Lễ Tế Xuân Ất Tỵ tại Di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao
VOV.VN - Lễ Tế Xuân Ất Tỵ đã được tổ chức trang trọng tại Di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sáng nay (14/2), thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao là nơi thờ tự, ghi nhớ công ơn của bậc tiền hiền Phan Hộ, người đã có công lập đình, lập làng vào thuở sơ khai và là nơi ghi công của Đệ nhất khai quốc công thần Đào Duy Từ, người được triều đình Nhà Nguyễn ra chiếu sắc phong làm thần hoàng làng Lạc Giao năm 1939.
Lễ Tế Xuân mang ý nghĩa cầu mong cho quốc thái dân an; cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; cầu cho dân làng được an lành, ấm no, hạnh phúc. Hoạt động này gợi nhớ về Tết truyền thống của người Việt, tạo không khí đoàn kết, ấm cúng, để con cháu thắp nén hương, dâng lên bái vọng các tiên linh, tưởng nhớ và tri ân công đức của các bậc tiền nhân.
Qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, nhằm giới thiệu, quảng bá di tích gắn liền với phát triển du lịch tại Đắk Lắk.
Trong chương trình sáng nay, sau các nghi thức lễ tế, nhân dân và du khách tham dự còn được thưởng thức các tiết mục hát then đàn tính do các nghệ nhân đội hát then đàn tính xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn biểu diễn.
Ông Đinh Một, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, cho biết: “Tế Xuân năm Ất Tỵ thì có nhiều đặc biệt hơn, với rất nhiều đổi mới, háo hức, kỳ vọng của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong không khí cả nước đang tích cực tham gia vào công cuộc cách mạng về tổ chức biên chế, sắp xếp lại đơn vị hành chính để nâng cao hiệu lực hiệu quả. Trong Lễ Tế Xuân thì ngoài phần lễ có thêm phần hội, kết hợp với các nghệ nhân dân gian, văn hóa dân tộc các vùng miền, các dân tộc khác nhau hiện nay đang cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để giúp cho nhân dân có thêm hiểu biết về văn hóa dân tộc”.