Lễ kỷ niệm Ngày Ngôn ngữ Tiếng Arab tại Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (16/12), Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Saudi Arabia đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Ngôn ngữ Arab (18/12) - đây là một trong sáu ngôn ngữ được sử dụng tại Liên Hợp Quốc.

Trong lễ kỷ niệm, một cuộc thi Hùng biện tiếng Arab lần đầu tiên tại Việt Nam đã được tổ chức cùng một triển lãm văn hóa Saudi Arabia độc đáo. Từ năm 2012, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã chọn ngày 18/12 là ngày Quốc tế tiếng Arab.

Hiện tiếng Arab là ngôn ngữ chính thức của 25 quốc gia và được sử dụng bởi hơn 500 triệu người trên khắp thế giới, là ngôn ngữ của Kinh Koran trong đạo Hồi được gần 2 tỷ tín đồ biết đến. Ngôn ngữ này đã đóng vai trò hàng đầu trong sự phát triển của khoa học, văn học, văn minh và văn hóa trong nhiều thế kỷ, và cũng là ngôn ngữ phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay.

Từ năm 1996, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội – lần đầu tiên đưa ngôn ngữ này vào giảng dạy tại Việt Nam, góp phần đưa thế giới và văn hóa Arab và Việt Nam xích lại gần nhau. Trong những năm qua, Bộ môn tiếng Arab của trường đã được Đại sứ quán các nước Arab hỗ trợ rất nhiều, trong đó đặc biệt là các phần học bổng cho sinh viên cũng như khoản tài trợ để Nhà trường biên soạn và in ấn quyển từ điển Arab – Việt Nam đầu tiên trên thế giới. 

Trong lễ kỷ niệm ngày Ngôn ngữ tiếng Arab hôm nay, một cuộc thi hùng biện tiếng Arab cũng lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với những khoản kinh phí tài trợ từ Đại sứ quán Saudi Arab tại Hà Nội.

Đại sứ Saudi Arab tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A.Dahlwy nhấn mạnh, nước này đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và bảo tồn tiếng Arab, với những trung tâm nghiên cứu được mở rộng trên khắp thế giới, như một phần của sự kết nối và gắn kết. Trong đó, Đại sứ quán Saudi Arab tại Hà Nội mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, hỗ trợ nhà trường trong việc giảng dạy ngôn ngữ phong phú nhất về sự đa dạng của từ vựng, các biến thể và khả năng diễn đạt này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước Arab chúc mừng Morocco làm nên lịch sử tại World Cup 2022
Các nước Arab chúc mừng Morocco làm nên lịch sử tại World Cup 2022

VOV.VN - Lãnh đạo và người dân nhiều nước Arab đã chúc mừng ĐT Morocco chính thức đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào tới bán kết của một kỳ World Cup sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Các nước Arab chúc mừng Morocco làm nên lịch sử tại World Cup 2022

Các nước Arab chúc mừng Morocco làm nên lịch sử tại World Cup 2022

VOV.VN - Lãnh đạo và người dân nhiều nước Arab đã chúc mừng ĐT Morocco chính thức đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào tới bán kết của một kỳ World Cup sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Trung Quốc sẽ mua dầu và khí đốt của các nước Arab bằng đồng nhân dân tệ
Trung Quốc sẽ mua dầu và khí đốt của các nước Arab bằng đồng nhân dân tệ

VOV.VN - Hôm qua (9/12), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẽ cố gắng mua dầu và khí đốt bằng đồng nhân dân tệ - động thái sẽ giúp Trung Quốc đạt mục tiêu thiết lập đồng tiền quốc tế và làm suy yếu sự chi phối của đồng USD đối với thương mại thế giới.

Trung Quốc sẽ mua dầu và khí đốt của các nước Arab bằng đồng nhân dân tệ

Trung Quốc sẽ mua dầu và khí đốt của các nước Arab bằng đồng nhân dân tệ

VOV.VN - Hôm qua (9/12), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẽ cố gắng mua dầu và khí đốt bằng đồng nhân dân tệ - động thái sẽ giúp Trung Quốc đạt mục tiêu thiết lập đồng tiền quốc tế và làm suy yếu sự chi phối của đồng USD đối với thương mại thế giới.

Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Israel tới các nước Arab có đạt kết quả kỳ vọng?
Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Israel tới các nước Arab có đạt kết quả kỳ vọng?

VOV.VN - Tổng thống Israel vừa có chuyến thăm đáng chú ý đến 2 quốc gia Trung Đông là Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), sau khi 2 nước bình thường hóa quan hệ vào năm 2020.

Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Israel tới các nước Arab có đạt kết quả kỳ vọng?

Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Israel tới các nước Arab có đạt kết quả kỳ vọng?

VOV.VN - Tổng thống Israel vừa có chuyến thăm đáng chú ý đến 2 quốc gia Trung Đông là Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), sau khi 2 nước bình thường hóa quan hệ vào năm 2020.

Tổng thống Israel công du 2 nước Arab, gửi thông điệp hòa bình
Tổng thống Israel công du 2 nước Arab, gửi thông điệp hòa bình

VOV.VN - Chuyến công du của Tổng thống Israel Isaac Herzog mang một thông điệp “hòa bình”, giữa lúc các nước Arab lo ngại một chính phủ cực hữu Israel sắp được thành lập sẽ làm quan hệ các bên căng thẳng trở lại vì vấn đề về người Palestine.

Tổng thống Israel công du 2 nước Arab, gửi thông điệp hòa bình

Tổng thống Israel công du 2 nước Arab, gửi thông điệp hòa bình

VOV.VN - Chuyến công du của Tổng thống Israel Isaac Herzog mang một thông điệp “hòa bình”, giữa lúc các nước Arab lo ngại một chính phủ cực hữu Israel sắp được thành lập sẽ làm quan hệ các bên căng thẳng trở lại vì vấn đề về người Palestine.

Ai Cập tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Arab
Ai Cập tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Arab

VOV.VN - Hôm nay (22/8), Ai Cập tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 5 nước gồm Jordan, Bahrain, Iraq, UAE và nước chủ nhà Ai Cập để bàn về tăng cường hợp tác chung.

Ai Cập tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Arab

Ai Cập tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Arab

VOV.VN - Hôm nay (22/8), Ai Cập tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 5 nước gồm Jordan, Bahrain, Iraq, UAE và nước chủ nhà Ai Cập để bàn về tăng cường hợp tác chung.