Khai mạc Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại Yên Bái

VOV.VN - Tối 23/10, tại Đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn lần thứ IV gắn với Lễ hội cơm mới Đền Đông Cuông năm 2023 và cuộc thi hát chầu văn huyện Văn Yên lần thứ I chính thức khai mạc.

Lễ khai mạc diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Các tiết mục do đội văn nghệ hương Quế huyện Văn Yên và các Nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú biểu diễn đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến xem, cổ vũ. Đây là một trong những hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, là dịp để huyện Văn Yên tiếp tục quảng bá tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch, trọng tâm là quảng bá về di tích lịch sử Quốc gia Đền Đông Cuông; đồng thời thực hiện nhiệm vụ khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số (dự án 6) là chủ chương lớn trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: Di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại từ năm 2016.

Kế thừa và phát huy thành công sau 3 lần tổ chức, Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn lần thứ 4 là dịp để người dân và du khách hiểu sâu sắc hơn về di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; là dịp để khẳng định, tôn vinh các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú, nghệ sỹ hát chầu văn và các nghệ nhân, thanh đồng trực tiếp thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Lễ hội cũng là dịp để huyện Văn Yên tiếp tục quảng bá tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch, trọng tâm là quảng bá về di tích lịch sử Quốc gia Đền Đông Cuông, từng bước hình thành chuỗi liên kết phát triển du lịch tâm linh gắn với các loại hình du lịch khác trên địa bàn...

Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Phó trưởng Bản tổ chức Festival đền Đông Cuông năm 2023 thông tin: "Chúng tôi định kỳ 2 năm một lần tổ chức Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn. Năm nay là lần thứ 4 tổ chức, chúng tôi đã mời được nhiều thanh đồng, bản hội, nghệ nhân trên cả nước về để tham gia diễn xướng hầu đồng. Và việc này được thực hiện theo hướng dẫn của Cục Di sản. Qua việc diễn xướng gửi gắm tới các đấng thần linh về mong cầu quốc thái, dân an, sức khỏe và sự hướng về nguồn cội, biết ơn mẹ thiên nhiên, biết ơn về các thế hệ đi trước, đặc biệt là các anh hùng dân tộc".

Môt số hình ảnh Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn lần thứ 4 tại Đền Đông Cuông: 

Đến với Lễ hội năm nay, du khách và nhân dân sẽ được chiêm ngưỡng những giá hầu đồng đặc sắc do hơn 100 nghệ nhân, thanh đồng đến từ các bản hội của trên 20 tỉnh, thành phố trong cả nước thực hành; được thưởng thức các tiết mục hát Chầu văn đặc sắc của trên 30 nghệ nhân, đội hát trên cả nước tham gia thi; được chiêm ngưỡng các tác phẩm hội họa “Đất và người Văn Yên”...

Cùng với đó là Nghi lễ dâng hương cúng tiệc tuần; rước sản vật mừng cơm mới “Mùa vàng dâng Mẫu”; các hoạt động chợ quê, trò chơi dân gian, hoạt động thể thao dân gian dân tộc...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người"
“Bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người"

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023 có chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người” và sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 - 5/11 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

“Bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người"

“Bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người"

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023 có chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người” và sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 - 5/11 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

"Đất rừng phương Nam" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng
"Đất rừng phương Nam" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

VOV.VN - Tính đến chiều ngày 23/10, bộ phim "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra rạp.

"Đất rừng phương Nam" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

"Đất rừng phương Nam" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

VOV.VN - Tính đến chiều ngày 23/10, bộ phim "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra rạp.

Phim "Người vợ cuối cùng" của Victor Vũ: Thuần Việt từ bối cảnh đến phục trang
Phim "Người vợ cuối cùng" của Victor Vũ: Thuần Việt từ bối cảnh đến phục trang

VOV.VN - Đội ngũ sản xuất "Người vợ cuối cùng" vừa công bố một video hậu trường về cách dàn dựng bối cảnh phim được lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, phần nào giúp khán giả hiểu rõ hơn về quá trình tái hiện những giá trị truyền thống đầy ấn tượng.

Phim "Người vợ cuối cùng" của Victor Vũ: Thuần Việt từ bối cảnh đến phục trang

Phim "Người vợ cuối cùng" của Victor Vũ: Thuần Việt từ bối cảnh đến phục trang

VOV.VN - Đội ngũ sản xuất "Người vợ cuối cùng" vừa công bố một video hậu trường về cách dàn dựng bối cảnh phim được lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, phần nào giúp khán giả hiểu rõ hơn về quá trình tái hiện những giá trị truyền thống đầy ấn tượng.

Đào Anh Thơ hạnh phúc khi được “tái sinh” với nghệ thuật
Đào Anh Thơ hạnh phúc khi được “tái sinh” với nghệ thuật

VOV.VN - Triển lãm MetaReverse - Tái sinh của họa sĩ CAT - Đào Anh Thơ diễn ra từ 22/10-10/11 tại Lunet Art Galerie, 63-65 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội gây ấn tượng ngay từ lúc khai mạc khi có sự kết hợp hội họa, âm nhạc, hát, biểu diễn nghệ thuật đương đại.

Đào Anh Thơ hạnh phúc khi được “tái sinh” với nghệ thuật

Đào Anh Thơ hạnh phúc khi được “tái sinh” với nghệ thuật

VOV.VN - Triển lãm MetaReverse - Tái sinh của họa sĩ CAT - Đào Anh Thơ diễn ra từ 22/10-10/11 tại Lunet Art Galerie, 63-65 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội gây ấn tượng ngay từ lúc khai mạc khi có sự kết hợp hội họa, âm nhạc, hát, biểu diễn nghệ thuật đương đại.