Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tại Cần Thơ

VOV.VN - Trong 30 năm qua, quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, tháng 8/2001, hai nước ra tuyên bố chung về “Quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ XXI”; tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên thành “Đối tác hợp tác chiến lược”.

Sáng nay 21/11, tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Á của tỉnh Jeollanado và cộng đồng người Hàn Quốc các tỉnh ĐBSCL  tổ chức Họp mặt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/ 2022) và Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong 30 năm qua, quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, tháng 8/2001, hai nước ra tuyên bố chung về “Quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ XXI”; tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên thành “Đối tác hợp tác chiến lược”.

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, Cần Thơ xác định Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong quá trình hội nhập quốc tế của địa phương. Nhất là vào năm 2012, thành phố Cần Thơ và tỉnh Jeollanamdo ký Bản ghi nhớ hợp tác, kể từ đó, hai bên đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động như: trao đổi đoàn; trao đổi tập huấn cán bộ; xúc tiến giao lưu tìm hiểu về văn hóa. Cụ thể là việc thành lập Góc thông tin của tỉnh Jeollanamdo tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, người dân Cần Thơ tìm hiểu về đặc điểm địa lý, lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và con người tỉnh Jeollanamdo. Hai bên đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau với sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc.

Ông Ha GwangYun, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Á của tỉnh Jeollanamdo - Hàn Quốc bày tỏ niềm vui, thông tin thêm Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ ba và là nước nhập khẩu lớn thứ năm của Hàn Quốc, còn Hàn Quốc là nước đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất Việt Nam. Hiện hơn 8.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, tạo ra 1 triệu việc làm và 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Jeollanamdo cũng đang xây dựng niềm tin và tình bạn thông qua các hoạt động hợp tác, hữu nghị với chính quyền địa phương Việt Nam.

Ông Ha GwangYun nói: "Với các ngành công nghiệp chiến lược tiên tiến như chất bán dẫn và dữ liệu, chúng tôi có kế hoạch đẩy nhanh bước nhảy vọt kỹ thuật chuyển đổi số công nghiệp lần thứ tư và xây dựng “Trung tâm công nghiệp năng lượng mới toàn cầu” dựa trên nguồn tài nguyên sạch, dồi dào. Sau này, chúng tôi hy vọng có thể hợp tác chặt chẽ hơn với thành phố Cần Thơ trong nhiều lĩnh vực khác như nông nghiệp, dầu mỏ, hóa học, năng lượng, môi trường…"

Ngoài buổi họp mặt, tại sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc sẽ có 20 gian hàng của Hàn Quốc và Cần Thơ trưng bày, triển lãm các nét đặc trưng về văn hóa, ẩm thực của hai bên. Ngoài ra còn có một số hoạt động nổi bật như: Thi chế biến các món ăn Việt Nam - Hàn Quốc; Trình diễn võ Vovinam, Taekwondo; Biểu diễn trống truyền thống Hàn Quốc Samulnori; Biểu diễn trang phục truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc; Trải nghiệm mặc thử trang phục truyền thống Hàn Quốc, trò chơi dân gian Hàn Quốc, món ăn Hàn Quốc;…

Chị Hồ Ngọc Kim Uyên, Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ chia sẻ: "Ngày hội này đối với tôi thứ nhất là vừa thể hiện tinh thần yêu nước của mình, vừa thể hiện tinh thần ngoại giao quan hệ hợp tác giữa hai nước; Thứ 2 đây là chương trình để chúng tôi học hỏi, trao đổi, chia sẻ văn hóa giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc".

Dịp này, Ban Tổ chức trao 270 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các sinh viên vượt khó học giỏi và trẻ em Việt – Hàn có hoàn cảnh khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum vinh danh Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Kon Tum vinh danh Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN - UBND tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ vinh danh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và Lễ bế mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022.

Kon Tum vinh danh Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Kon Tum vinh danh Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN - UBND tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ vinh danh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và Lễ bế mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022.

Khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam
Khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Tối 18/11, Lễ khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam 2022 và chương trình nghệ thuật mang tên “Khát vọng Việt Nam" đã diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam

Khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Tối 18/11, Lễ khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam 2022 và chương trình nghệ thuật mang tên “Khát vọng Việt Nam" đã diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Cần Thơ khen thưởng 85 mô hình văn hóa tiêu biểu năm 2022
Cần Thơ khen thưởng 85 mô hình văn hóa tiêu biểu năm 2022

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tổng kết Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu năm 2022. Đây là lần thứ 3 Liên hoan diễn ra, chất lượng các mô hình tham gia được nâng lên, đáp ứng tiêu chí nhân rộng ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi tại các địa phương.

Cần Thơ khen thưởng 85 mô hình văn hóa tiêu biểu năm 2022

Cần Thơ khen thưởng 85 mô hình văn hóa tiêu biểu năm 2022

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tổng kết Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu năm 2022. Đây là lần thứ 3 Liên hoan diễn ra, chất lượng các mô hình tham gia được nâng lên, đáp ứng tiêu chí nhân rộng ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi tại các địa phương.