làng hoa Sa Đéc trăm tuổi ở Đồng Tháp đã chuẩn bị sẵn sàng cho Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023, với chủ đề “Tình đất – Tình hoa” sẽ được khai mạc từ ngày 30/12 đến 5/1/2024. Hiện nay, các công trình, tiểu cảnh, không gian hoa đã sẵn sàng để người dân, du khách đến với festival.

Đồng Tháp tổ chức Lễ giỗ lần thứ 94 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Đồng Tháp tổ chức Lễ giỗ lần thứ 94 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

VOV.VN - Ngày 9/12 (nhằm ngày 27/10 âm lịch), UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 94 của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng Tháp tổ chức Lễ giỗ lần thứ 94 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Đồng Tháp tổ chức Lễ giỗ lần thứ 94 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

VOV.VN - Ngày 9/12 (nhằm ngày 27/10 âm lịch), UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 94 của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim
Bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim trong vòng 10 năm từ năm 2022 – 2032 với kinh phí thực hiện khoảng 185 tỷ đồng. Đề án tập trung vào biện pháp nuôi và khi được thả ra sếu có thể tự sinh sản và tồn tại ngoài tự nhiên với hy vọng sếu luôn hiện diện tại vườn Quốc gia.

Bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim trong vòng 10 năm từ năm 2022 – 2032 với kinh phí thực hiện khoảng 185 tỷ đồng. Đề án tập trung vào biện pháp nuôi và khi được thả ra sếu có thể tự sinh sản và tồn tại ngoài tự nhiên với hy vọng sếu luôn hiện diện tại vườn Quốc gia.

Hội quán nông dân Đồng Tháp chuyển tư duy từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp
Hội quán nông dân Đồng Tháp chuyển tư duy từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp

VOV.VN - Hội quán đã phát huy vai trò trung tâm kết nối cộng đồng, góp phần từng bước chuyển dần tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp của người nông dân.

Hội quán nông dân Đồng Tháp chuyển tư duy từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp

Hội quán nông dân Đồng Tháp chuyển tư duy từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp

VOV.VN - Hội quán đã phát huy vai trò trung tâm kết nối cộng đồng, góp phần từng bước chuyển dần tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp của người nông dân.