Khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022

VOV.VN - Tối 15/4, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu đã diễn ra lễ Khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022, với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”.

Đây là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn cùng với các cấp, các ngành địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống, thắt chặt khối đại đoàn kết các dân tộc; quảng bá hình ảnh đất và người Lai Châu, thúc đẩy phát triển du lịch.

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); đại diện 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm: Lai Châu, Phú Thọ, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo tỉnh Phông Sa Lỳ (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); đại diện các công ty du lịch, lữ hành trong và ngoài nước cùng đông đảo đồng bào các dân tộc địa phương.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu đã tái hiện nhiều lễ hội, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 20 dân tộc; đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch của địa phương.

Lai Châu là vùng đất quyến rũ, đầy bí ẩn ở ven trời Tây Bắc của Tổ quốc, nơi được đất và trời ưu ái ban tặng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên với dãy núi Hoàng Liên Sơn đứng đầu trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam. Đặc biệt, Lai Châu còn là nơi sở hữu 6/10 đỉnh núi nằm trong top những ngọn núi hùng vĩ nhất cả nước.

Không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, Lai Châu còn là nơi có bề dày lịch sử, văn hóa phong phú, đặc sắc của các dân tộc; con người đôn hậu, thân thiện và mến khách. Bên cạnh đó, Lai Châu còn là cầu nối giữa hai điểm du lịch nổi tiếng Sa Pa và Điện Biên Phủ và đã khoác lên mình một diện mạo mới đủ sức hấp dẫn, thu hút du khách khám phá và trải nghiệm với các sản phẩm du lịch chất lượng.

Có mặt tại buổi lễ khai mạc, anh Đoàn Văn Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Rất vui khi hôm nay được thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng Tuần Du lịch - Văn hóa, trong một không khí rất là tuyệt vời. Thời tiết vùng cao hơi se lạnh chút thôi, nhưng mà chương trình văn nghệ đã sưởi ấm bằng tất cả tình người của Lai Châu. Tôi nghĩ là tôi sẽ cùng các bạn lên kế hoạch tham quan lại, để thưởng thức lại sắc màu văn hóa, những nét ẩm thực, những nét tinh túy nhất của bà con các dân tộc tỉnh Lai Châu”.

Du lịch Lai Châu hiện nay đang có lợi thế cạnh tranh tại khu vực và cả nước với nhiều khu du lịch như du lịch sinh thái cầu kính Rồng Mây, khu du lịch sinh thái Đèo Hoàng Liên Sơn hay các điểm du lịch cộng đồng đặc sắc các dân tộc Mông, Thái, Dao. Đặc biệt, địa phương có lợi thế, tiềm năng du lịch thể thao mạo hiểm gắn với chinh phục các đỉnh cao Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử, Tả Liên Sơn, Pusilung...

Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Tuần Du lịch - Văn hóa năm 2022 là dịp để Lai Châu giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế về những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh và đặc biệt thể hiện tinh thần hữu nghị, mến khách của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để cho các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong cả nước và quốc tế, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh”.

Phát biểu khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Năm 2022 sẽ là bước đà mới để du lịch Lai Châu phát triển trong bối cảnh bình thường mới, mở ra giai đoạn bứt phá để địa phương từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu du lịch tỉnh trên bản đồ Du lịch Việt Nam. Qua sự kiện sẽ thúc đẩy sâu hơn về hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh miền đất, văn hóa, con người Lai Châu; góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 08 bộ Chính trị đề ra.

Ngay sau chương trình Khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022, đã diễn ra Lễ hội Carnaval biểu diễn đường phố với chủ đề ”Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ rực rỡ sắc màu”. Lễ hội có sự tham gia của hơn 500 diễn viên, nghệ nhân đến từ 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 sẽ diễn ra đến hết ngày 17/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 200.000 lượt khách đến với Tuần lễ văn hóa Du lịch tỉnh Đồng Tháp 2021
Hơn 200.000 lượt khách đến với Tuần lễ văn hóa Du lịch tỉnh Đồng Tháp 2021

VOV.VN - Với chủ đề “Sa Đéc – Phố và Hoa”, Tuần lễ Văn hoá Du lịch Đồng Tháp năm 2021” diễn ra từ ngày 22/1 vừa qua đã chính thức bế mạc vào tối 27/1, tại công viên TP. Sa Đéc.

Hơn 200.000 lượt khách đến với Tuần lễ văn hóa Du lịch tỉnh Đồng Tháp 2021

Hơn 200.000 lượt khách đến với Tuần lễ văn hóa Du lịch tỉnh Đồng Tháp 2021

VOV.VN - Với chủ đề “Sa Đéc – Phố và Hoa”, Tuần lễ Văn hoá Du lịch Đồng Tháp năm 2021” diễn ra từ ngày 22/1 vừa qua đã chính thức bế mạc vào tối 27/1, tại công viên TP. Sa Đéc.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp 2021
Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp 2021

VOV.VN - Tối 22/1, tại TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa du lịch Đồng Tháp 2021 với chủ đề “Sa Đéc - Phố và Hoa”.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp 2021

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp 2021

VOV.VN - Tối 22/1, tại TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa du lịch Đồng Tháp 2021 với chủ đề “Sa Đéc - Phố và Hoa”.

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok om bok tỉnh Trà Vinh
Tuần lễ Văn hóa, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok om bok tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Tuần lễ "Văn hóa, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020" diễn ra từ nay đến hết ngày 31 tháng 10 tới./.

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok om bok tỉnh Trà Vinh

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok om bok tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Tuần lễ "Văn hóa, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020" diễn ra từ nay đến hết ngày 31 tháng 10 tới./.