Khai mạc trưng bày về trang phục truyền thống các dân tộc ở Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (8/3), Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Trang phục truyền thống các dân tộc ở Đắk Lắk" và giới thiệu hoạt động chuyển đổi số tại bảo tàng.

Diễn ra từ nay đến hết tháng 4 tới, chuyên đề "Trang phục truyền thống các dân tộc ở Đắk Lắk" gồm 175 hiện vật và hình ảnh, trang phục của 48 dân tộc đang sinh sống ở Đắk Lắk. Các hiện vật được trưng bày thành 8 chủ đề tương ứng với 8 nhóm ngôn ngữ, giới thiệu nét đặc sắc văn hóa, cuộc sống của cộng đồng các dân tộc thông qua những bộ trang phục truyền thống, trang sức và vật dụng hàng ngày của họ. Cùng với đó, trong khuôn viên trưng bày còn có các hoạt động trải nghiệm như: dệt vải thổ cẩm, giới thiệu một số đặc sản của Đắk Lắk, thực hành và thưởng thức món ăn truyền thống của người Ê Đê.

Dịp này, Bảo tàng Đắk Lắk cũng giới thiệu hoạt động chuyển đổi số được triển khai tại đơn vị như: ra mắt và đưa hệ thống thuyết minh tự động vào phục vụ khách tham quan trưng bày; hướng dẫn du khách sử dụng ứng dụng (app) tham quan trên các thiết bị điện tử thông minh; tương tác với hiện vật bằng công nghệ không gian 3D; trải nghiệm các hoạt động bằng thiết bị thực tế ảo.

Ông Đinh Một - Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết những sản phẩm chuyển đổi số này sẽ giúp cải thiện tốt hơn những trải nghiệm của du khách khi đến với bảo tàng: "Với gần 1 tháng cật lực giữa các nhóm chuyên gia về công nghệ thông tin cũng như là bảo tàng, chúng tôi đã có được giới thiệu với công chúng 3 sản phẩm ban đầu, sẽ giúp cho du khách khi đến với Bảo tàng Đắk Lắk có những trải nghiệm mới, hấp dẫn hơn, thú vị hơn. Điều đó sẽ giúp cho việc quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa của Đắk Lắk ngày càng lan rộng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buôn làng rộn ràng cùng Lễ hội cà phê ở Đắk Lắk
Buôn làng rộn ràng cùng Lễ hội cà phê ở Đắk Lắk

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ chính thức khai mạc tại Đắk Lắk. Tại các buôn làng, những ngày qua, người dân cũng đang rất hào hứng, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như hoạt động văn hóa, hòa cùng không khí lễ hội.

Buôn làng rộn ràng cùng Lễ hội cà phê ở Đắk Lắk

Buôn làng rộn ràng cùng Lễ hội cà phê ở Đắk Lắk

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ chính thức khai mạc tại Đắk Lắk. Tại các buôn làng, những ngày qua, người dân cũng đang rất hào hứng, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như hoạt động văn hóa, hòa cùng không khí lễ hội.

Công bố Buôn du lịch cộng đồng đầu tiên ở Đắk Lắk
Công bố Buôn du lịch cộng đồng đầu tiên ở Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (3/3), Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức lễ công bố buôn Akŏ Dhông (thành phố Buôn Ma Thuột) là Buôn du lịch cộng đồng. Đây là hoạt động chào mừng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Buôn Akŏ Dhông trở thành buôn Du lịch cộng đồng đầu tiên ở Đắk Lắk được chính thức công nhận.

Công bố Buôn du lịch cộng đồng đầu tiên ở Đắk Lắk

Công bố Buôn du lịch cộng đồng đầu tiên ở Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (3/3), Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức lễ công bố buôn Akŏ Dhông (thành phố Buôn Ma Thuột) là Buôn du lịch cộng đồng. Đây là hoạt động chào mừng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Buôn Akŏ Dhông trở thành buôn Du lịch cộng đồng đầu tiên ở Đắk Lắk được chính thức công nhận.

Đắk Lắk đưa di tích quốc gia CADA vào hoạt động và đón khách du lịch
Đắk Lắk đưa di tích quốc gia CADA vào hoạt động và đón khách du lịch

VOV.VN - Sáng nay (2/3), tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đồn điền CADA, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Lễ phát động hiến tặng các hiện vật trưng bày và trồng cây. Trong chương trình, ban tổ chức đã cắt băng khánh thành, chính thức mở cửa hoạt động đón tiếp du khách tại khu di tích này.

Đắk Lắk đưa di tích quốc gia CADA vào hoạt động và đón khách du lịch

Đắk Lắk đưa di tích quốc gia CADA vào hoạt động và đón khách du lịch

VOV.VN - Sáng nay (2/3), tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đồn điền CADA, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Lễ phát động hiến tặng các hiện vật trưng bày và trồng cây. Trong chương trình, ban tổ chức đã cắt băng khánh thành, chính thức mở cửa hoạt động đón tiếp du khách tại khu di tích này.

Làng văn hóa Nùng An trên Tây Nguyên
Làng văn hóa Nùng An trên Tây Nguyên

VOV.VN - Hơn 35 năm rời quê Cao Bằng đến vùng đất Tây Nguyên lập nghiệp, người Nùng ở làng Quảng Hòa, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã có cuộc sống ổn định, khấm khá. Trên vùng quê mới, bà con vẫn gìn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống với những nếp nhà sàn xưa.

Làng văn hóa Nùng An trên Tây Nguyên

Làng văn hóa Nùng An trên Tây Nguyên

VOV.VN - Hơn 35 năm rời quê Cao Bằng đến vùng đất Tây Nguyên lập nghiệp, người Nùng ở làng Quảng Hòa, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã có cuộc sống ổn định, khấm khá. Trên vùng quê mới, bà con vẫn gìn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống với những nếp nhà sàn xưa.