Điều ít biết về nữ ca sĩ là “bản sao của Nhã Phương” - Nhã Thanh

VOV.VN - Nhã Thanh cho biết cô rất tủi thân khi bị người khác nói "Con nông dân mà đòi làm ca sĩ".

Album đầu tay “Chuyện tình yêu”

Bước ra từ cuộc thi Thần tượng Bolero 2018, Nhã Thanh được khán giả biết đến là nữ ca sĩ có ngoại hình xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Thậm chí, cô còn khiến nhiều người thích thú ví là “bản sao của Nhã Phương” vì gương mặt khá giống nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân".

Nhã Thanh

Đánh dấu sự trưởng thành khi bước ra từ một cuộc thi lớn, những ngày đầu tháng 10, nữ ca sĩ sinh năm 1989 cho ra mắt album đầu tay với tên gọi “Chuyện tình yêu”, kết hợp cũng nhà sản xuất Nam Nguyễn.

Album gồm 8 tình khúc đã rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy, Trần Thiện Thanh, Phạm Duy, Lam Phương, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Lam Phương như: Đừng xa em đêm nay, Mùa đông của anh,  Bài không tên số 8, Chuyện tình yêu, Giọt nước mắt ngà, Chiều nay không có em, Tình bơ vơ, Chờ người.

Tuy nhiên, tất cả các bài hát đều được Nhã Thanh và nhà sản xuất Nam Nguyễn làm mới với phần phối khí hiện đại, pha âm hưởng Latin khỏe khoắn, bắt tai.

Vì thế, nghe tổng thể “Chuyện tình yêu”, màu sắc bi lụy gần như được tiết chế. Chỉ còn lại thứ tình đong đầy của người thiếu nữ với tình yêu và cuộc sống... Album vì vậy hứa hẹn tạo làn gió mới trong làng nhạc trữ tình- bolero.

Tủi thân vì bị nói "Con nông dân mà đòi làm ca sĩ"

Từ TP.HCM bay ra Hà Nội, Ngọc Sơn dành nhiều sự ưu ái cho cô học trò nhỏ. Anh cho biết, mình hạnh phúc khi có cơ duyên gặp gỡ, gắn bó với Nhã Thanh từ cuộc thi “Thần tượng Bolero” và chứng kiến những thành công ban đầu của cô.

"Anh Ba" Ngọc Sơn chia sẻ về học trò "cưng".

“Được đào tạo âm nhạc thính phòng và chuyển sang dòng nhạc trữ tình- bolero, Nhã Thanh là một nhân tố lạ, chỉ cần cô ấy cất giọng là khán giả nhận ra Nhã Thanh, điều này đặc biệt quan trọng với một ca sĩ. Bên cạnh đó, điều khiến tôi yêu quý Nhã Thanh là vì cô ấy sống biết trước biết sau, tôn sư trọng đạo, luôn khiêm nhường và cầu thị trong cuộc sống”, Ngọc Sơn chia sẻ.

Về Album “Chuyện tình yêu”, Ngọc Sơn tin là sản phẩm âm nhạc này sẽ ru hồn người nghe. “Tôi không dám nói công chúng sẽ đón nhận ồ ạt sản phẩm của Nhã Thanh bởi chính những sang tác của tôi cũng không biết điều gì xảy ra. Tuy nhiên tôi tin, học trò của mình sẽ làm ra những sản phẩm thấm vào lòng khan giả nhất”, anh nhấn mạnh.

Trong buổi ra mắt album, Nhã Thanh có lúc đã xúc động đến rơi nước mắt khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình của mình. Cô kể: “Em sinh ra trong gia đình không mấy khá giả ở miền quê Nam Định. Học hết cấp 3, bố mẹ từng muốn em đi làm công nhân, vì nghĩ nhà không có điều kiện, việc theo đuổi ca hát thật sự là quá sức xa vời. Nhiều người còn nói "Con nông dân mà đòi làm ca sĩ", khiến em từng rất tủi thân.

Tuy nhiên, Nhã Thanh cho biết đã năn nỉ gia đình để được một lần đi thi vào Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam và đỗ vào trường. Tại đây, cô nhận được sự dìu dắt lớn của thầy Quốc Hưng. Sau khi tham gia Thần tượng Bolero, cô lại nhận được sự hỗ trợ lớn từ thầy Ngọc Sơn, cùng những chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống thầy Đỗ Đức Long…

"Sau tất cả những nỗ lực, để có một Nhã Thanh bây giờ, rất nhiều người đã động viên, hỗ trợ, cho em thêm niềm tin và nghị lực để theo đuổi đam mê ca hát. Hôm nay đứng ở đây, em thấy mình là người thật sự may mắn và hạnh phúc", Nhã Thanh tâm sự.

Nhã Thanh sinh năm 1989, tại Nam Định, hiện cô sống và làm việc tại Hà Nội. Từng học âm nhạc thính phòng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, với chất giọng khỏe khoắn, mềm mại, dịu dàng, Nhã Thanh đã chinh phục được cả ba huấn luyện viên nổi tiếng trong Thần tượng Bolero 2018 là ca sĩ Ngọc Sơn, Như Quỳnh và Quang Lê. Việc ra mắt Album Vol1 “Chuyện tình yêu” đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp ca hát của cô./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quán quân Thần tượng Bolero làm liveshow đầu đời trong nước mắt
Quán quân Thần tượng Bolero làm liveshow đầu đời trong nước mắt

VOV.VN - Nói về liveshow đầu đời mang tên "Tình mẫu tử", Duy Cường không thể ngừng được nước mắt bởi ý nghĩa của liveshow.

Quán quân Thần tượng Bolero làm liveshow đầu đời trong nước mắt

Quán quân Thần tượng Bolero làm liveshow đầu đời trong nước mắt

VOV.VN - Nói về liveshow đầu đời mang tên "Tình mẫu tử", Duy Cường không thể ngừng được nước mắt bởi ý nghĩa của liveshow.

Ngọc Sơn nhận Quán quân Thần tượng Bolero Duy Cường làm con nuôi
Ngọc Sơn nhận Quán quân Thần tượng Bolero Duy Cường làm con nuôi

VOV.VN - Tại chùa Giác Lâm, Ngọc Sơn đã làm lễ nhận Duy Cường - Quán quân của cuộc thi Thần tượng Bolero 2018 làm con nuôi.

Ngọc Sơn nhận Quán quân Thần tượng Bolero Duy Cường làm con nuôi

Ngọc Sơn nhận Quán quân Thần tượng Bolero Duy Cường làm con nuôi

VOV.VN - Tại chùa Giác Lâm, Ngọc Sơn đã làm lễ nhận Duy Cường - Quán quân của cuộc thi Thần tượng Bolero 2018 làm con nuôi.