Khai mạc Lễ hội Hoàng mai Huế 2024

VOV.VN - Tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Hoàng mai Huế tổ chức Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ II - 2024.

Biểu tượng mùa xuân của vùng đất Cố đô Huế được gần xa biết đến là sắc vàng đặc trưng của Hoàng mai. Những bông mai rực rỡ với 5 cánh màu vàng đặc trưng, hương thơm dịu nhẹ. Hoàng mai Huế là loài hoa đặc hữu của vùng đất cố đô, được trồng rất lâu đời từ trong cung đình, phủ đệ, sân đình, cửa chùa cho đến sân nhà của người dân bản địa, trở thành biểu trưng cho thiên nhiên và con người xứ Huế.

Ngày hội Hoàng mai Huế là điểm nhấn quan trọng, khởi đầu cho chuỗi hoạt động Lễ hội mùa Xuân theo định hướng Festival Bốn mùa.

Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ II - 2024 là sự kiện có ý nghĩa góp phần bảo tồn và phát triển giống Hoàng mai Huế, hướng đến mục tiêu đưa sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước, ổn định sinh kế cho người trồng mai.

Ngày hội Hoàng mai lần này thu hút sự hưởng ứng tích cực từ các nghệ nhân chơi mai trên địa bàn Thừa Thiên Huế, trưng bày gần 400 tác phẩm Hoàng mai đặc sắc nhất của các nghệ nhân nổi tiếng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn tạo điều kiện để Hội Hoàng mai Huế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Bình chọn, trao giải thưởng cho các tác phẩm Hoàng mai đặc sắc; Giao lưu trao đổi kiến thức, kỹ năng, tay nghề; Tổ chức đấu giá cây gây quỹ từ thiện; Trao đổi, mua bán sản phẩm Hoàng mai Huế…

Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: “Hoàng mai Huế là một trong những sản phẩm đã có từ rất lâu trên thị trường và đã được yêu mến. Tuy nhiên, để có thể khẳng định giá trị của Hoàng mai Huế trong người tiêu dùng, chúng ta cần một sự thừa nhận chính thức và chỉ dẫn địa lý. Với tất cả các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý thì bao giờ cũng có một sự đánh giá về mặt khoa học, về mặt danh tiếng của thị trường".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế
Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế

VOV.VN - Hoàng Mai Huế là loài hoa bản địa, đặc hữu cho vùng đất Huế, được trồng rất lâu đời từ trong cung đình, phủ đệ, sân đình, cửa chùa cho đến sân nhà của những người dân Cố đô. Hoàng Mai Huế dần trở thành biểu tượng sắc xuân hết sức thân thuộc, biểu trưng cho thiên nhiên và con người xứ Huế.

Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế

Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế

VOV.VN - Hoàng Mai Huế là loài hoa bản địa, đặc hữu cho vùng đất Huế, được trồng rất lâu đời từ trong cung đình, phủ đệ, sân đình, cửa chùa cho đến sân nhà của những người dân Cố đô. Hoàng Mai Huế dần trở thành biểu tượng sắc xuân hết sức thân thuộc, biểu trưng cho thiên nhiên và con người xứ Huế.

Tượng Rồng khổng lồ tại Huế từng lên báo Mỹ sắp bị phá dỡ
Tượng Rồng khổng lồ tại Huế từng lên báo Mỹ sắp bị phá dỡ

VOV.VN - Sau hơn 20 năm hoạt động kém hiệu quả, hạng mục tượng Rồng khổng lồ sẽ bị dỡ bỏ để chỉnh trang khuôn viên tại hồ Thủy Tiên.

Tượng Rồng khổng lồ tại Huế từng lên báo Mỹ sắp bị phá dỡ

Tượng Rồng khổng lồ tại Huế từng lên báo Mỹ sắp bị phá dỡ

VOV.VN - Sau hơn 20 năm hoạt động kém hiệu quả, hạng mục tượng Rồng khổng lồ sẽ bị dỡ bỏ để chỉnh trang khuôn viên tại hồ Thủy Tiên.